FIFA tính bán cổ phần World Cup, kỳ vọng thu hơn 100.000 tỷ đồng
(Dân trí) - FIFA muốn bán cổ phần một đơn vị quản lý hoạt động thương mại của World Cup nhằm huy động hơn 100.000 tỷ đồng. Kế hoạch lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ UEFA.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), một đơn vị mới phụ trách các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA, bao gồm cả World Cup nam và nữ. Để vận hành FFE, FIFA dự kiến bán cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư dài hạn nhằm huy động nguồn vốn, với mức định giá doanh nghiệp khoảng 20 tỷ USD (khoảng 526.700 tỷ đồng).
FIFA đang phối hợp với ngân hàng J.P. Morgan để triển khai kế hoạch huy động vốn. Theo đó, Thrive Eternal, quỹ đầu tư do Joshua Kushner sáng lập, là một trong những nhà đầu tư tiềm năng. Joshua là em trai của Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang lên kế hoạch bán cổ phần tổ chức World Cup (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, kế hoạch của FIFA đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Theo ESPN, UEFA đang gấp rút triệu tập cuộc họp khẩn với 55 liên đoàn thành viên ngay trong tuần này để thảo luận các biện pháp đối phó. Thậm chí, phương án tẩy chay World Cup cũng sẽ được đưa lên bàn nghị sự nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung.
Ngay sau khi kế hoạch được công bố, UEFA đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ. "Các giá trị cốt lõi và quyền quản trị bóng đá không phải là tài sản để đem ra mua bán, đặc biệt khi không có bất kỳ sự minh bạch nào về việc ai sẽ được hưởng lợi về tài chính. Không ai sở hữu bóng đá và FIFA cũng không có quyền bán nó", UEFA nhấn mạnh.
Được biết, làn sóng phản đối đang lan rộng trong nội bộ UEFA. Liên đoàn Bóng đá châu Âu xem đây là vấn đề vượt quá giới hạn mà một tổ chức quản lý bóng đá có thể chấp nhận. Cuộc họp trực tuyến với toàn bộ 55 liên đoàn thành viên nhiều khả năng sẽ diễn ra trước khi tuần này kết thúc nhằm thống nhất quan điểm và phương án hành động.
Một trong những biện pháp được cân nhắc là tẩy chay World Cup. Đây không phải lần đầu UEFA sử dụng sức ép này. Năm 2021, FIFA từng phải từ bỏ ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần sau khi UEFA cùng nhiều liên đoàn quốc gia phản đối quyết liệt và đe dọa không tham dự giải đấu.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada (Ảnh: ESPN).
Trong khi đó, FIFA khẳng định FFE sẽ chỉ bán cổ phần thiểu số, không trao quyền kiểm soát cho các nhà đầu tư. Theo kế hoạch, tổ chức này sẽ huy động khoảng 4,2 tỷ USD (khoảng 110.600 tỷ đồng) ngay trong năm nay, đồng thời vẫn giữ toàn quyền quyết định về quản trị bóng đá, các giải đấu, lịch thi đấu quốc tế và mọi vấn đề chuyên môn.
Chủ tịch Infantino cho rằng dự án sẽ giúp "dân chủ hóa bóng đá trên toàn thế giới" và mang lại nguồn tài chính lớn hơn cho các liên đoàn thành viên. Theo tính toán của FIFA, mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên có thể nhận 20 triệu USD trong chu kỳ thương mại World Cup 2027-2030, thay vì 8 triệu USD như hiện nay. Mức hỗ trợ này sau đó sẽ tăng lên 22 triệu USD và 24 triệu USD ở hai chu kỳ tiếp theo.
Đề xuất được đưa ra sau khi FIFA ghi nhận doanh thu kỷ lục khoảng 12 tỷ USD từ World Cup 2026, giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng rất khó để World Cup 2030 do Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng đăng cai có thể tạo ra nguồn thu tương đương.
Hiện FIFA chưa công bố thời điểm chính thức để Hội đồng FIFA và 211 liên đoàn thành viên xem xét, bỏ phiếu đối với kế hoạch này. Theo lịch trình, Đại hội FIFA sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 23/11 nhằm thông qua các nước chủ nhà của World Cup nữ 2031 và 2035.





