1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu cầu thủ Liverpool chê C.Ronaldo đã quá già

Sông Lam

(Dân trí) - Cựu cầu thủ Liverpool, Steve Nicol khẳng định những gì Cristiano Ronaldo thể hiện ở trận thua của Man Utd trước Real Sociedad ở vòng bảng Champions League cho thấy CR7 đã quá già.

"Thành thật mà nói, khi xem trận đấu giữa Man Utd với Real Sociedad, điều duy nhất tôi nghĩ trong đầu là C.Ronaldo sẽ tiếp tục tịt ngòi, nhất là xem tình huống cậu ấy bứt tốc rồi bị hai cầu thủ đuổi theo phá bóng trong chân. Đó là điều cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.

Cậu ấy có một vài cơ hội khác, không tốt bằng cơ hội đó, nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó. Đó là những gì tôi nghĩ đến khi tôi nghĩ về trận đấu này. Không có nhiều cơ hội cho cậu ấy trong trận đấu. Chúng ta phải thừa nhận cậu ấy đã già. Thật khó khi chơi bóng ở tuổi 37, 38", Steve Nicol, cựu sao Liverpool thập niên 80, 90 khẳng định.

Cựu cầu thủ Liverpool chê C.Ronaldo đã quá già - 1

Tình huống C.Ronaldo đưa được bóng vào lưới Real Sociedad nhưng bị từ chối do lỗi việt vị (Ảnh: AP).

Ở trận ra quân vòng bảng Europa League, C.Ronaldo có lần thứ hai được ra sân trong đội hình xuất phát của Man Utd khi đối đầu với Real Sociedad. Tuy nhiên ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục có trận đấu nhạt nhòa và chứng kiến "Quỷ đỏ" để thua 0-1 trước đội bóng được đánh giá yếu hơn ở Tây Ban Nha.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha chỉ có 4 lần dứt điểm, 2 lần bị chặn, 2 lần không trúng đích, đi kèm với đó là 4 lần việt vị, 9 lần để mất bóng. Tình huống đáng chú ý nhất của CR7 trước Real Sociedad là bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị và pha bứt tốc từ giữa sân nhanh chóng bị hậu vệ của đối thủ đuổi theo truy cản mặc dù tiền đạo 37 tuổi có lợi thế xuất phát trước.

Theo thống kê, trong 7 trận gần nhất thì có 5 trận C.Ronaldo phải ngồi dự bị, nhưng 2 trận ra sân trong đội hình xuất phát thì Man Utd đều thất bại (thua 0-4 trước Brentford và 0-1 trước Real Sociedad).

Cựu cầu thủ Liverpool chê C.Ronaldo đã quá già - 2

C.Ronaldo đối mặt nguy cơ ngồi dự bị dài dài ở Man Utd khi thể lực đi xuống thấy rõ (Ảnh: Getty).

Mùa trước, C.Ronaldo vẫn được ca ngợi hết lời khi ghi 24 bàn sau 38 lần ra sân cho Man Utd. Mùa hè này, ngôi sao người Bồ Đào Nha gây chú ý truyền thông và người hâm mộ khi đòi rời sân Old Trafford nhưng không thành công khi các CLB ở châu Âu đều lắc đầu từ chối.

Kể từ đó, anh không còn được ưu ái dưới thời tân HLV Erik ten Hag khi chiến lược gia người Hà Lan ưu tiên sử dụng bộ ba năng động Marcus Rashford, Jadon Sancho và Anthony Elanga. Mới nhất, sự xuất hiện của tiền đạo trị giá 85 triệu bảng Antony càng khiến C.Ronaldo đứng trước nguy cơ ngồi dự bị dài dài ở mùa này.