1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng U19 Myanmar, U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Hạo Minh

(Dân trí) - U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ tư để tiếp tục đứng đầu bảng A. Chiến thắng này giúp U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.

U19 Việt Nam khởi đầu nhanh ở trận gặp U19 Myanmar, thuộc lượt trận thứ tư vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022. Phút thứ 3, Quốc Việt đánh đầu điệu nghệ từ đầu vòng cấm địa, khiến thủ thành U19 Myanmar chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Bàn thắng mở tỉ số sớm giúp các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu khá thoải mái. Tuy nhiên, cũng giống như trận đấu gặp U19 Brunei, các học trò của HLV Đinh Thế Nam duy trì một sức ép vừa phải cho nên cơ hội ghi bàn không nhiều.

Điểm đáng ghi nhận trong lối chơi của U19 Việt Nam là khả năng phòng thủ tốt trong hiệp một, không để đối phương tiếp cận khung thành của Cao Văn Bình. Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam tiếp tục nhỉnh hơn đối phương. Phút 54, Văn Khang đặt dấu ấn với bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2-0 sau cú sút từ trong vòng cấm địa.

Sau khi có được hai bàn thắng và cảm nhận rõ nét hơn về chiến thắng, hàng thủ U19 Việt Nam có một vài tình huống chủ quan, nhưng U19 Myanmar đã không thể tận dụng. Phút 90, Quốc Việt đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của U19 Myanmar bằng bàn thắng gia tăng tỷ số lên 3-0.

Đáng tiếc U19 Việt Nam lại không thể giữ sạch lưới. Ở phút bù giờ cuối cùng, Myanmar đã chớp được thời cơ và ghi được bàn danh dự. Tỷ số trận đấu dừng lại ở 3-1 nghiêng về U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận đấu, hiệu số bàn thắng bại là 11-2. Ở trận đấu diễn ra sau đó, U19 Thái Lan thắng U19 Brunei 2-0 và đứng thứ hai với 10 điểm (hiệu số 6-0).

Trong trận đấu cuối cùng bảng A vào 20h00 ngày 10/7, U19 Việt Nam chỉ cần hòa U19 Thái Lan là sẽ giành vé vào bán kết. Ở trận đấu cùng giờ, U19 Indonesia phải thắng U19 Myanmar mới có thể giành vé đi tiếp.

Đại thắng U19 Myanmar, U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết - 1

Bảng xếp hạng bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: Wiki).

U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng để duy trì ngôi đầu bảng

Trước giờ bóng lăn, HLV Đinh Thế Nam nói: "Chúng tôi phải phấn đấu từng trận. Đến thời điểm này, chúng ta chưa có thể khẳng định bất cứ điều gì về khả năng vào bán kết".

Đại thắng U19 Myanmar, U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết - 2

U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ Myanmar trước trận đấu sắp diễn ra (Ảnh: VFF).

"U19  Việt Nam tính toán cho từng đối thủ một. Sau trận gặp U19 Myanmar và U19 Thái Lan sắp tới, chúng ta mới biết được chúng ta có vào bán kết hay không" - HLV Đinh Thế Nam nói thêm.

Báo Indonesia nhận định ra sao về cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam?

Đại thắng U19 Myanmar, U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết - 3

Cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Chúng ta cần phải có kết quả tốt trước hai đội bóng còn lại là U19 Thái Lan và U19 Myanmar (ảnh: P.H).

Tờ Bola Sport nhận định: "Cục diện ở bảng A đang vô cùng căng thẳng. Bốn đội bóng là U19 Việt Nam, U19 Indonesia, U19 Thái Lan và U19 Myanmar đang đua tranh với điểm số chênh lệch không lớn. U19 Việt Nam đang tạm chiếm lợi thế khi đứng đầu bảng với 7 điểm và có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất".

Tờ Bola.net cho rằng cơ hội của U19 Indonesia hẹp hơn so với U19 Việt Nam. "U19 Indonesia buộc phải giành chiến thắng trong hai trận đấu còn lại. Bên cạnh đó, chúng ta còn hy vọng trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan phân thắng bại. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì U19 Indonesia sẽ phải xét tới chỉ số phụ mới hy vọng đi tiếp".

HLV Đinh Thế Nam nói điều bất ngờ về tấm thẻ đỏ của thủ môn U19 Việt Nam

Nhận xét về chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Tùng Hân, HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Tôi ngồi xa không thấy rõ, nhưng cầu thủ của tôi có nói rằng thủ môn bắt bóng ở trong vòng 16m50. Sau khi bóng lọt qua chân thì người ở phía ngoài, nhưng chạm bóng thì ở trong khu cấm địa".

Nói về trận đấu, HLV người Hải Phòng hài lòng về kết quả: "Chiến thắng 4-0 trước U19 Brunei giúp cho U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Trong trận đấu này, tôi đánh giá cao về tinh thần thi đấu của U19 Brunei khi họ chơi rất quyết tâm".

Đại thắng U19 Myanmar, U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết - 4
U19 Việt Nam chưa chắc suất vào bán kết (Ảnh P.H).

Trước câu hỏi về cơ hội giành vé vào bán kết sau chiến thắng trước U19 Brunei, thuyền trưởng của U19 Việt Nam cho rằng mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng.

"Chúng tôi phải phấn đấu từng trận. Đến thời điểm này, chúng ta chưa có thể khẳng định bất cứ điều gì về khả năng vào bán kết.

U19 Việt Nam tính toán cho từng trận đấu. Sau trận gặp U19 Myanmar và U19 Thái Lan sắp tới thì chúng ta mới biết được có vào bán kết hay không", HLV Đinh Thế Nam cho biết.