1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Confeds Cup 2013: Neymar giành “bóng vàng”, Torres có “giày vàng”,

(Dân trí) - Với màn trình diễn chói sáng ở trận chung kết, Neymar đã chính thức giành danh hiệu cá nhân cao quí tại Confeds Cup 2013, đó là “Quả bóng vàng” dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Trong khi đó với 5 bàn thắng, Torres đã giành danh hiệu Vua phá lưới.

Neymar giành “Quả bóng vàng”
 
Trước khi trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Brazil diễn ra, Neymar và Iniesta được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho phần thưởng “Quả bóng vàng” ở Confeds Cup năm nay. Những Paulinho, Sergio Ramos, Luis Suarez hay Andrea Pirlo rất khó “có cửa” cạnh tranh cùng 2 ngôi sao trên.

Neymar xứng đáng giành “Quả bóng vàng” sau những màn trình diễn thuyết phục

Neymar xứng đáng giành “Quả bóng vàng” sau những màn trình diễn thuyết phục

Và sau khi trận đại chiến ở SVĐ huyền thoại Maracana khép lại, không ai còn phải bàn cãi về chủ nhân xứng đáng của danh hiệu cá nhân cao quí nhất tại Confeds Cup 2013 nữa. Với 4 bàn thắng, 2 đường kiến tạo trong hành trình đăng quang của Brazil, Neymar đã trao tặng phần thưởng này.

Một lí do thuyết phục khác giúp “tiểu Pele” được vinh danh là nhờ vai trò nổi bật trong màn “hủy diệt” 3-0 trước Tây Ban Nha. Tân binh đắt giá của Barcelona đóng góp 1 bàn thắng, góp dấu giày vào 2 bàn thắng còn lại và khiến trung vệ Gerard Pique phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Cùng trận thua tan nát của La Furia Roja ở chung kết, Andres Iniesta đành ngậm ngùi nhận “Quả bóng bạc” dẫu trước đó, “San Andres” vẫn thi đấu rất tuyệt vời. “Quả bóng đồng” thuộc về tiền vệ đã chơi rất hay từ đầu giải của Brazil, Paulinho.

Như vậy, Neymar đã trở thành ngôi sao thứ 5 của Selecao trở thành cầu thủ hay nhất ở một kì Confeds Cup. Trước chân sút 21 tuổi, Denilson (1997), Ronaldinho (1999), “hoàng đế” Adriano (2005) và Kaka (2009) là những người từng nhận được vinh dự như thế.
 
Torres giành danh hiệu Vua phá lưới

Ở giải đấu dành cho các nhà vô địch châu lục tại Brazil năm nay, Fernando Torres đã phải cạnh tranh quyết liệt vị trí trung phong của La Roja cùng Roberto Soldado và David Villa. Vì thế, El Nino chỉ được thi đấu tổng cộng 273 phút suốt Confed Cup.

Tuy nhiên, cuối cùng đó lại là yếu tố quyết định giúp ngôi sao 29 tuổi đoạt được danh hiệu “Chiếc giày vàng”, phần thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu. Như vậy, sau “Vua phá lưới” VCK Euro 2012, tiền đạo của Chelsea lại tiếp tục được vinh danh với một phần thưởng cá nhân ở các đấu trường quốc tế.

Torres là chủ nhân của “Chiếc giày vàng” ở Confed Cup 2013

Torres là chủ nhân của “Chiếc giày vàng” ở Confed Cup 2013

Dù vậy, danh hiệu của Torres cũng chẳng khiến người hâm mộ cảm thấy thuyết phục cho lắm bởi lẽ, 4 trong số 5 bàn thắng của “chú nhóc” đến khi Tây Ban Nha chạm trán với Tahiti. Đội tuyển của Châu Đại Dương quá yếu nên cú poker đó của El Nino không phải là thành tích gì ghê gớm.

Điều tương tự cũng đến hồi năm ngoái khi Torres thi đấu “thường thường bậc trung” song vẫn là chủ nhân của “Chiếc giày vàng” ở Euro 2012. Bằng 3 bàn thắng, 1 đường kiến tạo trong 189 phút, Torres đã vượt qua các đối thủ khác để ghi tên mình vào lịch sử trên đất Ba Lan và Ukraine.

Cùng có 5 bàn và 1 đường kiến tạo như Torres nhưng chân sút Fred của Brazil chỉ giành được “Chiếc giày bạc” Confed Cup năm nay bởi số phút thi đấu nhiều hơn (423 phút). Neymar, cầu thủ hay nhất của Confed Cup 2013, là chủ nhân của “Chiếc giày đồng” với 4 bàn thắng trước Nhật Bản, Mexico, Italia và mới nhất là vào lưới Tây Ban Nha.

Ngoài “Quả bóng vàng” dành cho Neymar và “Chiếc giày vàng” của Torres, FIFA cũng vinh danh thủ thành Julio Cesar của Brazil với phần thưởng “Găng tay vàng”. Tây Ban Nha cũng được an ủi phần nào sau thảm bại ở chung kết bằng danh hiệu “đội tuyển Fair-Play nhất”.

Nguyễn Huy
Theo Eurosport