1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines

(Dân trí) - Ở trận ra quân ở Asian Cup 2019, Philippines đã chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Hàn Quốc. Dù không giành được điểm nhưng thầy trò HLV Eriksson xứng đáng nhận được sự khen ngợi khi trải qua 90 phút đầy quả cảm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Hàn Quốc với bàn thắng duy nhất của Hwang Ui-Jo. Dù không thể giành điểm ở trận này nhưng Philippines vẫn xứng đáng nhận những lời ngợi khen sau khi chiến đấu quả cảm trong 90 phút.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng bảng C

Như vậy, sau loạt trận đầu tiên ở bảng C, Trung Quốc đang dẫn đầu với 3 điểm (hiệu số 2-1), Hàn Quốc xếp thứ 2 với 3 điểm (hiệu số 1-0). Tiếp theo là Kyrgyzstan (0 điểm, hiệu số 1-2) và Philippines (0 điểm, hiệu số 0-1).

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 2.

Thống kê trận đấu

Phút 86: HLV Eriksson đã quyết định tung đội trưởng Phil Younghusband thay trung vệ Luke Woodland. Ông không giấu giếm ý đồ giành điểm trước Hàn Quốc.

Phút 85: Hàn Quốc có sự thay đổi ngườiJu Se-Jong vào sân thay Lee Jae-Sung.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 3.

Phút 81: KHÔNG VÀO! Hwang Ui-Jo đã vượt qua được sự truy cản của hậu vệ Philippines nhưng lại dứt điểm không thành công.

Phút 80: Từ pha đá phạt góc, trung vệ Álvaro Silva đã bật cao đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.

Phút 77: Kim Jin-Su đã phải nhận thẻ vàng sau khi chơi xấu với Patrick Reichelt.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 4.

Phút 75: KHÔNG VÀO! Hwang Hee-Chan đã càn lướt tốt, vượt qua hậu vệ Philippines, trước khi chuyền bóng cho Hwang Ui-Jo trong tư thế thuận lợi. Khó tin là tiền đạo đội tuyển Hàn Quốc đã dứt điểm trúng người thủ thành Michael Falkesgaard trong tư thế đối mặt. 

Phút 73: Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, Hàn Quốc vẫn gây sức ép lớn về phía khung thành của Philippines. Hàng thủ đội bóng Đông Nam Á đang có dấu hiệu mất tập trung.

Bàn mở tỷ số của Hàn Quốc

Phút 67: VÀO!!! Cuối cùng, Hàn Quốc đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường trả bóng ngược lại của Hwang Hee-Chan, Hwang Ui-Jo đã bình tĩnh khống chế bóng, trước khi sút tung lưới Philippines.

Phút 64: Hàn Quốc có sự thay đổi người thứ 2. Koo Ja-Cheol rời sân nhường vị trí cho Lee Chung-Yong

Phút 63: Cơ hội đến với Hàn Quốc khi họ được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm. Dù vậy, Hwang Ui-Jo lại dứt điểm không qua hàng rào.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 6.

Phút 61: Tiền đạo Patrick Reichelt của Philippines đã nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Hàn Quốc.

Phút 58: Hàn Quốc có sự thay đổi người đầu tiên khi Hwang In-Beom và sân thay Ki Sung-yueng. HLV Paulo Bento đang muốn tận dụng sức trẻ của Hwang In-Beom.

Phút 56: Philippines có pha phản công nguy hiểm nhưng Patrick Reichelt lại có quả tạt không thực sự nguy hiểm trong tình huống quyết định.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 7.

Phút 53: ĐÁNG TIẾC! Javier Patiño đã có pha đột phá dũng mãnh, khiến hậu vệ Hàn Quốc vất vả truy cản. Sau đó, anh đứng trước cơ hội dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm. Đáng tiếc, cú sút của cầu thủ này lại hơi thiếu lực, khiến thủ thành Hàn Quốc có thể giải nguy.

