1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tin vắn bóng đá:

Droba “doạ” chia tay ĐT Bờ Biển Ngà

Sau khi bị CĐV đội nhà chỉ trích dữ dội trong trận thua Cameroon 2-3 ở vòng loại World Cup 2006, tiền đạo đang chơi cho Chelsea, Didier Drogba “doạ” sẽ chia tay ĐT Bờ Biển Ngà.

“Nếu việc này còn tái diễn, tôi sẽ không bao giờ trở về thi đấu cho ĐTQG nữa”, tiền đạo này phát biểu trên kênh truyền hình TF1 của Pháp. Được biết, chính Drogba đã ghi hai bàn thắng vào lưới Cameroon hôm 5/9 nhưng do CĐV đội nhà quá kỳ vọng về thắng lợi của Bờ Biển Ngà nên họ đã gào thét và có những phản ứng tiêu cực với các tuyển thủ quốc gia.

 

Thắng lợi 3-0 trước Rio Ave đã giúp CLB Porto leo lên vị trí quán quân trong BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha (9 điểm sau 3 trận toàn thắng). Đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt là Braga và Sporting. Hai CLB này cũng được 9 điểm sau 3 trận nhưng kém Porto về hiệu số bàn thắng thua.

 

Tiền đạo người Uruguay - Diego Forlan - vừa được nhận Chiếc giày vàng của FIFA mùa giải 2004/2005 tại sân nhà Madrigal, Villarreal, Tây Ban Nha. Mùa giải trước, Forlan đã vượt qua nhiều ứng cử viên của danh hiệu này khi ghi được 25 bàn thắng cho “tàu ngầm vàng” Villarreal. Cùng chia sẻ danh hiệu này với Forlan là chân sút số một của Arsenal, Thierry Henry.

 

Droba “doạ” chia tay ĐT Bờ Biển Ngà - 1
  

Forlan bên Chiếc giày vàng

 

Thất bại 0-3 trước Angola tại vòng loại World Cup 2006 đã khiến LĐBĐ Gabon lập tức sa thải HLV Jaizinho. Sau hơn 1 năm dẫn dắt, cầu thủ từng VĐTG cùng Brazil năm 1970 đã không mang lại kết quả khả quan cho ĐT Gabon. Hiện ông Fgegafoot được chọn để thế chỗ Jaizinho cho trận đấu gặp Algeria vào 8/10 sắp tới.

 

FIFA sẽ đầu tư 3,64 triệu USD cho 15 dự án nhằm hỗ trợ bóng đá tại các nước bị ảnh hưởng của sóng thần. Các quốc gia có tên trong danh sách là Bangladesh, Indonesia, Maldives, Sri Lanka và Thái Lan.

 

Sau một thời gian đệ đơn xin gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC), Australia đã được toại nguyện. Lãnh đạo AFC đã nhất trí thông qua đề nghị này trong phiên họp bất thường của FIFA hôm thứ Bảy tuần trước tại Movocco. Theo đó, Australia sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 46 và bắt đầu tham gia các giải đấu của AFC kể từ ngày 1/1/2006.

 

Giải đấu đầu tiên mà Australia tham gia là Champions League châu Á và vòng loại giải VĐ châu Á. Tại vòng loại World Cup 2010, Australia cũng sẽ thi đấu tại khu vực châu Á.

 

Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới một quốc gia chuyển sang một châu lục khác để thi đấu. Rất có thể điều này sẽ gây nên một cuộc “chạy loạn” trong tương lai.

 

Theo Báo bóng đá