Đại chiến Atletico - Barcelona qua từng con số
(Dân trí) - Sự cạnh tranh khốc liệt giữa Barcelona và Atletico Madrid khiến cuộc đụng độ giữa hai đội vào cuối tuần này tại Vicente Calderon càng được chú ý hơn bao giờ hết. Vì vậy, không thể bỏ qua những thống kê về màn trình diễn của hai đội kể từ đầu mùa.
Mùa giải La Liga 2013-14 tiếp tục chứng kiến một cuộc đua song mã đầy kịch tính và hấp dẫn đến chức vô địch. Tuy nhiên khác với cuộc đua nhàm chán ở những mùa giải liên tiếp gần đây giữa hai thế lực Barcelona và Real Madrid, cuộc đua song mã mùa giải này chứng kiến sự vươn lên đầy bất ngờ của Atletico Madrid. Thay thế đội bóng láng giềng Real Madrid, thầy trò Diego Simeone trở thành đối trọng thực sự của “gã khổng lồ xứ Catalonia” tại đấu trường quốc nội.

Thậm chí nếu như mùa giải năm ngoái Real Madrid hụt hơi ngay từ đầu rồi phải bám đuổi Barcelona trong vô vọng thì Atletico Madrid có màn trình diễn ấn tượng hơn hẳn. Bằng chứng là thầy trò Diego Simeone liên tục “sóng đôi” với “gã khổng lồ xứ Catalonia” trong cuộc đua song mã đến chức vô địch La Liga 2013-14, và đến thời điểm hiện tại cả hai đội đang chia sẻ ngôi đầu với cùng 49 điểm sau 18 vòng đấu đã qua.
Nếu như Barcelona là đội bóng sở hữu hàng công ghi nhiều bàn nhất (53 bàn) thì Atletico Madrid lại là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự để lọt lưới ít nhất (11 bàn) tại La Liga. Kết quả mà hai đội đạt được trên sân nhà lẫn sân khách thì hoàn toàn tương tự nhau, cả hai đều toàn thắng cả 9 trận trên sân nhà và cùng là những đội bóng đạt thành tích tốt nhất trong những chuyến làm khách (giành được 22 điểm trên 27 điểm tối đa).
Chính sự cạnh tranh khốc liệt giữa Barcelona và Atletico Madrid khiến cuộc đụng độ giữa hai đội vào cuối tuần này tại Vicente Calderon càng được chú ý hơn bao giờ hết. Lý do đơn giản vì đây là một “trận cầu 6 điểm” thực sự và đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga. Không những vậy, trận đấu này diễn ra ở vòng đấu cuối cùng (vòng 19) của lượt đi La Liga, do đó sẽ không quá khi nói màn thư hùng tại Vicente Calderon vào cuối tuần mang đúng tính chất một trận chung kết.
Ngoài những thấy kê mang tính tập thể nói trên, những thống kê chi tiết dưới đây sẽ càng làm rõ sự căng thẳng và kịch tích của màn thư hùng giữa hai đội bóng đang dẫn đầu La Liga:
Diego Costa là chân sút số một của Atletico Madrid và hiện đang xếp thứ hai trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi với 19 bàn thắng (chỉ kém C.Ronaldo đúng 1 pha lập công), nhiều hơn 8 bàn so với Pedro và Alexis, hai chân sút số một của Barcelona. Về khoản kiến tạo bàn thắng, Koke là chân chuyền số một của Atletico Madrid với 7 đường chuyền thành bàn, trong khi đó vị trí chân chuyền số một của Barcelona một lần nữa được chia sẻ giữa hai cầu thủ khi Neymar và Fabregas cùng có 8 đường chuyền thành bàn.

Đối với vị trí người gác đền, Valdes có nhiều hơn Courtois 7 pha cứu thua thành công (37 so với 30) mặc dù ra sân ít hơn vì chấn thương. Bên phía Atletico Madrid, Diego Costa là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất (62 lần) còn bên phía Barcelona, Neymar cũng không kém cạnh về khoản “câu đốn” với 58 lần bị phạm lỗi. Dĩ nhiên việc Diego Costa hay Neymar thường xuyên bị phạm lỗi không phải là ngẫu nhiên, nguyên nhân chính là bởi đây chính là hai cầu thủ có nhiều pha qua người thành công nhất tại Atletico Madrid và Barcelona.
Về khoản lừa bóng này, tất nhiên một Neymar với tốc độ và kỹ thuật vượt trội là cầu thủ có nhiều pha qua người thành công hơn (47 so với 25). Diego Costa là chân sút chủ lực của Atletico, thậm chí không quá khi nói những pha làm bàn của chân sút gốc Brazil là nguồn sống của Atletico, nên không quá bất ngờ khi anh cũng là cầu thủ tung ra nhiều cú dứt điểm nhất (56 cú sút, 36 đi trúng khung thành). Ngược lại, Lionel Messi, cầu thủ vừa trải qua 2 tháng ngồi chơi xơi nước vẫn là cầu thủ thực hiện nhiều cú sút nhất của Barcelona thì thực sự khá bất ngờ.
Theo thống kê của tờ Marca thì số lần tung ra cú dứt điểm của siêu sao người Argentina(54 cú sút, 27 đi trúng khung thành) không hề kém cạnh Diego Costa. Những cầu thủ tranh cướp bóng hiệu quả nhất của hai đội lần lượt là Pique và Gabi (153 và 168 lần cướp bóng thành công), ngược lại Diego Costa (196 lần) và Neymar (152 lần) là hai cầu thủ để mất bóng nhiều nhất). Tại Atletico Madrid, Gabi là cầu thủ có nhiều đường chuyền chính xác nhất (766) và Koke là cầu thủ chuyền hỏng nhiều nhất (226).
Tại Barcelona, Xavi nghiễm nhiên là “vua chuyền bóng” với 1176 đường chuyền chính xác còn Alves là cầu thủ chuyền hỏng nhiều nhất (154). Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Barcelona và Atletico Madrid chính là sự đa dạng trong tấn công. Nếu như tại Atletico Madrid, Koke lĩnh vai trò làm bóng và gần như mọi đường tấn công đều qua chân tiền vệ này thì Barcelona tấn công một cách đa dạng, linh hoạt và từ nhiều hướng hơn.
Bằng chứng là Koke có tới 165 đường chuyền hướng vào trong vòng cấm địa trong khi cầu thủ có nhiều đường chuyền vào vòng cấm địa đối phương nhất của Barcelona là Dani Alves chỉ có 65 đường chuyền. Điều dễ nhận thấy nữa là lối chơi phản công chớp nhoáng của Atletico Madrid dễ bị thổi việt vị hơn khi Villa và Diego Costa đều đã 16 lần bị thổi việt vị trong khi cầu thủ bị thổi việt vị nhiều nhất bên phía Barcelona là Neymar cũng mới chỉ bị thổi phạt 14 lần.
Thần đồng bóng đá Brazil là cầu thủ dứt điểm dội khung gỗ nhiều nhất bên phía Barcelona với 2 lần trong khi Koke của Atletico Madrid thậm chí còn “đen đủi” hơn với 3 lần đưa bóng trúng khung gỗ. Ở khâu phòng ngự, Godin là cầu thủ thực hiện nhiều pha phá bóng nhất bên phía Atletico Madrid (267 lần) còn bên phía “gã khổng lồ xứ Catalonia” là trung vệ Gerard Pique với 258 lần.
Ngọc Trung