Phút 49: KHÔNG VÀO! Hàn Quốc có cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Từ đường nhả bóng của Koo Ja-Cheol, Kim Jin-Su đã có cơ hội dứt điểm vô cùng thuận lợi khi băng lên dứt điểm từ tuyến hai. Tuy nhiên, Luke Woodland đã thi đấu lăn xả và giải nguy thành công.

Phút 47: Cũng như ở hiệp 1, Hàn Quốc vẫn thi đấu khá bế tắc và thiếu ý tưởng trước hàng thủ dày đặc của Philippines.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Đây là hiệp đấu đáng khen của Philippines khi họ thi đấu đầy quả cảm. Hàn Quốc không có cơ hội nào thực sự đáng chú ý ở hiệp đấu này.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 8.

Thống kê hiệp 1

Phút 45: Bóng lộn xộn trước khung thành Philippines nhưng đội bóng của HLV Eriksson thi đấu lăn xả, đầy quả cảm.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 9.

Phút 42: NGUY HIỂM! Hàn Quốc ngay lập tức có pha tấn công nguy hiểmHwang Ui-Jo nhận đường chuyền từ tuyến dưới. Anh khống chế và dứt điểm rất nhanh. Bóng bật chân thủ môn Philippines nảy ra ngoài nhưng không cầu thủ nào Hàn Quốc tiếp cận được.

Phút 40: KHÔNG VÀO! Philippines có câu trả lời. Từ pha phản côngDaisuke Sato đã đưa bóng cho Patrick Reichelt. Cầu thủ này bắt vô lê rất nhanh. Dù vậy, anh không chiến thắng được thủ môn Hàn Quốc. 

Phút 39: NGUY HIỂM! Hwang Ui-Jo có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Michael Falkesgaard đã kịp thời đổ người cứu thua.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 10.

Phút 36: Khá bất ngờ khi Hàn Quốc lại đang phạm lỗi nhiều hơn Philippines cho tới thời điểm này (7-4).

Phút 30: Đội tuyển Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt nguy hiểm ngay sát vòng cấm. Dù vậyJung Woo-young đã sút bóng vọt xà.

Phút 24: Hậu vệ phải của Hàn Quốc, Lee Yong đã phải nhận thẻ vàng khi cố tình phạm lỗi ngăn Philippines phản công.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 11.

Phút 19: Hàn Quốc đang tìm mọi cách để xuyên phá hàng thủ Philippines nhưng bất lực. Đội bóng của HLV Eriksson đang dồn cả 11 cầu thủ về nửa sân của mình.

Phút 14: Hwang Hee-Chan có pha tả xung hữu đột vào vòng cấm của Philippines nhưng hậu vệ của đội bóng Đông Nam Á vẫn bọc lót cho nhau rất tốt.

Phút 10: Philippines bắt đầu dồn lên và có những pha lên bóng ở hai bên cánh. Dù vậy, họ vẫn không dám dâng quá cao.

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 12.

Phút 7: Ki Sung-yueng có pha treo bóng nguy hiểm từ tình huống đá phạt nhưng Jung Woo-young không thể chạm bóng.

Phút 6: Hàn Quốc đang kiểm soát... 90% thời lượng trận đấu. 

Phút 2: Không bất ngờ khi Philippines chủ động chơi phòng ngự trước đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc.

Trận đấu bắt đầu.

Philippines là đại diện thứ 2 của Đông Nam Á ra sân ở Asian Cup 2019. Dù vậy, ngay ở trận đấu đầu tiên, họ đã phải chạm trán với ứng cử viên vô địch Hàn Quốc. Đây được đánh giá là trận đấu vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Sven-Göran Eriksson.

Trước thềm trận đấu, HLV người Thụy Điển tỏ ra tự tin vào khả năng gây sốc của Philippines trước Hàn Quốc. Nhưng liệu chăng, ông có cụ thể hóa được tuyên bố ấy?

ĐỘI HÌNH RA SÂN:

Hàn Quốc 1-0 Philippines: Đáng khen cho Philippines - Ảnh 13.

H.Long