1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Vinh đá trọn vẹn 90 phút trong trận Sapporo thắng đậm

(Dân trí) - Tiền đạo người Việt Nam đã được chơi trọn vẹn 90 phút trong chuyến làm khách trên sân của FC Gifu chiều nay. Dù không ghi bàn thắng nào, nhưng Công Vinh cũng ghi được dấu ấn của mình trong chiến thắng đậm 3-0 của đội nhà.

Đúng như dự đoán, Công Vinh tiếp tục đá chính trong đội hình của Sapporo trong chuyến làm khách trước Nagaragawa của FC Gifu ở vòng 41 giải bóng đá hạng Nhì Nhật Bản (J.League 2). Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội. Nếu như đội bóng của Công Vinh cần chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng tranh vé play-off, thì đội chủ nhà cũng rất khát điểm để có thể trụ hạng.

Sau 40 vòng đấu, Consadole Sapporo đang có 60 điểm sau 40 vòng đấu, xếp thứ 7, kém đội thứ 6 (có suất dự vòng play-off) Tokushima Vortis đúng 3 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà Gifu đang đứng áp chót trên BXH với 21 điểm, hơn đội đứng cuối 4 điểm. Theo điều lệ, J.League 2 sẽ chỉ có 1 đội xuống hạng.
 
Công Vinh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Sapporo

Công Vinh tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Sapporo

Ở trong đội hình xuất phát, Công Vinh đá ở vị trí quen thuộc bên cánh phải, trong khi tiền đạo đá cắm cho Sapporo là Uchimuda. Đội chủ nhà xuất phát với sơ đồ 4-4-2, trong khi sapporo là 4-5-1. Tuy nhiên, ngay từu những phút đầu, Sapporp tràn lên tấn công, gây sức ép lớn lên khung thành đội chủ nhà.

Ngay ở phút thứ 3, từ đường tạt bóng bên cánh trái, Công Vinh băng vào đánh đầu nhưng không trúng bóng. Ngay ở tình huống đá phạt góc của Công Vinh sau đó, Sapporo đã có bàn thắng mở tỷ số bằng pha băng vào đánh đầu chuẩn xác của Uehara.

Dù không ghi bàn nhưng Công Vinh đã góp công lớn, khi pha đá phạt góc của anh có điểm rơi rất tốt. Thi đấu hoàn toàn lấn lướt, phút 16, tỷ số đã là 2-0 cho Sapporo, với pha lập công của tiền đạo Uchimuda. Đây cũng là bàn thắng thứ 16 của chân sút chủ lực đội Sapporo.

Cũng như những trận đá chính trước đó, Công Vinh được giao nhiệm vụ thực hiện phần lớn các tình huống đá phạt cố định.Phút 32 và 45, Công Vinh thực hiện pha sút phạt ngoài vạch 16m50m, nhưng bóng đã đi không chính xác.

Không có một cơ hội nào để đội chủ nhà lật ngược thế cờ, khi Sapporo càng chơi càng hay. Hiệp 2 trôi qua được 10 phút, Uchimura một lần nữa có cú đánh đầu chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0 cho Sapporo. Tuy nhiên sau tình huống này, Uchimuda đã bị chấn thương và phải ra nghỉ.

Với khoảng cách an toàn, Sapporo chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi FC Gifu dâng cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Đội chủ nhà đã có 2-3 tình huống dứt điểm cận thành, nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Đây là trận đấu Công Vinh đã chơi rất nỗ lực, nhưng với quá ít cơ hội được tạo ra, tiền đạo người Việt Nam đã không thể có bàn thắng cho riêng mình. Dù vậy, với pha đá phạt góc giúp đồng đội mở tỷ số cùng sự hoạt động tích cực bên cánh phải, Công Vinh cũng đóng góp công lớn trong chiến thắng của Sapporo.

Với chiến thắng 3-0, nhiều khả năng Sapporo sẽ rút ngắn khoảng cách với đội đứng trên mình là Tokushima Vortis xuống còn 1 điểm. Như vậy, cơ hội để Sapporo giành tấm vé đá play-off để thăng hạng vẫn rất lớn. Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay, Sapporo sẽ được chơi trên sân nhà, tiếp đội bóng đã hết mục tiêu là Giravanz Kitakyushu.

Ngô Linh