1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 6 V-League 2016

Hạ gục Khánh Hòa, B.Bình Dương lên đứng thứ ba

(Dân trí) - Trước đối thủ từng thắng mình ở cả 2 lượt trận mùa giải trước là Khánh Hòa, B.Bình Dương có cuộc “phục hận” thành công, khi giành thắng lợi chung cuộc 3-1. Chiến thắng này đưa B.Bình Dương lên đứng thứ 3 bảng xếp hạng.

So với Khánh Hòa, B.Bình Dương được đánh giá cao hơn về mặt lực lượng. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công, cùng nền tảng thể lực tốt của các cầu thủ phố biển luôn khiến cho B.Bình Dương gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, ở mùa giải năm ngoái, Khánh Hòa từng thắng B.Bình Dương trong cả 2 lượt trận đi và về. Đấy chính là lý do mà đội bóng đất Thủ Dầu chuẩn bị khá nghiêm túc cho trận tái ngộ đội bóng phố biển trong chiều nay.

Hàng thủ của B.Bình Dương gồm những Xuân Luân, Đình Luật, Đặng Văn Robert và Âu Văn Hoàn của đội chủ nhà dè chừng rất kỹ chân sút nguy hiểm Uche của đội bóng phố biển. Khóa chặt chân sút này, xem như B.Bình Dương đã khống chế gần nửa sức mạnh của Khánh Hòa.

Vượt qua Khánh Hòa... (ảnh: Nguyễn Đình)
Vượt qua Khánh Hòa... (ảnh: Nguyễn Đình)

Còn ở đầu sân bên kia, hàng tấn công của B.Bình Dương thi đấu khá hiệu quả, liên tục gây sóng gió cho khung thành đội khách. Bóng mới lăn 11 phút, Anh Đức bên phía B.Bình Dương có pha đệm bóng từ khoảng 10m, may cho Khánh Hòa là bóng lại dội trúng hậu vệ đội này.

Chưa đầy 1 phút sau, Nsi xoay người sút bóng cực căng từ cự lỵ chừng 18m, buộc thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hòa phải đẩy bóng cứu thua.

Chưa hết, đến phút 25, nhận đường chuyền dài của đồng đội, Nsi đè người hậu vệ Khánh Hòa, đánh đầu khá hiểm, đưa bóng đi sạt cột dọc, dù thủ môn Tuấn Mạnh của đội khách đã chôn chân đứng nhìn.

... B.Bình Dương có chiến thắng thứ 3 kể từ đầu giải (ảnh: Nguyễn Đình)
... B.Bình Dương có chiến thắng thứ 3 kể từ đầu giải (ảnh: Nguyễn Đình)

Thoát thua trong những tình huống vừa nêu, nhưng Khánh Hòa không thể đứng vững cho đến sau phút 30, bởi ở thời điểm này, B.Bình Dương có bàn mở tỷ số. Đấy là pha bóng mà Moses bên phía B.Bình Dương càn lướt qua hàng thủ đội khách, xâm nhập khu vực 16m50 của Khánh Hòa, trước khi dích bóng qua tay thủ môn Tuấn Mạnh, giúp B.Bình Dương có bàn dẫn trước 1-0.

Phía bên kia chiến tuyến, ở nửa đầu trận đấu, Khánh Hòa chỉ có 1 tình huống nguy hiểm ở phút 33, với cú sút của Uche từ ngoài khu vực 16m50, nhưng thủ thành Tấn Trường của B.Bình Dương kịp nhoài người đẩy bóng.

Nhưng không những không thể ghi bàn, Khánh Hòa còn thua tiếp bàn thứ 2 ở phút 41. Từ cánh trái, Tăng Tuấn chuyền ngang vào trung lộ, hậu vệ Khánh Hòa trong nỗ lực phá bóng vô tình đưa bóng ngay vào chân Anh Đức, trước khi cầu thủ này dễ dàng đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đất Thủ Dầu.

Hiệp 2 vẫn tiếp tục diễn ra với ưu thế của B.Bình Dương. Sau một số tình huống bị bỏ lỡ, đội chủ nhà có tiếp bàn thắng thứ 3 ở phút 85. Cầu thủ vào sân thay người Duy Khánh có pha dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh.

Mãi đến phút bù giờ thứ 3, Khánh Hòa mới tìm thấy bàn thắng danh dự. Pha sút bóng từ khoảng 20m của Uche đi khá nhẹ, nhưng Viết Đàn có mặt kịp thời, đá nối từ ngay trên vạch 5m50, ghi bàn thu ngắn cách biệt 1-3 cho Khánh Hòa.

Thắng đội bóng phố biển với tỷ số 3-1, B.Bình Dương cải thiện đáng kể điểm số của mình, đồng thời tạm leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Kim Điền

Hạ gục Khánh Hòa, B.Bình Dương lên đứng thứ ba - 3