1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội hình có giá chuyển nhượng đắt nhất mọi thời đại

(Dân trí) - Mới đây, thủ thành Alisson đã trở thành thủ môn đắt giá nhất mọi thời đại khi chuyển sang khoác áo Liverpool với giá chuyển nhượng 64,8 triệu bảng. Cùng điểm qua đội hình có giá chuyển nhượng đắt giá nhất mọi thời đại.

Thủ môn

Alisson (AS Roma - Liverpool, 64,8 triệu bảng)


Trong bối cảnh “khát” thủ môn đẳng cấp, Liverpool đã phải cắn răng chi ra 67 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành Alisson từ AS Roma. Ở mùa giải trước, Alisson đã thi đấu tuyệt hay cho AS Roma, góp công giúp CLB lọt vào bán kết Champions League. Anh cũng là thủ môn số 1 của đội tuyển Brazil ở World Cup 2018.

Trong bối cảnh “khát” thủ môn đẳng cấp, Liverpool đã phải cắn răng chi ra 67 triệu bảng để chiêu mộ thủ thành Alisson từ AS Roma. Ở mùa giải trước, Alisson đã thi đấu tuyệt hay cho AS Roma, góp công giúp CLB lọt vào bán kết Champions League. Anh cũng là thủ môn số 1 của đội tuyển Brazil ở World Cup 2018.

Hậu vệ

Kyle Walker (Tottenham - Man City, 50 triệu bảng)


HLV Pep Guardiola đã “đập đi xây lại” vị trí hậu vệ cánh của Man City. Ở bên hàng lang cánh phải, ông đã vung 50 triệu bảng để mua Kyle Walker. Đây là hợp đồng “đáng đồng tiền bát gạo” của Man City bởi Kyle Walker đã tạo ảnh hưởng lớn ở vị trí hậu vệ phải, với khả năng lên công về thủ cực tốt.

HLV Pep Guardiola đã “đập đi xây lại” vị trí hậu vệ cánh của Man City. Ở bên hàng lang cánh phải, ông đã vung 50 triệu bảng để mua Kyle Walker. Đây là hợp đồng “đáng đồng tiền bát gạo” của Man City bởi Kyle Walker đã tạo ảnh hưởng lớn ở vị trí hậu vệ phải, với khả năng lên công về thủ cực tốt.

Van Dijk (Southampton - Liverpool, 75 triệu bảng)


Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018, HLV Jurgen Klopp đã phá kỷ lục chuyển nhượng của hậu vệ để chiêu mộ Van Dijk với mức phí 75 triệu bảng. Cầu thủ này đã phần nào chứng minh được mình ở Anfield. Anh đã góp công giúp CLB lọt vào chung kết Champions League mùa giải trước.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018, HLV Jurgen Klopp đã phá kỷ lục chuyển nhượng của hậu vệ để chiêu mộ Van Dijk với mức phí 75 triệu bảng. Cầu thủ này đã phần nào chứng minh được mình ở Anfield. Anh đã góp công giúp CLB lọt vào chung kết Champions League mùa giải trước.

Aymeric Laporte (Bilbao- Man City, 57 triệu bảng)


Aymeric Laporte gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018 với mức phí chuyển nhượng 57 triệu bảng. Cầu thủ này mới chỉ ra sân 9 trận cho Man City ở mùa giải vừa qua và chưa để lại nhiều ấn tượng.

Aymeric Laporte gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2018 với mức phí chuyển nhượng 57 triệu bảng. Cầu thủ này mới chỉ ra sân 9 trận cho Man City ở mùa giải vừa qua và chưa để lại nhiều ấn tượng.

Benjamin Mendy (Monaco - Man City, 52 triệu bảng)


Ở vị trí hậu vệ trái, Man City cũng đang giữ kỷ lục chuyển nhượng khi bỏ ra 52 triệu bảng để chiêu mộ Mendy. Dù vậy, cầu thủ này đã dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu phần lớn thời gian mùa giải trước.

Ở vị trí hậu vệ trái, Man City cũng đang giữ kỷ lục chuyển nhượng khi bỏ ra 52 triệu bảng để chiêu mộ Mendy. Dù vậy, cầu thủ này đã dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu phần lớn thời gian mùa giải trước.

Tiền vệ

Paul Pogba (Juventus - Man Utd, 89 triệu bảng)


Công bằng mà nói, Pogba chơi không tồi kể từ khi chuyển sang MU nhưng cầu thủ này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng (về mức phí chuyển nhượng). HLV Mourinho chưa thể giúp Pogba tạo nên cú hích lớn và chơi hay như ở đội tuyển Pháp cũng như Juventus trước đây.

