Cú đá phạt đầu tiên thành bàn tại Euro 2020

Hạo Minh

(Dân trí) - Cầu thủ 21 tuổi người Đan Mạch, Mikkel Damsgaard trở thành chủ nhân của bàn thắng đầu tiên tại Euro 2020 được thực hiện bằng đá phạt. Đáng tiếc, Đan Mạch không thể giữ được chiến thắng trước Anh.

Damsgaard sút phạt ghi bàn vào lưới Anh

Ở phút 30 trận bán kết Euro 2020 giữa Anh và Đan Mạch. Đội khách được hưởng quả đá phạt cách khung thành Anh chừng 26m, chếch về bên trái. Cầu thủ số 14 của Đan Mạch là Damsgaard thực hiện sút phạt căng, bóng đi xoáy vào cầu môn ở dưới mép xà ngang bên trái khiến Pickford không thể cản phá.

Khá ngạc nhiên khi tới trận đấu thứ 50 tại Euro 2020, giải đấu mới có bàn thắng đầu tiên được thực hiện từ một cú đá phạt trực tiếp. 

Đáng tiếc, dù đi vào lịch sử của giải đấu, nhưng Damsgaard lại không được hưởng niềm vui do đội bóng của anh để thua ngược 1-2 trước tuyển Anh, vì thế Đan Mạch đã bị loại.