Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina vướng nghi vấn bị FBI thu điện thoại
(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia bị cáo buộc bị FBI thu giữ điện thoại tại Mỹ sau World Cup 2026. Tuy nhiên, AFA lập tức bác bỏ, khẳng định thông tin sai sự thật.
Chỉ ít ngày sau thất bại của đội tuyển Argentina trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 (20/7 giờ Việt Nam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) Claudio "Chiqui" Tapia bất ngờ trở thành tâm điểm của một vụ việc gây chấn động. Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin ông bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu giữ điện thoại và các thiết bị điện tử tại sân bay John F. Kennedy (New York), trong khuôn khổ một cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động thương mại của AFA.

Ông Tapia ôm Messi khi trao HCB cho đội tuyển Argentina (Ảnh: Getty).
Theo Infobae, vụ việc xảy ra khi ông Tapia cùng phái đoàn AFA chuẩn bị lên chuyến bay thuê bao trở về Buenos Aires sau khi World Cup 2026 khép lại. Các đặc vụ FBI được cho là đã yêu cầu Chủ tịch AFA giao nộp điện thoại di động và một số thiết bị điện tử, đồng thời thu giữ thêm máy tính và điện thoại của các thành viên khác trong đoàn. Quá trình làm việc khiến chuyến bay bị chậm khoảng hai giờ.
Infobae cũng công bố các tài liệu cho biết ông Tapia, thủ quỹ AFA Pablo Toviggino, giám đốc Diego Lucero và doanh nhân Javier Faroni được yêu cầu xuất hiện trước Tòa án Quận Nam Florida vào ngày 30/7. Cuộc điều tra được cho là do Bộ Tư pháp Mỹ và FBI tiến hành, tập trung vào các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA, đặc biệt là hoạt động của công ty TourProdEnter LLC có trụ sở tại bang Florida.
Theo nguồn tin này, giới chức Mỹ đang xem xét dòng tiền từ các hợp đồng tài trợ, tiếp thị và bản quyền thương mại của AFA được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng Mỹ, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu USD.
Thông tin từ Infobae nhanh chóng được nhiều hãng truyền thông quốc tế như Reuters, ANSA (Ý) và AS (Tây Ban Nha) dẫn lại, khiến vụ việc thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận bóng đá Argentina.
Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, AFA đã phát đi thông cáo chính thức phủ nhận toàn bộ thông tin.

Ông Tapia đứng cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ở trận bán kết World Cup giữa Anh và Argentina (Ảnh: Getty).
Theo AFA, văn bản của Tòa án Quận Nam Florida mà nhiều cơ quan truyền thông đề cập không phải lệnh triệu tập dành cho Claudio Tapia hay Pablo Toviggino, mà được gửi cho một bên thứ ba. Người này được yêu cầu trình diện trước đại bồi thẩm đoàn liên bang và có thể cung cấp các tài liệu hoặc thông tin liên quan đến nhiều cá nhân, trong đó có lãnh đạo AFA.
Dẫn lại thông cáo của AFA, báo La Nacion cho biết Liên đoàn khẳng định: "Hoàn toàn sai sự thật khi nói rằng Claudio Tapia hoặc Pablo Toviggino bị triệu tập bởi cơ quan tư pháp Mỹ hoặc điện thoại và các thiết bị điện tử của họ đã bị thu giữ".
AFA cũng nhấn mạnh tài liệu đang được truyền thông đề cập không áp dụng bất kỳ biện pháp tố tụng nào đối với hai lãnh đạo, không yêu cầu họ phải có mặt trước tòa, cũng không ghi nhận việc khám xét hay tịch thu tài sản.
Bên cạnh đó, AFA cho rằng nhiều cơ quan truyền thông đã diễn giải sai nội dung tài liệu tư pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tổ chức cũng như các cá nhân liên quan. AFA tuyên bố sẽ bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp pháp lý đối với những tổ chức hoặc cá nhân phát tán thông tin mà họ cho là sai sự thật.
Đến thời điểm hiện tại, phía FBI và Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận công khai về vụ việc. Vì vậy, thông tin ông Tapia bị thu giữ điện thoại hiện vẫn chưa được xác thực.





