1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Eden Hazard trở thành "kẻ bỏ đi" ở Real Madrid?

H.Long

(Dân trí) - Chấn thương đã chôn vùi tài năng của Eden Hazard ở Real Madrid. Mới nhất, ngôi sao người Bỉ vừa dính chấn thương thứ 11 kể từ khi gia nhập sân Bernabeu.

Cuối tuần qua, Eden Hazard đã trở lại sau chấn thương khi ra sân 15 phút trong trận đấu với Elche. Thế nhưng, khi mà nhiều người hy vọng ngôi sao người Bỉ trở lại để giúp đỡ cho Real Madrid ở giai đoạn cuối mùa, thì cơn ác mộng của Hazard vẫn chưa kết thúc.

Eden Hazard trở thành kẻ bỏ đi ở Real Madrid? - 1

Vừa trở lại, Hazard lại dính chấn thương mới.

Theo nguồn tin từ báo giới Tây Ban Nha, ngôi sao sinh năm 1991 đã vắng mặt trong buổi tập gần nhất của Real Madrid chuẩn bị cho trận đấu với Atalanta ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Thậm chí, Hazard còn không xuất hiện trong 15 phút gặp gỡ báo giới trước buổi tập.

Điều không vui đã xảy đến. Hôm qua, trang chủ của Real Madrid đã thông báo Hazard lại... dính chấn thương cơ bắp. Cầu thủ này chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu với Atalanta.

Kể từ khi chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, Hazard đã dính chấn thương liên miên. Theo thống kê, đây là chấn thương thứ 11 mà tuyển thủ Bỉ gặp phải kể từ khi chuyển tới sân Bernabeu từ năm 2019.

Điều đáng nói, Hazard đã phải ngồi ngoài trong 50 trận đấu (trong số 86 trận có thể) ở Real Madrid. Tính riêng mùa giải này, cựu cầu thủ của Chelsea đã lỡ tới 21 trận và chỉ ra sân thi đấu 14 trận.

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Atalanta, HLV Zidane thừa nhận "không thể lý giải nổi" về tình trạng chấn thương của Hazard. Ông chia sẻ: "Có nhiều chuyện mà tôi không thể lý giải nổi.

Eden Hazard trở thành kẻ bỏ đi ở Real Madrid? - 2

HLV Zidane không lý giải nổi vì sao Hazard chấn thương nhiều tới vậy.

Hazard hầu như gặp rất ít chấn thương từ trước khi chuyển sang khoác áo Real Madrid. Còn giờ đây, cậu ấy lại gặp vấn đề liên miên. Chúng tôi muốn giúp Hazard và hy vọng cậu ấy sẽ trở lại càng sớm càng tốt.

Thực sự, có những điều tôi không hiểu vì sao nó xảy ra và cũng không thể giải thích được. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra lý do trong thời gian tới".

Một con số thống kê cho thấy đội ngũ y tế của Real Madrid thực sự gặp vấn đề. Ở mùa này, Los Blancos đã hứng chịu tới 43 ca chấn thương (với 20 cầu thủ chấn thương), cao nhất La Liga. Trong khi đó, Barcelona chỉ chứng kiến 20 ca chấn thương. Con số đó của Atletico Madrid là 16 ca.

Trong 43 ca chấn thương của Real Madrid thì có tới 31 trường hợp liên quan tới cơ bắp. Điều đó cho thấy đội ngũ y tế của Real Madrid đã làm không tốt trong việc giúp các cầu thủ hồi phục vì lịch thi đấu căng thẳng. Thậm chí, những cầu thủ như Ramos, Carvajal và Hazard đã gặp 4 loại chấn thương khác nhau trong mùa giải này.