1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Euro 2020 được đón khán giả đến sân

Thùy Anh

(Dân trí) - Sau khi bị hoãn năm ngoái, Euro 2020 đang đón nhận những tín hiệu tích cực khi 9 sân vận động tổ chức giải đấu này được đón khán giả đến sân.

Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA xác nhận 9 trong tổng số 12 thành phố đứng ra tổ chức EURO 2020 (diễn ra vào năm 2021) sẽ đón khán giả tới sân. Sân vận động tại St Petersburg (Nga) và Baku (Azerbaijan) xác nhận sẽ đón 50% lượng khán giả tối đa, trong đó sân tại Nga có thể gia tăng số lượng vào cuối tháng 4/2021.

Euro 2020 được đón khán giả đến sân - 1

Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch châu Âu.

Các sân vận động tại Budapest (Hungary) xác nhận đón 100% khán giả. Các sân tại Amsterdam (Hà Lan), Bucharest (Romania), Copenhagen (Đan Mạch) và Glasgow (Scotland) xác nhận đón khoảng 25-33% khán giả tối đa vào sân. Con số với SVĐ Wembley tại London (Anh) là 25%.

Sân Olimpico tại Roma cũng xác nhận đón 25% khán giả đến sân. Ba sân vận động chưa chốt khán giả gồm Munich (Đức), Bilbao (Tây Ban Nha) và Dublin (CH Ireland).

Euro 2020 diễn ra từ 12/6 đến 12/7/2021 với sự tham dự của 24 đội tuyển hàng đầu châu Âu. Trận khai mạc diễn ra rạng sáng ngày 12/6 giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Trận chung kết diễn ra tại Wembley (Anh) vào rạng sáng ngày 12/7.

Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch châu Âu sau khi thắng Pháp 1-0 ở trận chung kết Euro 2016. Tại Euro 2020, mỗi đội bóng có quyền được thay 5 cầu thủ trong một trận đấu.

Euro 2020 được đón khán giả đến sân - 2

6 bảng đấu tại Euro 2021.