1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa

Trọng Vũ
Đà nẵng

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Muacir Cassama giúp đội chủ nhà Khánh Hòa thắng SHB Đà Nẵng 1-0 trên sân Nha Trang. Đây cũng là trận đấu mà cầu thủ SHB Đà Nẵng đá hỏng phạt đền.

Vì tính chất quan trọng của trận "chung kết ngược" giữa 2 đội bóng tranh suất trụ hạng, VPF mời trọng tài người Malaysia Tuan Yaasin điều khiển trận đấu trên sân Nha Trang giữa Khánh Hòa và SHB Đà Nẵng.

Vị trọng tài ngoại này đã phần nào giúp cho các cầu thủ đôi bên tránh khỏi tranh cãi không đáng có, về những nghi ngại liên quan đến vấn đề trọng tài tại V-League ít vòng đấu gần đây.

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa - 1

Trọng tài người Malaysia Tuan Yaasin (thứ 3 từ phải sang) điều khiển trận Khánh Hòa - SHB Đà Nẵng trên sân Nha Trang (Ảnh: Q.L).

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa - 2

Vị trọng tài người Malaysia quán xuyến khá tốt trận đấu này (Ảnh: Q.L).

Lợi thế sân nhà giúp cho Khánh Hòa có khởi đầu tốt hơn trong trận đấu này. Bóng mới lăn có 3 phút, đội bóng phố biển suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số, nếu như cú sút từ khoảng 18m của ngoại binh Yago Goncalves không đi sạt cột dọc, trong tình huống mà thủ môn Phạm Văn Cường của SHB Đà Nẵng đã chôn chân đứng nhìn.

Chưa đến chục phút sau, Khánh Hòa lại có tiếp cơ hội và một lần nữa họ bỏ lỡ. Phút 12, Trần Đình Kha tung ra pha đá phạt đầy bất ngờ từ khoảng 30m, đưa bóng đi thẳng về phía khung thành SHB Đà Nẵng, thủ môn Phạm Văn Cường bó tay, nhưng bóng đi chệch xà ngang trong gang tấc.

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa - 3

Khánh Hòa là đội chơi tốt hơn trong hiệp một (Ảnh: Q.L).

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa - 4

Các ngoại binh của đội bóng phố biển thi đấu khá năng nổ (Ảnh: Q.L).

Nhìn chung, ở hiệp đấu thứ nhất, Khánh Hòa là đội chiếm ưu thế, trong khi SHB Đà Nẵng thi đấu khá bế tắc. Đội bóng sông Hàn hầu như không tạo ra được tình huống đáng kể nào ở nửa thời gian thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng cải thiện lối chơi của mình, họ phối hợp tốt hơn, tạo ra một số tình huống sóng gió trước khung thành Khánh Hòa.

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa - 5

SHB Đà Nẵng chơi khởi sắc trong hiệp hai (Ảnh: Q.L).

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa - 6

Các cầu thủ đội bóng sông Hàn có một chiều kém duyên (Ảnh: Q.L)

Trong đó có cả pha đá phạt đền của Nicholas Olsen ở đầu hiệp hai, sau tình huống bóng chạm tay cầu thủ Khánh Hòa trong khu vực 16m50. Nhưng cú sút từ chấm 11m của Nicholas Olsen bên phía SHB Đà Nẵng bị thủ môn Võ Ngọc Cường của Khánh Hòa ngăn chặn.

Nhưng ở thời điểm SHB Đà Nẵng bắt đầu tạo được sức ép, thì Khánh Hòa lại có bàn thắng đánh sập ý chí của đội khách.

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa - 7

Niềm vui chiến thắng của đội bóng phố biển (Ảnh: Q.L).

Đá hỏng phạt đền, SHB Đà Nẵng thua CLB Khánh Hòa - 8

Khánh Hòa bất ngờ vọt lên nhóm trên bảng xếp hạng sau trận thắng SHB Đà Nẵng (Ảnh: Q.L).

Phút 71, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Thành Nhân tạt bóng cực chuẩn từ cánh phải, Muacir Cassama trong thế không người kèm đánh đầu tung lưới đội bóng sông Hàn, ghi bàn giúp Khánh Hòa dẫn trước 1-0.

Cuối trận, SHB Đà Nẵng có tiếp một pha dứt điểm khác, từ khoảng cách 25m của Nicholas Olsen, nhưng một lần nữa cú sút này không thắng được phản xạ cực nhanh của thủ môn Võ Ngọc Cường.

Thua chung cuộc 0-1, SHB Đà Nẵng chỉ mới có 3 điểm sau 7 trận, họ vẫn đứng cuối bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2023. Trong khi đó, Khánh Hòa hiện có 9 điểm, leo lên vị trí thứ 5, chỉ kém nhóm 4 đội nhà giàu CLB Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định và Bình Định.