Đội tuyển Argentina mang gần 2 tấn thịt đến Qatar

Kim Anh

(Dân trí) - Để đảm bảo sức khỏe cũng như khẩu vị cho các tuyển thủ, đội tuyển Argentina mang theo 2 tấn thịt đến Qatar trong đợt diễn ra World Cup 2022.

Đội tuyển Argentina đã mang theo gần 2000kg thịt (tương đương 2 tấn thịt) đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Argentina nằm trong số quốc gia tiêu thụ thịt nhiều nhất thế giới. Món thịt nướng Asado được xem là quốc hồn, quốc túy và là món ăn phổ biến nhất ở đất nước Nam Mỹ này.

Đội tuyển Argentina mang gần 2 tấn thịt đến Qatar - 1

Đội tuyển Argentina có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về dinh dưỡng trước World Cup 2022 (Ảnh: AP).

Đội tuyển Argentina đã đến Doha, Qatar, vào ngày 17/11 và đội đã ăn mừng chiến thắng 5-0 hôm 16/11 trước UAE cũng bằng một bữa Asado. Đoàn Argentina có tổng cộng 72 người.

Huấn luyện viên Argentina Lionel Scaloni đã nói về tầm quan trọng của Asado như một cách để đoàn kết toàn đội: "Món ăn yêu thích của tôi là Asado, nhưng còn hơn thế nữa. Bữa tiệc thịt nướng tạo ra một bầu không khí đoàn kết và gắn bó trong tập thể.

Đó là một phần văn hóa của chúng tôi, một phong cách riêng của người Argentina. Đó là khoảng thời gian mà chúng tôi có thể nói chuyện, cười đùa, thư giãn và kết nối... Không nhất thiết phải là về thịt, mặc dù chúng tôi yêu thứ thực phẩm này".

Bên cạnh việc mang 2 tấn thịt sang Qatar, Lionel Messi cùng đồng đội bất ngờ chọn ký túc xá đại học Qatar ở ngoại ô Doha làm địa điểm đóng quân trong thời gian thi đấu tại World Cup 2022.

Quyết định bất ngờ này được các quan chức của tuyển Argentina đưa ra, bởi họ cho rằng khuôn viên rộng lớn của ký túc xá sẽ giúp Lionel Messi cùng đồng đội tổ chức những bữa tiệc nướng truyền thống trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Theo Daily Mail, một khu vực tổ chức tiệc nướng đã được bố trí dành riêng cho nhà đương kim vô địch Nam Mỹ.

Rạng sáng 18/11 (giờ Hà Nội), trang chủ Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đăng tải thông báo: "Sau buổi tập ngày 17/11, Nico Gonzalez bị rách cơ, qua đó bị rút tên khỏi danh sách tham dự World Cup 2022. Cầu thủ được triệu tập bổ sung là tiền đạo Angel Correa (Atletico Madrid)".

Ngay sau đó, AFA tiếp tục thông báo khi tiền đạo Joaquin Correa cũng sẽ vắng mặt tại World Cup do tái phát chấn thương gặp phải sau trận giao hữu với UAE hôm 17/11. HLV Scaloni đã gọi Thiago Almada, tiền đạo đang khoác áo Atlanta United lên thay thế.

Đội tuyển Argentina mang gần 2 tấn thịt đến Qatar - 2