1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình xuất sắc nhất thế giới năm 2014

(Dân trí) - Mới đây, từ L'Equipe đã chọn ra đội hình tiêu biểu của bóng đá thế giới năm 2014. Trong đó, Real Madrid và Bayern Munich (với những thành viên ĐT Đức vô địch thế giới) đã thống trị đội hình này.

Thủ môn

Manuel Neuer (Bayern Munich, ĐT Đức)

De Gea đã trải qua năm 2014 vô cùng xuất sắc nhưng Manuel Neuer ở tầm cao hơn. Anh không chỉ xuất sắc trong pha cứu thua mà còn chỉ huy hàng thủ ĐT Đức và Bayern Munich. Thậm chí, thủ thành này, với tài phán đoán tài ba, còn kiêm nhiệm luôn cả vai trò của hậu vệ. Nhìn chung, Neuer quá rực rỡ trong năm qua. Đó là lý do anh xuất hiện trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng năm 2014.

Neuer cho thấy sự toàn diện của mình

Neuer cho thấy sự toàn diện của mình


Hậu vệ

Philipp Lahm (Bayern Munich, ĐT Đức)

Có lẽ, ở thời điểm này, chẳng ai có thể qua được Lahm ở vị trí hậu vệ phải. Không những vậy, với tài nhìn người của Pep Guardiola, ông còn giúp cầu thủ này rực sáng trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Sự xuất sắc của Lahm góp công không nhỏ trong thành công của Bayern Munihc và ĐT Đức.

Sergio Ramos (Real Madrid, ĐT Tây Ban Nha)

Cú đánh đầu của Sergio Ramos trong những phút cuối trận chung kết Champions League có giá trị bằng vàng. Nó đã đưa Real Madrid từ cõi chết trở về và giành chức vô địch. Tuy nhiên, những đóng góp của Sergio Ramos còn lớn hơn thế rất nhiều. Thủ lĩnh hàng thủ, ghi bàn đều đặn... chẳng dễ gì tìm được trung vệ toàn diện như Sergio Ramos.

Matt Hummels (Dortmund, ĐT Đức)

Những đóng góp của Matt Hummels ở ĐT Đức khá nổi bật. Anh đã chỉ huy rất tốt hàng thủ và ghi được những bàn thắng quyết định (vào lưới Bồ Đào Nha, Pháp). Điều đó phần nào “gỡ gạc” lại phong độ không tốt của cầu thủ này trong màu áo Dortmund ở mùa giải năm nay.

David Alaba (Bayern Munich, ĐT Áo)

Alaba không dự World Cup nhưng cầu thủ này vẫn xứng đáng được tôn vinh nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo Bayern Munich. Sự đa năng của Alaba, người được Pep sử dụng trong vai trò hậu vệ cánh, tiền vệ trung tâm, tiền đạo, đã giúp ích cho Bayern Munich khá nhiều.

Di Maria trải qua năm thi đấu thành công

Di Maria trải qua năm thi đấu thành công


Tiền vệ

Xabi Alonso (Real Madrid, Bayern Munich, ĐT Tây Ban Nha)

Dù ở Real Madrid hay Bayern Munich, Xabi Alonso vẫn là ông chủ tuyến giữa. Anh góp công lớn giúp Real Madrid vô địch Champions League và tới khi sang Bayern Munich vẫn là mắt xích vô cùng quan trọng trong sơ đồ của Pep Guardiola(nếu không muốn nói là quan trọng nhất).

Toni Kroos (Bayern Munich, Real Madrid, ĐT Đức)

Khi sang Real Madrid, Toni Kroos được báo giới ví như “Hoàng đế mới” ở tuyến giữa. Chẳng người hâm mộ của “Kền kền trắng” nào nhớ sự xuất hiện của Xabi Alonso bởi Toni Kroos đã thay thế quá xứng đáng. Trước đó, anh tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich và lên ngôi vô địch World Cup 2014 cùng ĐT Đức. Nhìn chung, đây là năm thi đấu ổn định, thành công của Toni Kroos.

Di Maria (Real Madrid, Man Utd, ĐT Argentina)

Những pha đi bóng biến ảo của Di Maria là “đặc sản” giúp Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League. Tiếp đó, anh tiếp tục tỏa sáng đưa Argentina vào trận chung kết World Cup 2014. Sang M.U, Di Maria tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng của mình.

C.Ronaldo thể hiện sự hủy diệt trong cả năm qua

C.Ronaldo thể hiện sự hủy diệt trong cả năm qua

Tiền đạo

Neymar (Barcelona, ĐT Brazil)

Neymar là nhạc trưởng của ĐT Brazil ở World Cup. Đáng tiếc, cầu thủ này lại dính chấn thương và không thể giúp Selecao tiến sâu hơn. Trở về Barcelona, “tiểu Pele” cho thấy sự kết an ý cùng Messi và liên tục nổ súng trong giai đoạn lượt đi mùa này.

Messi (Barcelona, ĐT Argentina)

Đây là năm không thành công của Messi nhưng là so với bản thân anh. Trên thực tế, El Pulga vẫn nổi trội so với những tiền đạo khác. Trong năm 2014, El Pulga đã ghi tới 58 bàn thắng, tạo ra 22 đường chuyền thành bàn(chỉ kém đúng C.Ronaldo). Tiền đạo này cũng tỏa sáng ở World Cup 2014 và giai đoạn lượt đi ở La Liga.

C.Ronaldo (Real Madrid, ĐT Bồ Đào Nha)

C.Ronaldo đã thể hiện phong độ hủy diệt trong năm qua với thành công ở cả cấp độ cá nhân lẫn CLB. Anh cùng với Real Madrid giành 4 chức vô địch (cúp nhà Vua, Champions League, siêu cúp châu Âu, cúp thế giới các CLB) và bản thân cũng chinh phục hàng loạt danh hiệu như Chiếc giày vàng châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu... Điểm trừ duy nhất của CR7 là anh không thể hiện được nhiều ở World Cup 2014. Dù vậy, “siêu sao” người Bồ Đào Nha vẫn được xem là ứng cử viên nặng ký nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2014.

Đội hình xuất sắc nhất năm 2014:

H.Long

H.Long