1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Everton 1-3 Man City: Đẳng cấp trên tầm

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Sane, Sterling và Jesus, Man City đã có được chiến thắng giúp họ chạm một tay vào chiếc cúp vô địch Premier League. Bolasie đã ghi bàn danh dự cho đội chủ nhà Everton.

Phút 90+3: Hết giờ

Phút 87: Man City thay người, Danilo vào thay Laporte

Phút 84: Niasse tung người đánh đầu sau quả tạt của Walcott, bóng đi thẳng vào vị trí của Ederson, dù sao trọng tài cũng cắt còi báo việt vị.

Phút 79: Everton thay người, Niasse thế chỗ Tosun.

Phút 77: Man City thay người, Gundogan vào thay De Bruyne

Phút 75: Everton thay người, Baningime thế chỗ Calvert-Lewin

Phút 75: Fernandinho tung chân dứt điểm từ cách khung thành Everton chừng 22m, bóng đi vọt xà trong gang tấc. Các tiền vệ của Everton đã chơi không tốt và để cho Fernandinho có khoảng trống.


Bolasie ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City

Bolasie ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City

Phút 71: Sane đi bóng từ bên trái cắt mặt đầu vòng cấm địa rồi dứt điểm. Một cú sút căng nhưng cũng thừa lực, bóng đi cao hơn xà ngang rất nhiều.

Phút 66: Từ quả phạt góc trái, Tosun đã đón bóng tốt nhưng đáng tiếc pha đánh đầu của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 64: Man City thay người, Sterling nhường chỗ cho B.Silva

Phút 63 - Bàn thắng: Bolasie nhận bóng bên ngoài vòng cấm địa. Cầu thủ này dứt điểm qua chân của Walker đưa bóng đập mép cột dọc trái vào lưới. Một bàn thắng lóe sáng của Bolasie.

Everton 1-3 Man City: Phút 63, Bolasie rút ngắn tỉ số

Phút 57: Everton thay người, Rooney ra sân nhường chỗ cho Davies.

Phút 56: Fernandinho sút từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đập người cầu thủ Everton đối hướng. Rất may cho đội chủ nhà khi thủ thành Pickford vẫn kịp di chuyển để cứu thua thành công.

Phút 55: Silva cố gắng dứt điểm trong vòng cấm địa khi mà trước mặt anh là hàng thủ dày đặc của đối phương. Bóng đập chân cầu thủ Everton đi ra ngoài biên dọc.

Phút 50: Bolasie rất khỏe, anh loại bỏ Otamendi để lấy bóng xâm nhập vòng cấm địa, đáng tiếc cú tạt bóng của cầu thủ này lại không tới được vị trí của đồng đội.


Coleman (trái) tranh bóng với Sane

Coleman (trái) tranh bóng với Sane

Phút 45+1: Hết hiệp 1

Phút 45+1: Coleman tạt bóng từ bên phải vào cho Walcott nhưng tiền đạo người Anh không thể đỡ được bóng trước sự áp sát của hậu vệ Man City.

Phút 38 - Bàn thắng: Silva thoát xuống khá thoải mái nhận bóng, tạo nên tình huống ba đánh hai. Tiền vệ người Tây Ban Nha căng ngang thuận lợi để Sterling đệm bóng vào lưới nâng tỉ số lên 3-0.

Everton 0-3 Man City: Phút 38, Sterling ghi bàn

Phút 34: Silva nhận bóng trước vòng cấm địa, anh quyết định dứt điểm luôn. Bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài.

Phút 32: Sterling tung ra cú dứt điểm từ trước vòng cấm địa, bóng đập chân hậu vệ Everton rồi đi vọt xà ngang. Man City được hưởng quả phạt góc.

Phút 23: Sau nửa hiệp đầu tiên, Man City kiểm soát bóng lên tới 84% thời gian, tung ra được 8 lần dứt điểm, trong khi Everton chỉ có ba cú sút.


Allardyce chỉ còn biết ôm mặt nhăn nhó khi Everton bị Man City dồn ép

Allardyce chỉ còn biết ôm mặt nhăn nhó khi Everton bị Man City dồn ép

Phút 22: Otamendi tung chân bắt vô lê sau quả phạt góc của đội khách, bóng đi chệch cột dọc. Khả năng phòng ngự của Everton đang không tốt, họ thường xuyên bị Man City xét nát bằng những pha tăng tốc.

Phút 21: Sane chuyền bóng từ sát biên trở lại cho Walker dứt điểm. Ở vị trí tương tự Sane đã ghi bàn mở tỉ số, lần này Walker đã sút trượt.

Phút 19: Everton được hưởng quả đá phạt gần vòng cấm địa, góc sút rộng. Baines đá phạt xoáy nhưng bóng lại đi chệch cột dọc phải trong gang tấc.


Sane ăn mừng sau bàn thứng mở tỉ số

Sane ăn mừng sau bàn thứng mở tỉ số

Phút 18: Sterling dứt điểm kỹ thuật từ cách khung thành Everton chừng 22m, bóng đi chệch cột dọc phải trong khi thủ thành Pickford chôn chân đứng nhìn.

Phút 17: Silva đi bóng xộc thẳng xuống ở bên trái vòng cấm địa và quyết định dứt điểm luôn, thủ thành Pickford đã chạm tay khiến bóng ra ngoài. Man City được hưởng phạt góc.

Phút 13 - Bàn thắng: Các cầu thủ Man City phối hợp quá nhuần nhuyễn. Ederson phát bóng lên cho Sane, cầu thủ người Đức xử lý khéo léo rồi chuyền bóng cho De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ tạt bóng như đặt cho Jesus dễ dàng đánh đầu đưa bóng vào lưới.

Everton 0-2 Man City: Phút 13, Jesus nhân đôi cách biệt

Phút 12: Calvert-Lewin tạt bóng sát từ biên ngang bên phải vào trong vòng cấm địa. Bolasie đè mặt Walker đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Phút 10: Everton được hưởng quả đá phạt ở bên phải do bóng chạm tay Sane. Rooney treo bóng vào trong vòng cấm địa, Jagielka đánh đầu không gây nguy hiểm cho khung thành của đối phương.

Phút 5 - Bàn thắng: Silva chuyền bóng từ sát biên ngang trở lại cho Sane đã di chuyển sang bên phải trong vòng cấm địa. Cầu thủ người Đức bắt vô lê đưa bóng vào góc gần mở tỉ số trận đấu.

Everton 0-1 Man City: Phút 5, Sane mở tỉ số

Phút 3: Sane căng bóng từ bên trái vào trong vòng cấm địa, tuy nhiên bóng không tới chân của Sterling. Keane phá bóng đi hết biên ngang

23h30 - Trận đấu bắt đầu


Sterling sẽ được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Jesus

Sterling sẽ được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Jesus


Baines (giữa) khởi động cùng các cầu thủ Everton

Baines (giữa) khởi động cùng các cầu thủ Everton

Đội hình thi đấu

Everton: Pickford, Coleman, Jagielka, Keane, Baines, Schneiderlin, Rooney, Walcott, Calvert-Lewin, Bolasie, Tosun

Dự bị: Martina, Niasse, Funes Mori, Davies, Vlasic, Robles, Baningime

Manchester City: Ederson, Otamendi, Kompany, Laporte, Walker, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sane, Sterling, Gabriel Jesus

Dự bị:: Bravo, Danilo, Gundogan, Bernardo Silva, Adarabioyo, Zinchenko, Nmecha


Guardiola và các học trò tới Goodison Park

Guardiola và các học trò tới Goodison Park

Phù Sa