Euro 2020 chứng kiến số bàn thắng kỷ lục ngay từ vòng bảng

Sông Lam

(Dân trí) - Sau gần hai tuần tranh tài, vòng bảng Euro 2020 cũng đã khép lại. Các trận đấu năm nay để lại nhiều cảm xúc cùng những con số thống kê ấn tượng, trong đó có số bàn thắng ghi được.

Lượt trận vòng bảng Euro 2020 đã chính thức khép lại vào rạng sáng nay (24/6) với cuộc đua gay cấn ở bảng F "tử thần", chứng kiến đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức giành vé vào vòng đấu loại hết sức kịch tính. Tuyển Đức đã lội ngược dòng gỡ hòa 2-2 trước Hungary, và đó cũng là tỷ số của trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Pháp.

Khép lại vòng bảng, Euro 2020 đã có tổng cộng 96 bàn thắng được ghi sau 36 trận, tương đương tỉ lệ 2,62 bàn/trận. Đây là kỷ lục mới kể từ khi thể thức 24 đội được áp dụng.

Euro 2020 chứng kiến số bàn thắng kỷ lục ngay từ vòng bảng - 1

Cú đúp của Ronaldo trên chấm phạt đền giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng đấu loại.

Con số này ở Euro 2016 chỉ là 69 bàn, tương đương tỉ lệ 1,92 bàn/trận. Nếu như tỉ số 3-0 hay 3-1 ở vòng bảng Euro 2016 là hiếm, thì điều này lại xuất hiện nhiều tại Euro 2020.

Điển hình là các trận Thổ Nhĩ Kỳ - Italia (0-3), Bỉ - Nga (3-0), Áo - Bắc Macedonia (3-1), Croatia - Scotland (3-1)… Có những trận đấu thậm chí có tới 5 bàn thắng, như Hà Lan - Ukraine (3-2), Thụy Điển - Ba Lan (3-2), Tây Ban Nha - Slovakia (5-0).

Đội tuyển đang có nhiều bàn thắng nhất hiện tại là Hà Lan, với 8 lần làm tung mành lưới đối phương. Xếp sau là các đội tuyển Italia, Bỉ và Bồ Đào Nha (7 bàn). Tây Ban Nha dù có khởi đầu thất vọng nhưng cũng kịp ghi 5 bàn vào lưới Slovakia ở lượt trận cuối để cùng Đức xếp ở nhóm tiếp theo với 6 bàn.

Ở nhóm dưới, các đội ghi ít bàn thắng nhất là Scotland, Thổ Nhĩ Kỳ và Phần Lan với mỗi đội một bàn.

Nếu chỉ tính các đội lọt vào vòng 16 đội, Anh là đội có hàng công kém nhất với chỉ hai pha lập công nhưng vẫn giành ngôi đầu bảng D. Đoàn quân của HLV Gareth Southgate chỉ tung ra 22 cú dứt điểm sau ba trận đấu. 

Đội dứt điểm nhiều nhất là Đan Mạch với 61 lần. Xếp sau là Ý với 60 cú dứt điểm. Ba đội còn lại trong top 5 là Thụy Sĩ (47 lần), Hà Lan (46 lần) và Tây Ban Nha (45 lần).

Tấn công không hay, nhưng bù lại Anh cùng với Italia là hai đội giữ sạch lưới cả ba trận vòng bảng.

Euro 2020 chứng kiến số bàn thắng kỷ lục ngay từ vòng bảng - 2

Tuyển Anh giành ngôi đầu bảng D nhưng chỉ ghi được có hai bàn thắng sau ba lượt đấu.

Hai đội để thủng lưới nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia với mỗi đội 8 lần. Đây cũng là hai đội toàn thua tại vòng bảng Euro 2020. Ngược lại, Hà Lan, Ý và Bỉ là những đội toàn thắng.

Về mặt thế trận, Tây Ban Nha vất vả giành chiến thắng ở lượt đấu cuối trước Slovakia nhưng họ là đội tuyển có tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 68,7% và là đội có tỉ lệ cao nhất ở vòng bảng. Xếp lần lượt sau Tây Ban Nha là Đức (61,3%), Bỉ (57,7%), Ý (57,7%) và Đan Mạch (57,3%).

Vòng bảng Euro 2020 chỉ có hai thẻ đỏ được rút ra. Một thẻ dành cho Grzegorz Krychowiak của Ba Lan và thẻ còn lại dành cho Ethan Ampadu của Xứ Wales.

Ba Lan là đội nhận nhiều thẻ phạt nhất. Họ nhận tổng cộng 9 thẻ, trong đó có 8 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Ngược lại, Bồ Đào Nha, Italia, Anh, Bỉ và Hà Lan là những đội chỉ mới phải lãnh một thẻ.

Euro 2020 cũng chứng kiến kỷ lục có tới 7 pha đá phản lưới nhà, trong đó có ba pha "đốt lưới nhà" đến từ vị trí thủ môn. Ngoài ra vòng bảng cũng chứng kiến có tới 5 lần sút hỏng phạt đền của các cầu thủ, nhiều nhất trong lịch sử Euro từ trước tới nay.