1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu HLV Ferguson xuất hiện lần đầu sau khi phẫu thuật não

(Dân trí) - Vào ngày 5/5 vừa qua, cả thế giới bóng đá bàng hoàng trước thông tin cựu huấn luyện viên Alex Ferguson bị đột quỵ, ông đã được phẫu thuật và điều trị ở ba bệnh viện khác nhau. Sau gần ba tháng, vị cựu thuyền trưởng của MU có thể trở lại nói chuyện trước mọi người...

Gần ba tháng bị đột quỵ, huấn luyện viên Alex Ferguson vừa có lần đầu tiên xuất hiện trở lại thông qua một video. Vị cựu chiến lược gia của MU chỉ gửi một thông điệp nhanh tới người hâm mộ.

Trong video Alex Ferguson có nói: "Xin chào mọi người. Trước hết tôi cảm ơn các nhân viên y tế tại các bệnh viện Macclesfield, Salford Royal và Alexandra. Các bạn tin tôi đi, nếu không có những người chăm sóc tuyệt vời như vậy, tôi sẽ không thể ngồi đây hôm nay. Vì vậy, tôi và gia đình xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều".

"Tôi cảm thấy rất phấn khởi, mạnh mẽ khi nhận được những thông điệp từ khắp nơi trên thế giới, chúc tôi những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tôi".

“Lời cuối cùng, tôi sẽ trở lại vào mùa giải tới để xem MU thi đấu. Bên cạnh đó, mong mọi thứ đều tốt đẹp nhất cho Jose và các cầu thủ. Cảm ơn nhiều".


Sau khi nghỉ hưu Alex Ferguson thường xuyên tới xem MU thi đấu

Sau khi nghỉ hưu Alex Ferguson thường xuyên tới xem MU thi đấu

Vị cựu huấn luyện viên người Scotland giành 38 danh hiệu trong suốt 27 năm của mình tại MU, bao gồm 13 danh hiệu Premier League, 5 FA Cup và 2 Champions League. Với thành tích huy hoàng ấy, ông được cả thế giới ngưỡng mộ, đặc biệt nhiều thế hệ cầu thủ của "Quỷ đỏ".

Cựu tiền đạo người Pháp Eric Cantona bày tỏ cảm xúc của mình trước video của vị cựu huấn luyện viên của MU, Cantona viết trên Twitter: “Đó là thời gian của Fergie và ông sẽ thắng. Ông luôn làm được".

Cựu danh thủ Edwin van der Sar, người từng vô địch Champions League dưới sự dẫn dắt của Aelx Ferguson năm 2008 chia sẻ: "Tôi đã trò chuyện với ông vào chủ tuần trước. Rất tuyệt vời khi thấy ông tiến bộ trong quá trình hồi phục. Điều này khá gần với tôi do vợ tôi Annemarie bị xuất huyết não năm 2009. Ông ấy luôn ủng hộ khi giữ liên lạc chặt chẽ với mọi người”.

Wayne Rooney, cầu thủ mà Ferguson đưa về MU vào năm 2004 và trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội bóng thành Manchester đăng tải dòng tweet: "Thật tuyệt vời khi được thấy ông".

Ferguson từ giã sự nghiệp cầm quân vào năm 2013 sau gần 27 năm phụ trách MU, nhưng ông vẫn tiếp tục tham dự các trận đấu, đặc biệt của MU từ trên khán đài. Ngoài ra ông cũng thường xuyên có những buổi sáng kiến cho các khóa đào tạo huấn luyện viên của UEFA.

Phù Sa