1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Felipe Massa suýt mất mạng trong ngày đua phân hạng

(Dân trí) - Trong ngày đua phân hạng tại Hungarian GP hôm qua, tay đua của Ferrari đã gặp một tai nạn khủng khiếp và được trực thăng đưa đi cấp cứu trong tình trạng “tính mạng bị đe dọa”.

Đã lâu lắm rồi làng đua xe F1 mới lại phải chứng kiến một tai nạn nghiêm trọng như trong ngày hôm qua. Chiếc Ferrari do Felipe Massa điều khiển đang lao đi với tốc độ cao ở lượt phân hạng thứ 2 thì một vật thể lạ trên đường đua từ đâu bay tới đập thẳng vào mũ bảo hiểm của tay đua người Brazil. Các camera cho thấy đây có thể là mảnh vỡ từ xe của Barrichello.

 

Felipe Massa suýt mất mạng trong ngày đua phân hạng - 1

Massa bất tỉnh sau vụ tai nạn

 

Lực va đập mạnh đến mức nó khiến chiếc mũ bảo hiểm vốn vô cùng chắc chắn vẫn bị xé rách một góc. Không kịp phản ứng, chiếc xe mất lái, gần như lao tự do thẳng ra lề. Lập tức các nhân viên cứu hộ có mặt đưa Massa ra khỏi xe trong tình trạng bất tỉnh với một bên mắt trái bầm tím cùng một vết rách trên mặt. Liền sau đó máy bay trực thăng đưa anh tới bệnh viện cấp cứu. Còn chiếc F60 đắt tiền thì nát bươm phần mũi, 2 lốp trước bay mất.

 

Trong phát biểu chính thức của mình sau sự kiện trên, đội đua Ferrari cho biết tay đua của mình đã tỉnh lại khi nhập viện nhưng bị tổn thương xương đầu, rách trán, chấn động não và cần phẫu thuật ngay.

 

“Felipe vẫn tỉnh táo khi nhập viện và tình trạng của cậu ấy khá ổn định. Sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện, kết quả cho thấy Massa bị rách trán, tổn thương xương sọ và chấn động não. Với tình hình trên chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật và sau đó cậu ấy sẽ được chăm sóc đặc biệt”

 

Theo tin tức từ bệnh viện quân sự AEK nơi Massa được phẫu thuật thì: “Tình hình sức khỏe của Massa là khá nghiêm trọng và có thể đe dọa đến tính mạng dù diễn biến ổn định”. Hãng tin AP dẫn lời Peter Bazso, giám đốc bệnh viện và Lajos Zsiros phụ trách phẫu thuật cho biết thêm: “Có thể Massa sẽ tỉnh lại vào ngày hôm nay, 26/7, sau khi được phẫu thuật”.

 

Tai nạn của tay đua đội Ferrari làm dấy lên mối lo ngại về an toàn trên đường đua bởi mới chỉ chưa đầy 1 tuần trước đó, tay đua Henry Surtees ở giải đua xe công thức 2 đã thiệt mạng khi một chiếc lốp của xe đi trước rời ra và văng trúng xe Surtees. Quá bất ngờ, cả người và xe lao thẳng vào hàng rào lốp xe và tay đua qua đời sau đó.

 

Sau khi bị trì hoãn khá lâu vì tai nạn của Massa, ngày phân hạng tiếp tục với ngôi vị số 1 thuộc về Fernando Alonso. Đội đua Red Bull một lần nữa cho thấy phong độ rất cao khi Vettel và Webber lần lượt giành 2 vị trí tiếp theo. Chặng này ĐKVĐ Hamilton McLaren sẽ xuất phát ở vị trí thứ 4, Kimi Raikkonen xếp sau 3 bậc.

 

Thanh Tùng