1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tệ nhất thế giới năm 2018: Alexis Sanchez và Ozil góp mặt

(Dân trí) - Sau khi FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất năm 2018, tờ Marca đã bình chọn để tìm ra đội hình tệ nhất năm. Cùng điểm qua những gương mặt này.


Đội hình tệ nhất thế giới năm 2018

Đội hình tệ nhất thế giới năm 2018

Thủ môn

Loris Karius (Liverpool): Trong những năm qua, vị trí thủ môn được xem là điểm yếu của Liverpool. Thậm chí, những người gác đền có khiến CLB gánh chịu hậu quả lớn. Thủ thành Karius chính là ví dụ điển hình. Trong trận chung kết Champions League, anh mắc 2 sai lầm sơ đẳng, giúp Real Madrid có được 2 bàn thắng. Ngay sau mùa giải tệ hại, thủ thành người Đức đã phải ra đi, còn Liverpool chi ra số tiền kỷ lục để chiêu mộ Alisson.


Karius là tội đồ của Liverpool mùa trước

Karius là tội đồ của Liverpool mùa trước

Hậu vệ

Victor Lindelof (Man Utd): Lindelof đã tỏ ra non tâm lý và “hoảng sợ” trong mùa giải đầu tiên ở MU. Chính điều đó khiến cho trung vệ người Thụy Điển thường xuyên mắc những sai lầm sơ đẳng. Dù vậy, ở mùa giải thứ 2 tại Old Trafford, cầu thủ này đã thi đấu khá hơn rất nhiều.

Leonardo Bonucci (AC Milan): Rời Juventus để chuyển sang AC Milan trong sự kỳ vọng lớn nhưng Leonardo Bonucci lại gây thất vọng cùng cực. Anh không những không trở thành điểm tựa cho các đồng đội mà còn không ít lần mắc sai lầm đáng trách. Bonucci đã phải trở lại Juventus chỉ sau 1 mùa giải ở AC Milan.

Benedikt Howedes (Juventus): Howedes được đánh giá khá cao về chuyên môn nhưng lại không thể hiện được mình ở Juventus (khi thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ Schalke). Trong cả mùa giải, cầu thủ này chỉ có đúng 3 lần ra sân. CLB nước Đức cũng không thiết tha đón Howedes trở lại và tiếp tục đem anh cho mượn ở Lokomotiv Moscow.


Bakayoko chỉ để lại nỗi thất vọng ở Chelsea

Bakayoko chỉ để lại nỗi thất vọng ở Chelsea

Tiền vệ

Ganso (Sevilla): Từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ hàng đầu thế giới nhưng Ganso không thể vươn mình ở Sevilla. Trong cả mùa giải, anh chỉ có đúng 11 lần ra sân. Cuối cùng, tiền vệ tài hoa người Brazil đã bị đẩy sang CLB Amiens của Pháp thi đấu theo hợp đồng cho mượn.

Tiemoue Bakayoko (Chelsea): Chelsea bán Matic để mang về Bakayoko. Dù vậy, thực tế đã chứng minh đó là nước cờ sai lầm. Tiền vệ người Pháp thi đấu cực tệ ở Chelsea mùa giải vừa qua, khi liên tục mắc sai lầm. Tân HLV Sarri cũng không đón nhận Bakayoko và đẩy cầu thủ này sang AC Milan theo dạng cho mượn ở mùa này.

Wesley Sneijder (OGC Nice): Ở tuổi 34, Sneijder đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp. Anh thậm chí không chứng minh được mình trong màu áo Nice khi chỉ có 5 trận ra sân mùa giải vừa qua. Cuối cùng, tiền vệ người Hà Lan đã sang Qatar đầu quân cho CLB Al-Gharafa để dưỡng già.

Mesut Ozil (Arsenal): Tiền vệ người Đức đã trải qua 1 năm đáng quên ở Arsenal khi liên tục bị chỉ trích về thái độ thi đấu. Chính sự nhạt nhòa của Mesut Ozil khiến cho Arsenal lỡ hẹn với tấm vé dự Champions League. Chưa hết, Mesut Ozil còn thi đấu cực tệ ở World Cup 2018 và là gương mặt bị chỉ trích nhiều nhất ở đội tuyển Đức.

Alexis Sanchez (Man Utd): Kể từ khi sang MU, Alexis Sanchez vẫn gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi của HLV Mourinho. Thậm chí, sang mùa này, tiền đạo người Chile không còn giữ được vị trí chính thức.


Alexis Sanchez chỉ còn là cái bóng của mình kể từ khi sang MU

Alexis Sanchez chỉ còn là cái bóng của mình kể từ khi sang MU

Tiền đạo

Luciano Vietto (Valencia): Từng là tài năng trẻ được đánh giá cao nhưng Vietto đã không thể được mình trong màu áo Atletico Madrid. Mùa giải vừa qua, anh bị đẩy sang Valencia thi đấu theo hợp đồng cho mượn nhưng không thành công. Anh chỉ ghi được 2 bàn ở La Liga.

Kelechi Iheanacho (Leicester): Chân sút được kỳ vọng của Leicester City, Kelechi Iheanacho chỉ ghi được 3 bàn ở Premier League mùa giải trước. Anh vẫn chưa thể làm người hâm mộ Leicester City yên tâm về phương án thay thế Vardy trong tương lai.

H.Long