1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc tình Van Persie - MU: Đã đến lúc nói lên câu giã từ

(Dân trí) - Van Persie đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và không thể đóng góp được nhiều cho MU. Trong mùa Hè tới, CLB sẽ tiến hành cuộc đại phẫu tiếp theo. Đây là lúc thích hợp để Van Persie ra đi.

Van Persie đã qua thời đỉnh cao

Hồi đầu mùa, Van Persie nhận được rất nhiều kỳ vọng sau sự xuất hiện của HLV Van Gaal, người giúp cầu thủ này thành công trong màu áo ĐT Hà Lan. Thế nhưng, thực tế mùa giải này đã không diễn ra như vậy.

Van Persie đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp

Van Persie đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp


Van Persie trở thành một trong những cái tên đáng thất vọng nhất trong đội hình của MU với lối chơi vô cùng mờ nhạt. Số trận tỏa sáng của cầu thủ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, người ta thấy hình ảnh vật vờ của cầu thủ này. Khả năng uy hiếp của Percy kém hơn trước rất nhiều.

Thống kê chỉ ra rằng, trong 24 trận đấu ở Premier League mùa này (tương đương 1993 phút), cầu thủ này mới chỉ có đúng... 10 pha lập công. Chưa hết, mỗi trận, cầu thủ này chỉ tung khoảng 2,7 cú dứt điểm/trận (trong đó chỉ có 1,3 cú trúng khung thành). Ngoài ra, anh cũng chỉ có 0,9 pha rê bóng và thực hiện 20 đường chuyền. Tất cả con số đó cho thấy sự “vô hại” của cầu thủ này.

Vì vậy, đừng ngạc nhiên, giai đoạn MU thăng hoa gần đây gắn liền với giai đoạn Van Persie phải điều trị chấn thương. Thay thế cho Percy nhạt nhòa là Wayne Rooney đầy nhiệt huyết và phối hợp rất tốt với các đồng đội.

Van Persie đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp

Bản đồ nhiệt của Van Persie trong trận đấu với Southampton. Có thể thấy, cầu thủ này không thể uy hiếp được đối thủ

Nếu bạn để ý, thành tích của Van Persie đi xuống theo từng năm. Ở mùa giải đầu tiên, Van Persie giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 16 bàn, góp công lớn giúp MU vô địch giải đấu này. Sang mùa thứ 2, Percy chỉ có 12 pha lập công ở giải đấu này. Tới mùa này, con số đó giảm còn... 10.

Với cầu thủ đã ngoài 30, cộng thêm những chấn thương liên miên trong những năm qua, khó lòng hy vọng Van Persie sẽ bật dậy và hướng mũi tên phát triển theo hướng đi lên. Hay nói cách khác, chân sút này gần như đã “hết giá trị sử dụng” ở MU.

Ra đi là điều tất yếu

Theo những thông tin từ tờ Mirror, Van Persie sẽ phải ra đi trong cuộc đại phẫu của MU trong mùa Hè năm nay. Với những phân tích ở trên, rõ ràng, đây là điều không thể khác.

Hiện tại, Van Persie vẫn đang có thu nhập “siêu khủng” vào khoảng 250.000 bảng/tuần ở MU. Chính vì vậy, BLĐ Quỷ đỏ muốn giành số tiền này để mời gọi những “ngôi sao” mới, thay vì để trả cho cầu thủ không có nhiều hữu ích.

Sự ra đi của Van Persie là điều tất yếu

Sự ra đi của Van Persie là điều tất yếu


Hơn nữa, hợp đồng của chân sút người Hà Lan với MU sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2016. Do đó, đội bóng thành Manchester hoàn toàn có thể tranh thủ bán Percy ở năm nay để “vớt vát” chút đỉnh, thay vì mất trắng vào năm tới.

Loại bỏ cái cũ, không phù hợp đổi lấy cái mới, phù hợp hơn âu cũng là quy luật của sự phát triển. Chính vì vậy, hãy xem sự ra đi của Van Persie như điều tất yếu. Sự ra đi của cầu thủ này (và cả Falcao) sẽ tạo điều kiện cho MU vung tiền để cải tạo lại hàng công, vốn thi đấu không tốt trong mùa giải này.

Theo báo giới, MU đang ngắm tới Cavani và Depay, một người đang ở độ chín trong sự nghiệp và một tài năng xuất sắc. Đó vừa là sự bổ sung cho hiện tại và tương lai của đội bóng. Tất nhiên, danh sách theo đuổi của Quỷ đỏ trong thời gian tới sẽ còn dài hơn nữa.

Chưa thể nói trước được CLB sẽ chiêu mộ ai thay thế Van Persie (và Falcao) nhưng chắc chắn rằng, ở mùa giải tới, hàng công của MU sẽ mang một bộ mặt mới. Đó có thể là sức bật để Quỷ đỏ hướng tới thành công.

H.Long