1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạn nặng cho Real Madrid: C.Ronaldo tái phát chấn thương

(Dân trí) - C.Ronaldo đã bị phát hiện viêm gân bánh chè từ mùa giải năm ngoái. Và thật không may cho Real Madrid khi chấn thương này của siêu sao người Bồ Đào Nha lại tái phát ở giai đoạn sống còn của mùa giải năm nay.

Ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, quãng thời gian Real Madrid phải gồng mình chiến đấu trong từng trận đấu trên mọi mặt trận, C.Ronaldo nghiễm nhiên là nhân vật tối quan trọng. Chỉ tính riêng mùa giải này, CR7 đã ghi tới 43 bàn thắng, trong đó có 27 bàn tại đấu trường La Liga “cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”. Những con số ấy đủ nói lên tầm ảnh hưởng của C.Ronaldo lớn như thế nào.

C.Ronaldo không thể ra sân với tình trạng thể chất tốt nhất
C.Ronaldo không thể ra sân với tình trạng thể chất tốt nhất

Tuy nhiên, thông tin từ AS cho biết siêu sao người Bồ Đào Nha đang phải ra sân với sự khó chịu ở đầu gối trái, mà theo chẩn đoán là chấn thương gân bánh chè, trong những trận đấu gần đây. C.Ronaldo đã bị phát hiện viêm gân bánh chè từ mùa giải năm ngoái. Và thật không may cho Real Madrid khi chấn thương này của CR7 lại tái phát ở giai đoạn sống còn của mùa giải năm nay.

Có không ít dấu hiệu chứng tỏ "số 7" của Real Madrid đang phải ra sân trong tình trạng không có thể chất tốt nhất. Trước trận siêu kinh điển, C.Ronaldo đã không tham gia vào buổi tập cùng đồng đội vào hôm thứ 5 rồi nghỉ tập sớm hơn quy định vào ngày thứ 6. Tại Sanchez Pizjuan giữa tuần qua, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng ra sân với tấm băng trắng quấn quanh đầu gối và thường tỏ vẻ đau đớn trên khuôn mặt sau những tình huống va chạm.

Với kịch bản khả quan nhất ở mùa giải này cho Real Madrid, C.Ronaldo sẽ còn 14 trận đấu với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (8 trận tại La Liga, 5 trận tại Champions League nếu giành vé tới Lisbon đá chung kết và 1 trận chung kết Copa del Rey với kình địch Barca). Thực tế chấn thương mà siêu sao người Bồ Đào Nha đang gặp phải không quá nặng, thậm chí anh vẫn có thể ra sân một cách đều đặn nếu được bộ phận y tế chăm sóc kỹ lưỡng (điều mà Real Madrid đã và đang thực hiện).

Tuy nhiên, chỉ cần C.Ronaldo không may dính phải va chạm mạnh tác động trực tiếp tới vùng đùi trái, khả năng anh phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải và thậm chí là cả kỳ World Cup 2014 với đội tuyển Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoài lý do chấn thương, CR7 cũng cần cẩn trọng trong những tình huống tranh chấp ở trận đấu với Levante cuối tuần này.

Lý do là vì siêu sao người Bồ Đào Nha đã nhận 4 thẻ vàng với chiếc thẻ phải nhận ở trận thua Sevilla giữa tuần qua. Chỉ cần thêm một thẻ vàng nữa là anh sẽ bị treo giò 1 trận trong khi sau vòng đấu cuối tuần này, Real Madrid sẽ có chuyến hành quân đến “miền đất dữ” Anoeta của Real Sociedad.

HT