Chuyên gia Thái Lan nói thẳng thắn về đội nhà, nể phục bóng đá Việt Nam
(Dân trí) - Cựu danh thủ Thái Lan, Witthaya Laohakul, đánh giá bóng đá Việt Nam phát triển thần tốc, còn Thái Lan gần như giậm chân tại chỗ.
Trong buổi trả lời phỏng vấn với tờ Thairath gần đây, chuyên gia Witthaya Laohakul đã nhận câu hỏi về việc đánh giá khả năng tham dự World Cup của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, cựu danh thủ này lại bất ngờ không đánh giá cao đội nhà. Thay vào đó, ông tin rằng đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế hơn so với Thái Lan nhờ vào việc phát triển đào tạo trẻ.

Bóng đá Thái Lan có vẻ như chững lại trong những năm gần đây (Ảnh: FAT).
Ông Witthaya Laohakul cho biết: “Thái Lan không phải là đội tuyển dẫn đầu Đông Nam Á trong cuộc đua giành vé tham dự World Cup. Các đội tuyển khác trong khu vực đang phát triển hơn Thái Lan rất nhiều.
Hãy nhìn sang đội tuyển Việt Nam và Singapore. Đặc biệt, Việt Nam có nhiều trung tâm huấn luyện bóng đá đẳng cấp thế giới. Đây là mô hình phát triển bóng đá bền vững, mà ngay cả Thái Lan không có”.
Nói thêm về bóng đá Thái Lan, ông Witthaya Laohakul cho biết: “Đội tuyển Thái Lan đang cố gắng vượt qua trình độ của Đông Nam Á nhưng thực tế, chúng ta chưa thể làm được điều đó. Trong những năm qua, bóng đá Thái Lan dường như giậm chân tại chỗ.
Nếu muốn vươn lên, bóng đá Thái Lan cần phải đáp ứng việc phát triển bóng đá bài bản theo tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Cựu Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Carles Romagosa từng vạch ra kịch bản phát triển rất hay cho bóng đá Thái Lan nhưng không ai đụng tới.
Ông ấy đã tạo nên nền tảng khổng lồ, mọi thứ đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Nhưng không ai ở FAT ngó ngàng tới kế hoạch này. Mọi thứ giống như tảng băng đang tan chảy trong vô vọng”.

Chuyên gia Witthaya Laohakul nể phục sự phát triển của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Trần Hưu).
Trước đó, tờ Krian Buriram (Thái Lan) cũng đưa ra bình luận về chiến lược nhập tịch của bóng đá Việt Nam. Họ viết: “Đội tuyển Việt Nam có ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Xuân Son (29 tuổi), Hoàng Hên (32 tuổi) và Tài Lộc (32 tuổi).
Điểm thú vị là đội tuyển Việt Nam không sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt. Thay vào đó, họ chỉ lựa chọn bổ sung hàng công, nhằm tăng cường chất lượng của đội bóng. Trong khi đó, trụ cột ở các vị trí khác đều là những người bản địa.
Điều này cho phép đội tuyển Việt Nam vừa tăng cường cầu thủ nhập tịch chất lượng nhưng vừa có thể phát triển bóng đá trẻ. Họ không giống như Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo đã bổ sung ồ ạt các cầu thủ nhập tịch vào nhiều vị trí trong đội hình, chiếm hết chỗ của những cầu thủ bản địa. Nếu nhìn vào dài hạn, cách làm bóng đá của đội tuyển Việt Nam có vẻ như hợp lý hơn so với Indonesia”.






