1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công khai chống lệnh HLV, thủ môn Chelsea lĩnh án phạt

(Dân trí) - CLB Chelsea đã quyết định phạt 1 tuần lương với thủ thành Kepa Arrizabalaga vì chống lệnh của HLV Sarri trong trận chung kết League Cup. Sau đó, người gác đền này cũng lên tiếng xin lỗi.

Trong những phút cuối hiệp phụ thứ 2 trận chung kết League Cup, thủ thành Kepa Arrizabalaga đã có hành động chống lệnh HLV Sarri khi nhất quyết không chịu ra sân. Sau đó, hai người đã lên tiếng giải thích rằng đó chỉ là hiểu nhầm vì Kepa Arrizabalaga không chấn thương.

960.jpg

Thủ thành Kepa Arrizabalaga bị phạt 1 tuần lương vì chống lệnh HLV trưởng

Tuy nhiên, người gác đền người Tây Ban Nha vẫn hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ những chuyên gia, người hâm mộ. Thậm chí, cựu danh thủ Chelsea, Chris Sutton còn đòi đuổi thủ thành số 1 của Chelsea.

Cuối cùng, Chelsea đã đưa ra động thái về vụ này. Trên trang chủ, CLB thành London khẳng định sẽ phạt thủ thành Kepa Arrizabalaga 1 tuần lương (tương đương với 120.000 bảng). Số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện của CLB.

Thủ thành Kepa Arrizabalaga cũng chính thức nói lời xin lỗi vì hành vi của mình. Anh cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được chơi trận chung kết đầu tiên cho Chelsea. Tôi cũng tự hào vì màn trình diễn của toàn đội.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về sự cố xảy ra vào hôm qua. Mặc dù đó là sự hiểu lầm nhưng tôi đã phạm sai lầm quá lớn với cách cư xử của mình trong tình huống này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới HLV Sarri và thủ môn Willy Caballero cũng như những đồng đội khác. Tôi đã trực tiếp làm điều này.

Ngoài ra, tôi cũng muốn xin lỗi những người hâm mộ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của CLB”.

HLV Sarri cũng chấp nhận bỏ qua cho thủ thành của Chelsea. Ông nói: “Tôi và Kepa Arrizabalaga đã nói chuyện về sự cố đó. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn. Đã có những hiểu lầm giữa chúng tôi nhưng cậu ấy cũng nhận ra mình đã mắc lỗi vì cách ứng xử của mình.

Kepa Arrizabalaga đã xin lỗi tôi, các đồng đội và toàn thể CLB. Nếu CLB muốn kỷ luật thì đó là công việc của họ. Còn với tôi, mọi việc đã khép lại. Mọi chuyện thật đáng buồn khi sự cố này đã che mờ những nỗ lực của toàn đội trong suốt trận chung kết. Giờ đây, chúng tôi chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt và không nhắc lại sự cố này nữa”.

H.Long