Công bằng mà nói, Pogba chơi không tồi kể từ khi chuyển sang MU nhưng cầu thủ này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng (về mức phí chuyển nhượng). HLV Mourinho chưa thể giúp Pogba tạo nên cú hích lớn và chơi hay như ở đội tuyển Pháp cũng như Juventus trước đây.

James Rodriguez (Monaco - Real Madrid, 71 triệu bảng)


Sau thành công lớn ở World Cup 2014, James Rodriguez cập bến Real Madrid với mức phí 71 triệu bảng. Cầu thủ này chỉ thực sự chơi hay dưới thời HLV Ancelotti. Anh gần như bị bỏ quên khi Rafa Benitez và Zidane dẫn dắt CLB. Mùa trước, tiền vệ người Colombia đã bị đẩy sang Bayern Munich thi đấu theo hợp đồng cho mượn kéo dài 2 năm.

Sau thành công lớn ở World Cup 2014, James Rodriguez cập bến Real Madrid với mức phí 71 triệu bảng. Cầu thủ này chỉ thực sự chơi hay dưới thời HLV Ancelotti. Anh gần như bị bỏ quên khi Rafa Benitez và Zidane dẫn dắt CLB. Mùa trước, tiền vệ người Colombia đã bị đẩy sang Bayern Munich thi đấu theo hợp đồng cho mượn kéo dài 2 năm.

Philippe Coutinho (Liverpool - Barcelona, 142 triệu bảng)


Tháng 1/2018, Barcelona đã cắn răng chi tới 142 triệu bảng để chiêu mộ Coutinho (tính cả phụ phí) với hy vọng cầu thủ này có thể thay thế Iniesta. Thế nhưng, do có quá ít thời gian làm quen với CLB mới, Coutinho chưa đáp ứng được kỳ vọng. Cầu thủ này được hy vọng sẽ vươn mình trong mùa giải thứ 2 ở Nou Camp.

Tháng 1/2018, Barcelona đã cắn răng chi tới 142 triệu bảng để chiêu mộ Coutinho (tính cả phụ phí) với hy vọng cầu thủ này có thể thay thế Iniesta. Thế nhưng, do có quá ít thời gian làm quen với CLB mới, Coutinho chưa đáp ứng được kỳ vọng. Cầu thủ này được hy vọng sẽ vươn mình trong mùa giải thứ 2 ở Nou Camp.

Tiền đạo

Neymar (Barcelona - PSG, 200 triệu bảng)


Mùa Hè năm ngoái, PSG đã chi thẳng 200 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Neymar ở Barcelona. Cầu thủ này đã chơi khá hay ở PSG nhưng lại dính chấn thương hồi tháng Hai và phải nghỉ thi đấu hết mùa. Dù sao, sự kỳ vọng vào Neymar ở mùa giải 2018/19 vẫn rất lớn.

Mùa Hè năm ngoái, PSG đã chi thẳng 200 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Neymar ở Barcelona. Cầu thủ này đã chơi khá hay ở PSG nhưng lại dính chấn thương hồi tháng Hai và phải nghỉ thi đấu hết mùa. Dù sao, sự kỳ vọng vào Neymar ở mùa giải 2018/19 vẫn rất lớn.

Kylian Mbappe (Monaco - PSG, 165,7 triệu bảng)


Mbappe đã chơi khá hay trong màu áo PSG mùa giải trước. Sau khi tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2018, Mbappe được xem là… vô giá. PSG tuyên bố sẽ không để cầu thủ này ra đi với bất kỳ giá nào ở mùa Hè 2018.

Mbappe đã chơi khá hay trong màu áo PSG mùa giải trước. Sau khi tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2018, Mbappe được xem là… vô giá. PSG tuyên bố sẽ không để cầu thủ này ra đi với bất kỳ giá nào ở mùa Hè 2018.

C.Ronaldo (Real Madrid - Juventus, 99,2 triệu bảng)


Dù ở tuổi 33 nhưng C.Ronaldo vẫn có giá cao ngất ngưởng. Mùa Hè 2018, cầu thủ này vừa chuyển sang Juventus với giá 99,2 triệu bảng. Anh được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho Juventus cũng như giải Serie A.

Dù ở tuổi 33 nhưng C.Ronaldo vẫn có giá cao ngất ngưởng. Mùa Hè 2018, cầu thủ này vừa chuyển sang Juventus với giá 99,2 triệu bảng. Anh được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho Juventus cũng như giải Serie A.

H.Long