1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Góc thống kê: Mourinho chẳng hơn Di Matteo

(Dân trí) - Vào thời điểm cuối tháng 11 năm ngoái, Roberto Di Matteo đã bị ông chủ Roman Abramovich “trảm”. 1 năm sau, “con thuyền” Chelsea cũng đang trôi rất vô định dưới bàn tay chèo lái của Jose Mourinho nhưng khác biệt là rất khó có chuyện Special One phải ra đi.

Ngày 21/11/2012, ngay sau thảm bại 0-3 của Chelsea dưới tay Juventus trên đất khách ở Champions League, Roberto Di Matteo đã bị tỷ phú Abramovich sa thải. Nửa năm trước, ông thầy người Italia còn được tung hô là người hùng khi đưa The Blues đăng quang Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Hóa ra, Mourinho cũng không hơn Di Matteo là mấy
Hóa ra, Mourinho cũng không hơn Di Matteo là mấy

Sau đó, tới lượt Rafa Benitez tiếp quản “ghế nóng” tại Stamford Bridge nhưng cựu HLV Liverpool chỉ được xem là giải pháp tạm thời. Mãi tới mùa hè này, Abramovich mới trải thảm đỏ đón Jose Mourinho trở lại thành London sau 6 năm xa cách.

Dù vậy, hóa ra thì Mourinho không phải lúc nào cũng “đặc biệt” và tính cho tới thời điểm này của mùa bóng, những gì mà Special One làm được chẳng hơn Di Matteo là bao. Theo thống kê của tờ Daily Mail, sau 20 trận dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã đạt được thành tích: 12 thắng, 4 hòa và thua 4 trận. Với Di Matteo, con số đó là 21 trận, thắng 11 hòa 4, thua 6.

Cụ thể, ở Premier League, Mou-Team có 7 lần giành trọn 3 điểm, hòa 3 và thua 2, hoàn toàn trùng khớp với những gì Di Matteo từng làm được năm ngoái. Những điểm chung khác của Chelsea dưới hai “triều đại” là đều lọt vào tới tứ kết League Cup và thua trong các trận tranh cúp đầu mùa (Mourinho thua ở Siêu cúp châu Âu, Di Matteo thua ở Community Shield và Siêu cúp châu Âu).

Khác biệt lớn nhất đến ở Champions League, nơi đoàn quân của Di Matteo gần như trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại sau vòng bảng khi kết thúc lượt đấu thứ năm còn Mou-Team đã chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng thành tích của Chelsea dưới thời Mourinho không có gì ghê gớm.

Bởi lẽ, bảng đấu của Chelsea mùa này dễ dàng hơn nhiều với 2 đối thủ chính là Schalke, Basel thay vì Shakhtar Donestk, Juventus như mùa trước. Có điều, dẫu The Blues có tệ hơn đi nữa, Mourinho cũng chẳng thể bị “trảm” sớm như Di Matteo được!

Nguyễn Huy
Theo Daily Mail