1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gerard Pique đột ngột thông báo giải nghệ

H. Long

(Dân trí) - Gerard Pique quyết định hủy hợp đồng trước thời hạn với Barcelona và giải nghệ vào cuối tuần này.

Đêm qua, Gerard Pique đã đưa ra thông điệp khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, trên trang cá nhân, trung vệ người Tây Ban Nha đã thông báo quyết định giải nghệ. Anh không chờ tới cuối mùa giải mà muốn treo giày ngay vào cuối tuần này.

Gerard Pique đột ngột thông báo giải nghệ - 1

Gerard Pique sẽ giải nghệ sau trận đấu với Almeria vào cuối tuần này (ảnh: Marca).

Gerard Pique thông báo: "Đã 25 năm kể từ khi tôi gia nhập Barcelona. Bóng đá đã cho tôi mọi thứ. Barcelona đã cho tôi tất cả. Những người hâm mộ cũng mang tới cho tôi mọi cung bậc cảm xúc. Và bây giờ, khi giấc mơ thời thơ ấu đã trở thành sự thật, tôi muốn nói với các bạn rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi khép lại cuộc hành trình ở Barcelona.

Trong trái tim tôi, không có bất kỳ đội bóng nào khác, ngoài Barcelona. Trận đấu với Almeria tại Camp Nou vào thứ Bảy tuần này sẽ là trận cuối cùng của tôi. Sau khi giải nghệ, tôi vẫn sẽ là cổ động viên nhiệt thành của Barcelona. Tôi sẽ truyền tình yêu đội bóng tới các con của mình. Sớm muộn gì, tôi sẽ trở lại".

Gerard Pique là người con của thành phố Barcelona. Ông nội của cầu thủ này từng là thành viên trong hội đồng quản trị đội bóng. Bản thân Gerard Pique cũng là thành viên của CLB từ khi mới sinh ra.

Anh bắt đầu gia nhập học viện La Masia của Barcelona từ năm 1997. Tuy nhiên, tới năm 2004, Gerard Pique lại bất ngờ gia nhập Man Utd. Tại CLB nước Anh, trung vệ này đã giành được chức vô địch League Cup, Premier League và Champions League.

Gerard Pique đột ngột thông báo giải nghệ - 2

Pique không còn đóng góp nhiều cho Barcelona trong những năm cuối sự nghiệp (ảnh: Sky Sports).

Dù vậy, tới năm 2008, Gerard Pique đã quyết định trở lại Barcelona khi HLV Pep Guardiola nhậm chức. Kể từ đó, ngôi sao sinh năm 1987 là thành viên chủ chốt của Los Blaugrana. Anh đã giành tới 30 danh hiệu cùng CLB xứ Catalan, nổi bật là 8 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 3 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup, 7 cúp nhà Vua Tây Ban Nha, 6 siêu cúp Tây Ban Nha.

Gerard Pique cũng là trụ cột trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

Tuy nhiên, trong những năm cuối sự nghiệp, Gerard Pique thường xuyên vật lộn với chấn thương và không đóng góp nhiều cho Barcelona. Thậm chí, theo tờ Diario Sport, Ban lãnh đạo Los Blaugrana còn muốn sớm chấm dứt hợp đồng với Gerard Pique để giảm quỹ lương. Với việc trung vệ người Tây Ban Nha quyết định giải nghệ, Barcelona tiết kiệm được 80 triệu euro tiền lương, thưởng và phí trung thành.