1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Myanmar, Thái Lan vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á

(Dân trí) - Giành chiến thắng sít sao 3-2 trước Myanmar trong trận chung kết, Thái Lan vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015. Đây là chiến thắng tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bóng đá nữ Thái Lan trong làng cầu khu vực.

Trước khi trận chung kết diễn ra, Thái Lan được đánh giá cao hơn Myanmar. Thực tế trên sân cũng cho thấy điều đó. Đội bóng đến từ đất Chùa Vàng mở tỷ số ở phút 35. Nhận đường chuyền của tiền đạo Nisa Romyen, Sung Ngoen thoát xuống đối mặt với thủ môn Phu Ngon của Myanmar, trước khi hạ thủ môn này, ghi bàn giúp Thái Lan vươn lên dẫn 1-0.

Thái Lan giành ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 (ảnh: Quang Thắng)
Thái Lan giành ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 (ảnh: Quang Thắng)

Chơi có phần lép về trước nhà đương kim vô địch SEA Games, nhưng Myanmar bất ngờ có bàn san bằng tỷ số ngay đầu hiệp 2. Đón bóng bật ra từ phía thủ môn Boonsing của Thái Lan, Moe Wai bên phía Myanmar có pha đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Myanmar.

Không chấp nhận mất ngôi hậu Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Sự hơn hẳn về mặt thực lực của người Thái được họ cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng của Romyen và Thongsombut, lần lượt được thực hiện ở các phút 65 và 70, qua đó nâng tỷ số lên 3-1 cho Thái Lan.

Trước khi trận đấu kết thúc chừng 15 phút, Myanmar gỡ lại được 1 bàn, do công của Theing Tun, nhưng chừng đó chưa đủ để Myanmar san lấp khoảng cách 2 bàn mà Thái Lan đã tạo ra trước đó.

Thắng chung cuộc 3-2, Thái Lan giành ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của họ trong làng cầu nữ khu vực.

Dương Huyền