1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fanpage Thái Lan chặn bình luận từ Việt Nam

An An

(Dân trí) - Ngay sau khi U23 Thái Lan bị loại tại giải U23 châu Á 2022, fanpage Changsuek của Thái Lan đã chặn người dùng ở Việt Nam trên Facebook.

Chỉ cần một kết quả hòa là đi tiếp tại bảng C, nhưng đối thủ cuối của U23 Thái Lan lại là đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Vì thế, dù đã chơi rất cố gắng nhưng đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka không thể gây bất ngờ, đành chấp nhận thua 0-1, qua đó dừng cuộc chơi ở giải U23 châu Á 2022.

Như vậy, U23 Hàn Quốc xếp nhất bảng C, đội đứng thứ hai là U23 Việt Nam. Đối thủ của thầy trò HLV Gong Oh Kyun ở tứ kết là một trong ba đội Nhật Bản, UAE hoặc Saudi Arabia.

Ngay sau trận U23 Thái Lan thua U23 Hàn Quốc, fanpage Changsuek đã chặn người dùng ở Việt Nam trên Facebook. Trong khi đó, fanpage trên Twitter vẫn hoạt động và cập nhật trạng thái bình thường.

Fanpage Thái Lan chặn bình luận từ Việt Nam - 1
Fanpage Changsuek của Thái Lan chặn người dùng ở Việt Nam trên Facebook.

Đây không phải là lần đầu fanpage này chặn người dùng Việt Nam. Trước đó, Changsuek cũng làm điều tương tự sau thất bại của đội nữ trước Việt Nam ở SEA Games 30 vào năm 2019.

Việc người Thái chặn người dùng từ Việt Nam được hiểu là để tránh xảy ra những cuộc chiến của các CĐV hai đội. Trên mạng xã hội lúc này, CĐV bóng đá hai nước vẫn thường xuyên có những màn đả kích nhau sau khi đối thủ có kết quả không tốt.

Bóng đá Thái Lan gây thất vọng liên tiếp với người hâm mộ nước này khi thua Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 và không thể đòi món nợ trước kình địch ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm khi U23 Thái Lan không vượt qua được vòng bảng, cùng với Malaysia phải về nước.

Fanpage Thái Lan chặn bình luận từ Việt Nam - 2
U23 Thái Lan thất bại 0-1 trước Hàn Quốc.

Trang Sanook viết: "U23 Việt Nam thắng Malaysia, và cùng với Hàn Quốc xuất sắc giành 2 vị trí vào chơi vòng knock-out. Thái Lan dừng bước ngay từ vòng bảng khi chỉ có 4 điểm".

Còn Thaipost cho rằng việc HLV Worrawoot Srimaka thay đổi nhiều vị trí ở đội hình xuất phát so với trận đấu trước khiến U23 Thái Lan không thể thi triển lối đá như mong đợi. 

Theo Siamsport, hàng công của U23 Thái Lan thi đấu thiếu hiệu quả khiến họ phải trả giá, nhìn U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam vào tứ kết.

Fanpage Thái Lan chặn bình luận từ Việt Nam - 3