1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đầu gấu Rio Ferdinand

Trung vệ ĐT Anh và CLB MU, Rio Ferdinand, vừa có màn quậy phá tưng bừng tại quán bar Cafe Opera, nằm trong con phố Kungstradgarden (Stockholm, Thuỵ Điển).

Theo những thông tin đăng tải trên tờ nhật báo Aftonbladet thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi Rio cùng với một gã bạn bước vào Cafe Opera để giải sầu. Sự xuất hiện của anh đã lôi kéo sự quan tâm của nhiều thực khách. “Mọi thực khách đều chăm chú dõi theo từng hành vi của Rio bởi lẽ anh ta dù sao cũng quá nổi tiếng và cả tai tiếng nữa. Nhưng chính sự lạnh lùng của Rio đã khiến nhiều người cụt hứng khi muốn bắt chuyện” - một nhân viên tại quán bar thuật lại.

 

Khi Rio đang nốc liên tiếp các ly rượu mạnh thì anh chàng phóng viên ảnh Peter Kisfaludy xuất hiện. Rio nhanh chóng nhận ra Peter chính là kẻ đã lẽo đẽo theo anh từ khách sạn Teatergrillen đến quán ăn Bistro Jarl và giờ đây là quán bar Cafe Opera. Máu nóng bốc lên trong đầu, Rio vội xấn xổ lao về phía kẻ đang rình rập chụp lén mình với gương mặt đằng đằng sát khí.

 

Một nhân chứng nhớ lại: “Rio liên tục gào lên trước mặt Peter những từ ngữ đại loại như: “Đồ khốn kiếp”, “Thằng khốn”…”. Và sau một hồi khẩu chiến, màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của Rio bắt đầu. Cũng chẳng phải tay vừa, Peter quẳng ngay máy ảnh xuống sàn và lao vào đấm đá túi bụi địch thủ.

 

Màn ẩu đả giữa Peter và Rio tiếp đó còn diễn ra kinh hoàng hơn khi cả hai thi nhau nhặt nhạnh những chai lọ, ly cốc rồi thẳng tay ném về phía đối phương. Rất may là sự việc đã diễn ra không quá tệ hại bởi sự can thiệp kịp thời của các nhân viên bảo vệ.

 

“Điều đó chẳng có gì là thú vị, tôi không phải là kẻ gây rối nhưng đôi khi tôi cần phải làm như thế để bảo vệ mình” - Rio bao biện. Chắc chắn sau vụ này, Rio (từng bị cáo buộc đã đánh trọng thương phóng viên John Gyimah) sẽ phải hứng chịu búa rìu từ dư luận vì thói côn đồ của mình.

 

Những vụ quậy phá của Rio Ferdinand

 

Năm 1997, Ferdinand bị tước bằng lái trong 3 tháng và phạt tiền 2.000 bảng vì hành vi say ruợu trong khi lái xe. Tiếp đó, Rio còn bị ông thày Glenn Hoddle tống cổ ra khỏi ĐT Anh vì thói ruợu chè bê tha.

 

Năm 2000, Rio với hai “cạ cứng” là Kieron Dyer và Frank Lampard gây ra vụ scandal tai tiếng với việc tham gia đóng phim sex cùng 3 cô gái bản địa tại một khách sạn ở đảo Síp.

 

Năm 2004, tay trung vệ này bị phạt treo giò 8 tháng từ LĐBĐ Anh (FA) bởi trót quên xét nghiệm doping. Theo giới thạo tin kháo nhau thì vào thời điểm diễn ra cuộc xét nghiệm, Rio vẫn đang mải mê du hý cùng các người đẹp.

 

Năm 2005, Rio bị xe tuần tra của cảnh sát giao thông chặn bắt tại xa lộ M6 Stafford khi đang nhấn ga gãy kim chiếc V8 Chrysler (căn cứ theo súng bắn tốc độ của cảnh sát thì tốc độ của chiếc Chrysler khi đó là 106 dặm/ giờ). Kết cục: Rio bị treo bằng 1 tháng và phải nộp phạt 1.500 bảng.

 

Theo Hà BìnhBóng đá