1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình “khủng” derby Manchester: MU chiếm ưu thế

(Dân trí) - Tờ Goal vừa đưa ra đội hình kết hợp “khủng” giữa hai đội bóng thành Manchester. Trong đó, MU chiếm ưu thế với 6 đại diện được vinh danh.

 


Đội hình kết hợp thành Manchester

Đội hình kết hợp thành Manchester

Thủ môn

De Gea (MU): Joe Hart vô cùng xuất sắc nhưng xét về tầm ảnh hưởng De Gea vẫn nhỉnh hơn. Sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha góp công cực lớn vào thành công của MU.

Hậu vệ

Matteo Darmian (MU): Nhìn chung, màn trình diễn của Darmian trong giai đoạn đầu ở MU khá tốt, ít nhất ở khâu phòng ngự. Sự chắc chắn của hậu vệ người Italia khiến cho cánh phải của Quỷ đỏ không còn mong manh như trước.

Chris Smalling (MU): Ngày hôm qua, HLV Van Gaal đã khẳng định Smalling sẽ là đội trưởng tương lai của MU. Thực tế, trong những mùa giải qua, trung vệ người Anh đã tiến bộ vượt bậc và gợi lại hình ảnh của Rio Ferdinand thưở nào.

 

Smalling trưởng thành vượt bậc ở MU
Smalling trưởng thành vượt bậc ở MU

Vincent Kompany (Man City): Kompany là thủ lĩnh tinh thần của Man City, là một trong những trung vệ xuất sắc và ổn định bậc nhất Premier League. Vì vậy, cầu thủ này xứng đáng xuất hiện trong bất kỳ đội hình nào.

Aleksandar Kolarov (Man City): Những pha lên tham gia tấn công của hậu vệ người Serbia là “vũ khí” cực kỳ lợi hại của Man City mùa này. Kolarov đã ghi 1 bàn thắng cho Man “xanh”. Bên cạnh đó, hậu vệ này còn đóng góp trung bình 2 đường kiến tạo cơ hội mỗi trận.

Tiền vệ

Morgan Schneiderlin (MU): Sức mạnh, sự tự tin của Schneiderlin là sự bổ sung tuyệt vời cho hai “ông già” Carrick và Schweinsteiger. Sự xuất hiện của anh sẽ giúp MU có đủ điều kiện để tranh chấp khu trung tuyến với như Fernando, Fernadinho, Yaya Toure bên phía Man City.

Yaya Toure (Man City): Dù không ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng Yaya Toure vẫn vô cùng quan trọng với Man City. Ở mùa này, anh đã đóng góp 1 bàn thắng, 4 đường kiến tạo thành bàn cho Man City.

Raheem Sterling (Man City): Sterling đã vượt qua những áp lực lớn từ số tiền chuyển nhượng 49 triệu bảng để tỏa sáng rực rỡ ở Man City. Ở vòng đấu trước, Sterling vừa lập hat-trick vào lưới Bournemouth.

De Bruyne (Man City): Trong bối cảnh David Silva chấn thương, De Bruyne đã hoàn thành quá tốt vai trò nhạc trưởng. Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, tiền vệ người Bỉ còn được đánh giá cao hơn Silva ở khả năng ghi bàn.

 

De Bruyne đã thay thế tốt vai trò của David Silva
De Bruyne đã thay thế tốt vai trò của David Silva

Ander Herrera (MU): Trong những trận vừa qua, Ander Herrera đã được HLV Van Gaal sử dụng trong vai trò “số 10” và anh đã thi đấu khá tốt. Quan trọng, sự cơ động của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ là yếu tố quan trọng của MU trước Man City.

Tiền đạo

Anthony Martial (MU): Trong tuần qua, có ít nhất 2 lần, HLV Van Gaal đã thốt lên đầy kinh ngạc về Martial. Giờ đây, Martial đang trở thành nhân tố cực kỳ vọng quan trọng ở MU. Thậm chí, Martial xuất sắc hơn cả C.Ronaldo ở tuổi 19.

H.Long