1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Federer buộc phải phẫu thuật gối, mờ mịt ngày trở lại thi đấu

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trên tài khoản cá nhân Instgram của mình, tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer cho biết anh sẽ trải qua ca phậu thuật gối trong ít ngày tới đây và chắc chắn sẽ vắng mặt ở US Open 2021.

Cũng theo Federer, đây là ca phẫu thuật đầu gối lần thứ ba trong cuộc đời của mình. Ca phẫu thuật được dự đoán là khá phức tạp và bản thân huyền thoại người Thụy Sỹ cũng lên tiếng rằng anh chỉ có "một tia hy vọng" để trở lại thi đấu đỉnh cao.

Ngoài ra, trên Instagram, Roger Federer tiếp tục thổ lộ, và được nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới đăng tải sáng nay (16/8): "Tôi đã kiểm tra đầu gối của mình với rất nhiều bác sĩ. Họ đánh giá tôi đã tự làm trầm trọng thêm chấn thương này sau giải Wimbledon vừa rồi".

"Họ nói với tôi rằng tôi cần phải được phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật lần này, tôi phải chống nạng trong nhiều tuần và sau đó phải nghỉ thi đấu trong nhiều tháng" - vẫn là lời của tay vợt cựu số một thế giới.

Federer buộc phải phẫu thuật gối, mờ mịt ngày trở lại thi đấu - 1

Roger Federer đối diện với tương lai khó khăn, với ca phẫu thuật gối lần thứ ba trong đời chuẩn bị được thực hiện.

Roger Federer từng đoạt 20 danh hiệu Grand Slam, chia sẻ kỷ lục này với hai đàn em Rafael Nadal (Tây Ban Nha) và Novak Djokovic (Serbia). Tuy nhiên, ở tuổi 40, nhiều người lo ngại rằng thời gian không còn đủ để Federer quay lại với quần vợt nhà nghề, sau khi phẫu thuật đầu gối. 

Bản thân Federer cũng không né tránh điều đó, anh nói: "Tôi cũng muốn tạo cho mình một tia hy vọng. Tôi là người thực tế, tôi biết khó khăn ra sao với một người ở tuổi như tôi để tiến hành một cuộc phẫu thuật".

"Nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn mình được khỏe mạnh, được chạy vòng quanh sau này. Tôi vẫn nuôi hy vọng có thể quay trở lại với các giải đấu vào một ngày nào đó" - tay vợt Thụy Sỹ chia sẻ thêm.

Với việc chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật gối lần thứ ba trong đời, trước mắt Roger Federer sẽ vắng mặt tại giải US Open - Grand Slam cuối cùng trong năm, sẽ diễn ra từ ngày 30/8 - 12/9 tới đây.

Tờ The Guardian của Anh tỏ ra tiếc nuối với sự vắng mặt của Federer tại US Open 2021: "Federer đã giành được 16 danh hiệu Grand Slam của mình từ năm 2003 đến 2010, nhưng vẫn ở gần đỉnh cao của môn quần vợt khi anh đã gần 40 tuổi.

"Anh ấy đã vô địch Australia mở rộng và Wimbledon trong cùng một năm 2017, đã hồi sinh và bảo vệ danh hiệu của mình tại Melbourne Park (sân thi đấu chính của Australia Open) vào năm 2018.

Đó cũng là chức vô địch Grand Slam gần đây nhất của anh ấy. Năm 2019, anh thua Djokovic sau 5 ván đấu kinh điển trong trận chung kết Wimbledon" - tờ báo hàng đầu nước Anh viết thêm.

Lần gần nhất mà tay vợt người Thụy Sỹ mổ gối là vào tháng 2/2020, ngay sau Australia Open năm đó. Federer trở lại vào cuối tháng 5, tại giải Roland Garros 2020, nhưng phải bỏ giải giữa chừng sau vòng ba. 

Trận đấu chuyên nghiệp gần nhất của Federer là trận thua ở tứ kết Wimbledon vào tháng trước. Sau đó, tay vợt người Thụy Sỹ rút lui khỏi Olympic Tokyo 2020 với lý do chấn thương gối. Federer chắc chắn sẽ không thể tham dự US Open 2021 (từ 30/8 đến 13/9/2021).