1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu quan chức FIFA thừa nhận ăn hối lộ ở World Cup 1998, 2010

(Dân trí) - Ngày hôm qua, cựu quan chức FIFA Chuck Blazer đã thừa nhận rằng đã ăn hối lộ trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 1998 và 2010. Tiết lộ này lại khiến FIFA thêm dậy sóng.

FIFA đang trải qua những ngày đen tối nhất lịch sử. Cách đây không lâu, 14 quan chức của cơ quan này đã bị cho là liên quan tới tham nhũng trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. Mới đây, Chủ tịch Sepp Blatter đã tuyên bố từ chức sau vài ngày tái đắc cử.

Cựu quan chức FIFA, Blazer thừa nhận ăn hối lộ

Cựu quan chức FIFA, Blazer thừa nhận ăn hối lộ


Tuy nhiên, những “khoảng tối” của FIFA tiếp tục bị phanh phui. Ngày hôm qua, cựu quan chức của FIFA Chuck Blazer, người đang nằm trên giường bệnh vì ung thư, đã thừa nhận ăn đút lót trong trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 1998 và 2010.

Trước báo giới, ông cho biết: “Tôi từng là Tổng thư ký CONCACAF từ năm 1990 cho đến hết năm 2011. Trong quãng thời gian này, tôi và một số thành viên khác đã đồng ý nhận hội lộ vào năm 1992 để lựa chọn nước chủ nhà đăng cai World Cup 1998.

Từ năm 1993 đến năm 2000, tôi và những người khác đã ăn hối lộ và tiền hoa hồng trong vụ đàm phán bản quyền truyền hình Gold Cup vào các năm năm 1996, 1998, 2000, 2002 và 2003. Tiếp đó, từ năm 2004-2011, tôi và một vài thành viên đã ăn hối lộ để lựa chọn Nam Phi trở thành nước chủ nhà World Cup 2010”.

Được biết, Chuck Blazer được coi là tay trong của FBI trong vụ điều tra tham nhũng của FIFA bằng việc đeo thiết bị ghi âm, gửi email về hoạt động của tổ chức này. Hiện tại, FBI đã điều tra quá trình tranh cử giành quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022.

H.Long