1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Câu chuyện thể thao

Có tiền là được lên tuyển

Chuyện có tiền là được lên tuyển từng là đề tài rất cũ mà hồi trước chỉ có cầu thủ thẳng tính Vũ Minh Hiếu (CA Hà Nội) mới dám nói.

Vũ Minh Hiếu chỉ trích vào thời bao cấp, một suất lên tuyển là có nhiều đặc cách như được đi xuất ngoại đá bóng và cũng là đi buôn mà một chiếc Dream hay Win mang về là mỗi cầu thủ đã bỏ túi hơn cây vàng…
Có tiền là được lên tuyển

Hồi đấy, “hồi ký” của Vũ Minh Hiếu còn nói cả chuyện một cầu thủ có hạng, nhưng “choắt” quá lại biết dễ bị chặn ngoài cửa nên cố chạy tiền đúng chỗ để được lên tuyển.

Chuyện chạy tiền lên tuyển đã không còn, nhất là ở đội tuyển bây giờ, một cầu thủ thiếu năng lực mà lên tập một hồi là “lòi” ngay. Thế mà vừa qua lại vẫn có chuyện cầu thủ mất cả nửa tỉ đồng để được lên tuyển.
 
Đó là trường hợp của Nguyễn Việt Thắng - một tuyển thủ quốc gia đã có thương hiệu, nhưng vì vô kỷ luật ở CLB Thanh Hóa mà bị loại khỏi đội tuyển.
 
Thực chất thì ban huấn luyện và bộ phận chuyên môn ở đội tuyển ban đầu không đưa Thắng vào danh sách tập trung, vì “vướng” đơn kỷ luật của Thanh Hóa. Điều đấy rất đúng, vì đội tuyển không thể sử dụng những người đang chịu án ở CLB.
 

Nhưng sau khi CLB rút đơn kỷ luật vì được bồi thường tiền thì ban huấn luyện và bộ phận chuyên môn ở đội tuyển lại nhanh tay nhận Thắng, gây phản cảm trong việc sử dụng và giáo dục cầu thủ.

Không thể nghĩ đơn giản rằng Thanh Hóa không kiện Việt Thắng nữa có nghĩa là cầu thủ này không có tội và cũng không có “án” vô kỷ luật.
 
Càng không thể nghĩ rằng anh ấy đã “rửa” bằng nửa tỉ thì có nghĩa không tì vết gì và hoàn toàn có thể lên tuyển.
 
Làm như thế là hại Thắng và tạo ra một suy nghĩ rất xấu, đó là tiền có thể “mua” được tất cả.
 
Nên nhớ điều quan trọng ở một đội tuyển là yếu tố con người, là tính kỷ luật của các cầu thủ biết trân trọng với nghề và tôn trọng CLB, tôn trọng màu áo mình đang khoác chứ không phải chuyện “đen” hay “trắng” từ giấy tờ từ phía CLB.
 
Thế nên, qua việc này mà ban huấn luyện đội tuyển đã tự chuốc lấy khó khăn cho mình.
 
Theo: Lao động