1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu thủ môn đội tuyển Olympic chấn thương nặng vì vấp phải… mô đất

(Dân trí) - Thủ môn Bửu Ngọc đang khoác áo Cần Thơ được chẩn đoán là dính chấn thương rách dây chằng gối phải, phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng, sau khi anh vấp ngã trong trận B.Bình Dương - Cần Thơ ở vòng 6 V-League.

Ở trận đấu nói trên, Bửu Ngọc dính chấn thương lãng xẹt khi anh vấp phải mô đất trên sân, trước khi cú ngã khiến cho thủ thành từng khoác áo đội tuyển Olympic Việt Nam tại Asiad 17 năm ngoái bị rách dây chằng gối phải, có dấu hiệu tràn dịch.

Thủ môn Bửu Ngọc
Thủ môn Bửu Ngọc

Theo dự đoán của các bác sĩ, chấn thương này buộc Bửu Ngọc phải xa sân cỏ ít nhất 2 tháng. Thủ thành này xem như được nghỉ Tết sớm, không tham dự 2 vòng đấu cuối cùng của V-League 2015 trước Tết là vòng 7 và vòng 8.

Thậm chí, sau Tết Nguyên Đán, Bửu Ngọc phải di chuyển lên TPHCM để điều trị, nhằm giúp cho tốc độ hồi phục của anh được nhanh hơn.

Bửu Ngọc chuyển đến Cần Thơ từ Đồng Tháp, với mức phí chuyển nhượng được cho là hơn 6 tỷ đồng. Tại đây, thủ thành từng khoác áo đội tuyển Olympic Việt Nam này là lựa chọn số 1 của đội bóng đất Tây Đô.

Chấn thương của Bửu Ngọc là thiệt thòi lớn cho Cần Thơ, bởi đội bóng trong tay HLV Nguyễn Văn Sỹ vốn đã không có nhiều lựa chọn về nhân sự, nhất là những cầu thủ có chất lượng và có kinh nghiệm.

Thay thế Bửu Ngọc trong thời gian thủ thành này chấn thương sẽ là Thế Anh, người từng là một trong những thủ môn tốt nhất Việt Nam, nhưng hiện đã lớn tuổi và không còn ở phong độ cao nhất.

Kim Điền