1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng được đề cử giải fair-play 2015

(Dân trí) - Với hành động lao về khán đài để tìm người cha lúc ăn mừng bàn thắng thứ 2 ghi vào lưới U19 Hàn Quốc ở giải U21 quốc tế, Công Phượng nhận được đề cử cho giải thưởng fair-play 2015.

Ở trận chung kết giải U21 quốc tế 2015, diễn ra hôm 29/11, sau khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 vào lưới U19 Hàn Quốc, tiền đạo Công Phượng của HA Gia Lai lao đi dưới làm mưa, hướng về phía khán đài để ăn mừng bàn thắng cùng cha mình.

 

Hình ảnh bùng nổ cảm xúc này của Công Phượng tại giải U21 quốc tế giúp anh nhận được đề cử cho giải fair-play 2015 (ảnh: Trọng Vũ)
Hình ảnh bùng nổ cảm xúc này của Công Phượng tại giải U21 quốc tế giúp anh nhận được đề cử cho giải fair-play 2015 (ảnh: Trọng Vũ)

 

Theo đánh giá từ phía BTC giải thưởng Fair-play 2015, đây là hành động hay xúc động cho các CĐV, nên họ đề cử Công Phượng vào danh sách chơi đẹp của năm.

Những đề cử khác đáng chú ý có tập thể đội U23 Việt Nam tại SEA Games 2015, khi họ tặng áo cho người đồng đội Huỳnh Tấn Tài bị chấn thương phải rời giải, CĐV Hải Phòng với thái độ phản ứng đội nhà sau trận đấu thiếu tích cực với Cần Thơ, cũng như đề cử cho tiền đạo Abass (B.Bình Dương), khi anh này không bắt lỗi Thanh Hào (Hà Nội T&T), dù Thanh Hào gây chấn thương nặng cho Abass.

Với riêng Công Phượng, đây là lần thứ 2 tiền đạo của HA Gia Lai nhận được đề cử cho giải fair-play. Trước đây, Công Phượng từng nhận giải thưởng này cùng đội tuyển U19 Việt Nam nhờ lối chơi đẹp mắt, không cay cú ăn thua.

Kim Điền

 

Công Phượng được đề cử giải fair-play 2015 - 2