1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

23h ngày 9/6, sân Metalist - Kharkiv

Hà Lan - Đan Mạch: Sức mạnh “cơn lốc màu da cam”

(Dân trí) - Với vị thế ứng cử viên hàng đầu, Hà Lan chắc chắn sẽ dốc hết sức ở trận mở màn nhằm chiếm lợi thế ở bảng tử thần. Tuy nhiên, Đan Mạch chắc chắn sẽ dốc hết sức để ngăn cản sức mạnh của “Cơn lốc màu da cam”...

 

Mỗi khi bước vào giải đấu lớn, Hà Lan luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, nhưng họ vẫn không vượt nổi sức ép để bước lên đỉnh cao. Cách đây 4 năm, Hà Lan đã phô diễn một phong độ đáng sợ, tuy nhiên sự chủ quan khiến họ để Nga đánh bật ở vòng tứ kết.
 
 
Hà Lan từng đánh bại Đan Mạch tại World Cup 2010

Hà Lan từng đánh bại Đan Mạch tại World Cup 2010

 

Hà Lan luôn khởi đầu hoành tráng ở các trận vòng bảng, điển hình là hai thắng lợi đậm đà 3-0 trước Italia, 4-1 trước Pháp tại Euro 2008. Đó là giai đoạn bóng đá Hà Lan sở hữu lực lượng hùng mạnh, có độ chín nhất định về lối chơi và đồng đều ở tất cả các tuyến.

 

World Cup 2010 đánh dấu bước thành công lớn của bóng đá Hà Lan và họ chỉ chịu thua Tây Ban Nha quá mạnh ở trận chung kết. Và bước vào Euro 2012 lần này, “Cơn lốc màu da cam” đặt mục tiêu duy nhất là phải lên ngôi vô địch để sánh ngang cùng lớp đàn anh ở Euro 1988.

 

Và trong ngày mở màn Kharkiv, Hà Lan không còn con đường nào khác là phải đánh bại Đan Mach, đối thủ được coi là dễ thở nhất ở bảng B. Bóng đá Đan Mạch không còn được mạnh mẽ như quá khứ, nhưng lối chơi khó chịu, chặt chẽ và giàu chất thể lực của họ luôn gây nhiều trở ngại cho các đội bóng lớn.

 

Đan Mạch đã gây tiếng vang lớn khi vượt qua Bồ Đào Nha để dẫn đầu vòng loại và họ đến Ba Lan-Ukraine năm nay không phải để dạo chơi. “Những chú lính chì” có thể không lặp lại được kỳ tích năm 1992, nhưng họ vẫn là ẩn số thú vị ở bảng tử thần.
 
 
Sức mạnh của Hà Lan nằm ở Sneijder và Robben

Sức mạnh của Hà Lan nằm ở Sneijder và Robben

 

Ngôi sao đáng chú ý nhất của Đan Mạch tại giải lần này chính là Eriksen, nhạc trưởng của Ajax. Sự am hiểu bóng đá Hà Lan của cầu thủ này sẽ là lợi thế của Đan Mạch, trong cuộc đấu mà đại diện Bắc Âu hạ quyết tâm tạo nên bất ngờ và nuôi mộng có mặt ở tứ kết.

 

Hà Lan mang đến Euro 2012 một đội hình hùng mạnh với những ngôi tấn công đẳng cấp như Robben, Van Persie, Huntelaar. Van Persie đã trải qua mùa giải bùng nổ cùng Arsenal và đương nhiên chiếm một suất chính thức trên hàng công. Robben vẫn duy trì được tốc độ, kỹ thuật và là mũi khoan lợi hại của Hà Lan bên cánh phải.

 

Nhiều người nghi ngại về sự ổn định của tuyến giữa của Hà Lan, khi Sneijder sa sút phong độ thời gian qua. Tuy nhiên, ngôi sao Inter Milan luôn biết cách tìm lại chính mình khi trở về đội tuyển quốc gia. Hơn nữa, mối hận ở World Cup 2010 cùng khiến Sneijder khao khát làm nên lịch sử cùng Hà Lan.

 

Ngoài hàng công sắc bén, “Cơn lốc màu da cam” còn sở hữu bộ đôi đáng sợ Van Bommel-De Jong ở khu vực giữa sân, những người nổi tiếng sắt đá về khả năng đánh chặn. Hàng thủ chắc chắn cũng là điểm mạnh đáng chú ý khác của đoàn quân HLV Van Marwijk năm nay.
 
 
Eriksen, ngôi sao đáng chú ý nhất của Đan Mạch

Eriksen, ngôi sao đáng chú ý nhất của Đan Mạch

 

Thua kém hơn hẳn về lực lượng, chắc chắn Đan Mạch sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công và chờ đợi sơ hở từ đối thủ. Đại diện Bắc Âu sẽ sử dụng nhiều tình huống bóng dài, bóng được dồn vào cho Bendtner, người có khả năng không chiến tốt để uy hiếp hàng thủ Hà Lan.

 

Đương kim á quân thế giới sẽ vào cuộc với tâm lý phải thắng, bởi họ không muốn thất thế sớm ở bảng tử thần. Robben sẽ là mũi nhọn được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến bên cánh phải, trong khi Sneijder sắm vai “trái tim” để giữ nhịp và phân phối các đường bóng tấn công ở trung lộ.

 

Cách đây 2 năm trên đất Nam Phi, Hà Lan đã dễ dàng đánh bại Đan Mạch 2-0 sau trận đấu họ áp đảo hoàn toàn. Đan Mạch hiện tại đã có những thay đổi tích cực hơn về khả năng phòng ngự vẫn sự sắc sảo trong tấn công.

 

Xét về lực lượng, Hà Lan được đánh giá nhỉnh hơn khá nhiều và họ đứng trước cơ hội giành chiến thắng ở trận mở màn bảng B. Vạn sự khởi đầu nan, cuộc thử lửa với Đan Mạch sẽ là thách thức để kiểm định sức mạnh thực thụ của “Cơn lốc màu da cam” trong giải đấu họ đặt mục tiêu vô địch.
 
 
Kim Anh

 

Kim Anh