1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Garnacho tạo siêu phẩm, Man Utd đại thắng trên sân Everton

Hạo Minh

(Dân trí) - Lần đầu tiên trong mùa giải 2023-24, Man Utd thắng trận với cách biệt hơn một bàn. "Quỷ đỏ" hạ gục Everton với tỷ số 3-0 tại vòng 13 Premier League.

Man Utd làm khách trên sân của Everton với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng khi một loạt các cầu thủ đã thành danh như Casemiro, Mount, Eriksen, Evans, Hojlund dính chấn thương, bên cạnh những người đã chấn thương từ trước như Martinez, Malacia, Diallo. 

Garnacho tạo siêu phẩm, Man Utd đại thắng trên sân Everton - 1

Shaw trở lại sân cỏ sau thời gian dài chấn thương (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chào đón sự trở lại của Shaw ở vị trí hậu vệ cánh trái. Thiếu tiền vệ trung tâm, Ten Hag cũng không tin tưởng Amrabat hay Van De Beek, ông trao cơ hội đá chính cho cầu thủ trẻ Mainoo, anh đá cặp cùng McTominay ở trung tâm hàng tiền vệ của đội khách. Rashford được điều sang bên phải hàng công, Garnacho bên cánh trái và mũi nhọn là Martial.

Man Utd khởi đầu mạnh mẽ, đội khách vượt lên dẫn bàn ngay ở phút thứ 3. Dalot tạt bóng từ bên phải vào trong vòng cấm, cú tạt sửa lưng hàng loạt các đồng đội, tuy nhiên Garnacho đã chạy ngược lại và thực hiện cú tung móc từ cự ly chừng 13m, bóng đi vào góc cao phía phải cầu môn khiến thủ thành Pickford không thể cản phá. 

Garnacho tạo siêu phẩm, Man Utd đại thắng trên sân Everton - 2

Cú tung móc ghi bàn của Garnacho (Ảnh: Getty).

Garnacho tạo siêu phẩm, Man Utd đại thắng trên sân Everton - 3

Bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn (Ảnh: Getty).

Bị thủng lưới từ sớm, Everton cố gắng vùng lên tấn công, nhưng đội chủ nhà cũng không thể dồn ép được Man Utd khi đội khách vẫn kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Everton liên tục tạo sóng gió cho đội khách khi hiệp một trôi qua được 2/3 thời gian. 

Phút 30, Calvert-Lewin đánh đầu ở cự ly gần, bóng đi vào giữa cầu môn và Onana đã bắt gọn. Hai phút sau thủ thành người Cameroon đã có hai tình huống cản phá tốt và Mainoo hỗ trợ phá bóng trên vạch vôi để cứu thua cho Man Utd.

Phút 33, Doucoure khiến Onana đứng nhìn khi dứt điểm một chạm ở đầu vòng cấm địa, bóng lại đi chệch cột dọc phải ra ngoài. Everton khá tích cực dứt điểm trong hiệp một, họ có tới 14 pha dứt điểm trong 45 phút đầu tiên nhưng không ghi bàn. 

Bước vào hiệp hai, Man Utd vẫn giữ được lối chơi chủ động. Phút 55, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền do Young phạm lỗi với Martial trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Rashford tự tin thực hiện cú sút để đánh bại Pickford gia tăng tỷ số lên 2-0.

Rashford

Rashford ăn mừng sau khi đá 11m thành công (Ảnh: Getty).

Với khoảng cách hai bàn, các cầu thủ Man Utd thoải mái với thế trận phòng thủ phản công. Phút 74, Fernandes chuyền bóng chính xác để Martial có cơ hội trong vòng cấm địa, tiền đạo người Pháp bấm bóng vượt qua Pickford gia tăng tỷ số lên 3-0.

Everton cầm bóng vượt trội trong hiệp hai, dứt điểm nhiều gấp đôi Man Utd, song hiệu quả vẫn là con số không khi độ chính xác trong khâu dứt điểm của đội chủ nhà ở mức thấp. Không thể ghi bàn Everton ngậm ngùi thua trắng trên sân nhà, đây là thất bại thứ 7 của đội chủ sân Goodison Park từ đầu mùa tại Premier League.

Giành 3 điểm trên sân Everton, Man Utd vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 24 điểm. Everton vẫn chỉ có 4 điểm và đang đứng thứ 19, vị trí phải xuống hạng ở cuối mùa.