1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Hạ ngọt” Derby, Chelsea thẳng tiến ở cúp FA

(Dân trí) - Thể hiện một phong độ đầy thuyết phục trên đất khách, thầy trò Jose Mourinho đã không quá khó khăn để đánh bại Derby County 2 bàn không gỡ. Qua đó, một tấm vé đi tiếp vào vòng 4 cúp FA đã được Chelsea bỏ túi.

Dù đang thi đấu ở giải Championship (Hạng nhất Anh) nhưng Derby County cũng gây được không ít chú ý nhờ vào gương mặt ngồi trên băng ghế huấn luyện của họ: Steve McClaren - cựu HLV ĐTQG Anh. Tuy nhiên, rõ ràng Derby vẫn chỉ là “tí hon” khi đặt bên cạnh một “đại gia” như Chelsea.

“Hạ ngọt” Derby, Chelsea thẳng tiến ở cúp FA
 
Đẳng cấp và chất lượng đội hình quá chênh lệch khiến thầy trò McClaren phải “chịu chết” trước Chelsea

Ở chuyến hành quân tới SVĐ iPro Stadium đêm nay, lực lượng cực kì chất lượng trong tay giúp Jose Mourinho có điều kiện đưa ra sân một đội hình hoàn toàn vượt trội so với Derby. Do chính sách xoay vòng nên Eto’o lĩnh xướng hàng công còn Torres ngồi dự bị, trong khi ở phía sau, bộ ba Ramires - Oscar - Willian sẽ làm nhiệm vụ “tiếp đạn” cho “báo đen”.

Mang phận khách nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, The Blues đã nhanh chóng tràn sang phần sân đối thủ. Phút thứ 4, Eto’o đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên tới Derby bằng cú lốp bóng tầm xa đầy bất ngờ. Dẫu cho bóng đi chệch khung thành nhưng tình huống dứt điểm của chân sút người Cameroon sớm báo hiệu một ngày làm việc vất vả cho thủ môn Grant bên phía đội chủ nhà.

20 phút sau, tới lượt Essien thử vận mays bằng một cú sút tầm xa khác nhưng cũng như Eto’o, tiền vệ người Ghana cần chỉnh lại “thước ngắm” của mình. Các cầu thủ Chelsea chưa dừng lại ở đó bởi tới phút 30, vẫn lại là một tình huống “bắn phá” từ ngoài vòng cấm đầy nguy hiểm khác từ Ramires.

Bài sút xa tiếp tục được Chelsea sử dụng trong phần còn lại của hiệp một, trong đó riêng mình Oscar đã có tới 3 pha “nã pháo” về phía khung gỗ của Grant ở các phút 31, 36 và 41. Thế nhưng, cơ hội tốt nhất của The Blues trong hiệp đấu này phải kể tới tình huống dứt điểm chạm cột dọc từ Ramires ở phút bù giờ.

Mãi tới hiệp hai, các cầu thủ Derby mới tạo ra được đôi chút sóng gió lên phần sân Chelsea với cú đá phạt trực tiếp ở cự li chưa đầy 20 mét đi ra ngoài của Ward. Ngược lại, bên phần sân nhà, Derby vẫn liên tục phải căng mình chống đỡ các đợt vây ráp của thầy trò Mourinho.

Bàn mở tỉ số của Mikel đã giúp Chelsea mở toanh cánh cửa chiến thắng
Bàn mở tỉ số của Mikel đã giúp Chelsea mở toanh cánh cửa chiến thắng

Để rồi tới phút 66, điều gì phải đến cuối cùng cũng đến. Từ đường chuyền vào của Willian chếch bên hành lang cánh phải, Mikel lao vào đánh đầu dứt khoát làm tung lưới Grant. 1-0 cho Chelsea và từ giờ phút này, cánh cửa chiến thắng dần mở toang với họ.

Phải mất hơn 1 giờ thi đấu, Chelsea mới mở được tỉ số nhưng để có bàn nhân đôi cách biệt, The Blues chỉ mất có thêm 5 phút. Phút 71, Oscar phối hợp ăn ý với Hazard (vào sân thay cho Essien) rồi tung ra cú dứt điểm căng như kẻ chỉ khiến Grant dù đã chạm được vào bóng vẫn để bóng bay vào lưới. 2-0 và tấm vé có mặt ở vòng 4 cúp FA đã ở rất gần Chelsea.

Lợi thế lớn giúp Chelsea thảnh thơi trong những phút còn lại nhưng “binh đoàn màu xanh” vẫn tạo được không ít thời cơ có thể chuyển thành bàn khác. Phút 79, nhận bóng từ Ramires, Torres (vào thay Eto’o) băng xuống đối mặt với Grant nhưng lại dứt điểm quá hiền để đánh bại được “người gác đền” của Derby.

1 phút sau, tới lượt Ramires có cơ hội để đặt dấu ấn trực tiếp trong một ngày thi đấu đầy năng nổ nhưng thêm một lần nữa, tiền vệ người Brazil lại gặp vận đen khi bị xà ngang từ chối bàn thắng. Trong 10 phút cuối, Derby cũng cố gắng dồn lên để tìm bàn danh dự nhưng kể cả trong đợt tấn công ở phút 85, nỗ lực dứt điểm vào góc hiểm của Hendrick cũng chẳng đánh bại được Mark Schwarzer.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò Mourinho tại cúp FA sẽ là Stoke City
 
Đối thủ tiếp theo của thầy trò Mourinho tại cúp FA sẽ là Stoke City
 
Đó chính là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu và với chiến thắng 2-0 khá nhẹ nhàng, Jose Mourinho cùng các học trò đã bỏ túi tấm vé đi tiếp. Ở vòng 4, đối thủ của The Blues theo kết quả bốc thăm mới nhất cũng đã được xác định là Stoke City nhưng lần này, Chelsea sẽ được đá tại Stamford Bridge.
 
 

Đội hình thi đấu và chấm điểm cầu thủ:

DERBY: Grant 6, Wisdom 6, Forsyth 5, Eustace 5 (Bennett 70), Keane 6, Buxton 6, Hughes 5, Hendrick 6, Martin 5, Ward (Sammon 69), Dawkins 5 (Bailey 83).

CHELSEA: Schwarzer 6, Azpilicueta 7, Cole 6, Mikel 7, Cahill 6, Luiz 6, Ramires 6, Essien 5 (Hazard 55, 7), Eto'o 6 (Torres 64, 6), Oscar 8 (Baker 87), Willian 7.

Nguyễn Huy