1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng khó được về nước sớm dự AFF Cup 2016

(Dân trí) - Dù hầu như phải ngồi dự bị nhưng Công Phượng khả năng sẽ không được CLB Mito Hollyhock nhả về khoác áo đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Theo kế hoạch, vào ngày 24/9 tới, ĐTVN sẽ hội quân tại TP HCM nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Như vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có quỹ thời gian khoảng 2 tháng để rèn quân, chinh phục cúp vô địch danh giá khu vực.


Công Phượng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tham dự AFF Cup 2016

Công Phượng sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tham dự AFF Cup 2016

Trong đợt tập trung này, VFF đã liên hệ mời nhiều quân xanh chất lượng để ĐTVN cọ xát. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào ngày 5/10. Sau đó, ĐTVN di chuyển sang Jakarta đá giao hữu với Indonesia (10/10) trước khi tới Hàn Quốc tập huấn.

Về lực lượng, với những tuyên bố trước đó thì gần như chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ trao cơ hội lên tuyển cho những cầu thủ trẻ, đặc biệt là các tài năng của U19 Việt Nam, HA Gia Lai. Đáng chú ý, hai cầu thủ đang “du học” ở Nhật Bản là Tuấn Anh và Công Phượng sẽ được HLV Hữu Thắng gọi về nước tập trung lên ĐTVN. Dù cả hai không thường xuyên được chơi bóng tại Nhật Bản nhưng trong con mắt của thuyền trưởng sinh năm 1971, những cầu thủ này có vai trò quan trọng trong lối chơi của ĐTVN.

Danh sách ĐTVN sẽ được HLV Hữu Thắng chốt lại ngay sau khi kết thúc V-League. Cựu HLV trưởng CLB SL Nghệ An hy vọng mình sẽ có trong tay những gương mặt tốt nhất, phù hợp tiêu chí nhất.

Kế hoạch là vậy nhưng một vấn đề lớn đã phát sinh khiến Công Phượng, Tuấn Anh có nguy cơ không thể hội quân đúng hẹn. Được biết, Mito Hollyhock và Yokohama chỉ đồng ý nhả Công Phượng, Tuấn Anh vài ngày trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh. Động thái này sẽ khiến hai cầu thủ trẻ này khó lòng hòa nhập vào lối chơi chung của tòa đội, HLV Hữu Thắng cũng gặp trở ngại trong việc xây dựng lối chơi cho ĐTVN.

Hiện chưa biết HLV Hữu Thắng cùng VFF sẽ làm việc với hai đội bóng chủ quản của Công Phượng, Tuấn Anh như thế nào, nhưng chắc chắn cũng sẽ có đề nghị cho hai cầu thủ này được về nước sớm nhất có thể.

Thực tế thì dù ở lại Nhật Bản nhưng cả Công Phượng và Tuấn Anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị, không đóng góp được gì cho đội bóng. Tuy nhiên, các CLB của Nhật Bản vốn rất chuyên nghiệp và họ có lý do để không nhả quân sớm.

L.T