1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa chào mừng đoàn đua

Sáng 5-5, thành phố Điên Biên Phủ rực rỡ cờ hoa chào đón đoàn đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014-Cúp Báo Quân đội nhân dân”...

Lễ trao giải cho các tay đua nam đoạt giải nhất,
nhì, ba chặng 5.
Lễ trao giải cho các tay đua nam đoạt giải nhất, nhì, ba chặng 5.

Vua leo đèo là tay đua Lê Ngọc Sơn

Đoàn đua nam không xuất phát từ Sơn La mà di chuyển dần ra khỏi thành phố do có một quãng đường đang sửa ở ngay cửa ngõ Sơn La. Sau khi ra khỏi Sơn La đến thị trấn Thuận Châu, trọng tài phất cờ phát lệnh bắt đầu chặng đua từ đây đi TP Điện Biên Phủ.

Đến 9 giờ 20 phút, các tay đua bắt đầu chinh phục đèo Pha Đin ở cây số cách Điện Biên Phủ 114km. VĐV đầu tiên vào chân đèo là Lê Ngọc Sơn, đội Dược Domesco Đồng Tháp 1, nhưng bứt lên được khoảng 1km từ chân đèo thì Sơn bị ba VĐV của Suntek Sao Việt TP Hồ Chí Minh và Eximbank TP Hồ Chí Minh vây hãm, kiềm chế để phá sức. Tuy nhiên, bằng sự khôn ngoan và phân phối sức hợp lý, Sơn đã nhanh chóng thoát đi rất nhanh.


Các VĐV nam leo đèo Pha Đin.
Các VĐV nam leo đèo Pha Đin.

Đường đèo hiểm trở cộng với sương mù đã nhanh chóng phá sức của các tay đua thiếu kinh nghiệm leo đèo. Lúc này, đoàn đua đã bị chia ra trên một chiều dài chừng 3km, với từng nhóm từ 5 đến 8 VĐV. Các trọng tài và đoàn mô-tô cũng buộc phải phân tán ra để bám sát các tốp VĐV.

Các tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp 1 và 2, Công ty Cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, Eximbank TP Hồ Chí Minh thể hiện là những VĐV nhiều kinh nghiệm leo đèo, liên tục bám đuổi nhau quyết liệt trên đường đua.

Những con dốc ngược sừng sững nối tiếp nhau khiến cho các tay xuống sức rất nhanh, trong khi các đội tiếp tế không được phép hoạt động trong chặng đường leo đèo. Mồ hồi ướt đẫm trên gương mặt của các tay đua, nhỏ thành giọt theo bánh xe lăn nặng nhọc đang cố gắng băng qua đèo.

Cách đích tính điểm áo đỏ khoảng 1km, các VĐV bắt đầu guồng mạnh chân để rút ngắn khoảng cách với đỉnh đèo. Trong tốp đầu tiên chỉ có VĐV Lê Ngọc Sơn của Dược Domesco Đồng Tháp 1 và cách đích 300 mét, Lê Ngọc Sơn băng băng về nhất ở đỉnh đèo Pha Đin.

Đua giữa cờ hoa

Qua đèo Pha Đin, đoàn đua chuẩn bị vào thị trấn Tuần Giáo, cả đoàn đua chia thành ba nhóm, nhóm thứ nhất duy trì tốc độ trung bình trong màu xanh bạt ngàn của rừng núi Tây Bắc. Nhìn từ xa đoàn đua tựa như dải lụa dài nhiều màu sắc di chuyển nhanh dọc theo những cung đường lên xuống. Thi thoảng, một vài VĐV lại bứt lên một chút để “dụ” các đối thủ, nhưng khi bị bám theo thì lập tức lại giảm tốc độ về lại trong đội hình đoàn đua. Những dãy núi sừng sững màu xanh thẫm dựng đứng như trường thành nhanh chóng tiến lại gần đoàn đua.

Hai bên đường, các em học sinh và đông đảo người dân đã đứng chặt kín hò reo cổ vũ, vẫy chào đoàn đua đi qua.


Học sinh ở thị trấn Mường Ảng vẫy chào đoàn đua.
Học sinh ở thị trấn Mường Ảng vẫy chào đoàn đua.

Qua địa phận thị trấn Mường Ảng, gặp dốc cao, đoàn đua chia thành nhiều tốp, một tốp gần chục VĐV bị đuối sức, tụt sâu về phía sau. Trong khi đó, Lê Ngọc Sơn tiếp tục thể hiện khả năng leo núi xuất sắc vọt lên trước và chinh phục đèo Tằng Quái. VĐV Hồ Hoàng Sơn, ADC Truyền hình Vĩnh Long bám sát phía sau.

Tại đèo Tằng Quái, tay đua Lê Ngọc Sơn, đội Dược Domesco Đồng Tháp 1 một lần nữa cán đích đầu tiên. Tiếp đến là tốp 10 cua-rơ của các đội Suntek Sao Việt TP Hồ Chí Minh và Dược Domesco Đồng Tháp 2, Malaysia và Nhật Bản.

Đoàn đua tiến vào địa phận TP Điện Biên Phủ giữa rừng cổ động viên hai bên đường. Từ đầu TP Điện Biên Phủ đến Quảng trường 7-5, người người chật cứng, không còn một khoảng trống, cờ hoa tung bay phấp phới đón chào đoàn đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014-Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

Dưới đường đua, các cua-rơ bứt phá quyết liệt và bằng cú nước rút mạnh mẽ, VĐV Mohd Nor Rizuan Zainal của Malaysia đã cán đích đầu tiên ở chặng 5, đứng thứ hai là tay đua của Nhật Bản Aso Keisuke và về thứ ba là cua-rơ Huỳnh Mai Duy của Suntek Sao Việt TP Hồ Chí Minh.


VĐV Mohd Nor Rizuan Zainal của Malaysia đã cán
đích đầu tiên ở chặng 5.
VĐV Mohd Nor Rizuan Zainal của Malaysia đã cán đích đầu tiên ở chặng 5.

Ban tổ chức cuộc đua cũng trao giải giữa chặng cho 3 VĐV nam:

Hạng nhất: VĐV Lê Văn Duẩn, Suntex Sao Việt TP Hồ Chí Minh

Hạng nhì: VĐV Hồ Hoàng Sơn, ADC - Truyền hình Vĩnh Long 1

Hạng ba: VĐV Lê Ngọc Sơn, Dược Domesco Đồng Tháp 1.

Chặng 5 đội nữ xuất phát từ Tuần Giáo đi TP Điện Biên Phủ đã có kết quả như sau:

Giải giữa chặng

Hạng nhất: VĐV Võ Thị Phương Phi, đội Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương.

Hạng nhì: Võ Thị Bích Lam, đội Cỏ may Đồng Tháp 1

Hạng ba: Đặng Thị Ngọc Huyền, đội Cỏ may Đồng Tháp 1

Giải chung cuộc chặng 5 nữ:

Hạng nhất là VĐV Phạm Thị Kim Loan của đội Cỏ may Đồng Tháp 2.

Hạng nhì thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thật, đội Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.

Vị trí thứ ba là VĐV Phan Thị Liễu, đội Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang.

Theo Phong Hùng Hải Quân Hiếu
Quân đội Nhân dân