1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Scandal Calcio:

Chính khách và giới thể thao nói gì?

(Dân trí) - Trước và sau khi được công bố, bản án về vụ scandal dàn xếp tỷ số đã gây ra nhiều luồng dư luận khác nhau ở Italia. Sau đây là phản ứng của một số gương mặt nổi tiếng trong giới thể thao và chính trị nước này.

Thủ tướng Italia Romano Prodi: “Nếu các CLB và những quan chức điều hành các CLB này vi phạm quy định và bị chứng minh là có tội, họ sẽ phải trả giá cho dù chúng ta có là nhà vô địch thế giới!”.

Cựu thủ tướng, lãnh tụ đảng đối lập đồng thời là chủ sở hữu CLB AC Milan Silvio Berlusconi: “Phiên tòa này đã không tôn trọng những nguyên tắc về tính minh bạch mà tất cả các phiên tòa cần có.

Không có dấu hiệu của việc trao nhận hối lộ trong vụ scandal này, do đó không thể nói đến từ "tham nhũng" theo đúng nghĩa gốc của nó. Tôi phản đối việc đánh tụt hạng bất kỳ đội bóng nào, và tôi không nói điều này với tư cách là Chủ tịch của AC Milan”.

Chính khách và giới thể thao nói gì? - 1
 Berlusconi phản đối sự trừng phạt với các CLB.

Cựu HLV trưởng Italia Marcello Lippi: “Các cầu thủ của chúng ta đã chứng minh giá trị của bóng đá Italia, một trong những giá trị đó chính là giá trị tinh thần, đạo đức. Các tuyển thủ không có gì phải xin lỗi. Bóng đá Italia sẽ tái thiết dựa trên nền tảng thành công này”.

Tiền vệ trụ AC Milan và ĐT Italia Gennaro Gattuso: “Có hàng triệu triệu người đang nóng lòng chờ bản án. Điều đúng đắn duy nhất bây giờ là bản án được công bố. Không có vụ scandal bóng đá này, chúng tôi đã không thể vô địch World Cup. Chính điều đó đã tạo thêm động lực cho chúng tôi”.

Bộ trưởng Bộ tư pháp Italia Clemente Mastella: “Hãy là theo cách mà người La Mã cổ đã làm: Những ai đã mang lại phẩm giá và vinh danh cho chúng ta cần được đối xử khác biệt, như những tấm gương mẫu mực”.

Một thành viên Ban chấp hành UEFA: “Chúng tôi không thể hỗ trợ gì cho LĐBĐ Italia trừ khi họ phải tái cơ cấu đúng thời gian do chúng tôi ấn định”.

Francesco Borrelli, Ủy viên công tố, người đứng đầu cuộc điều tra: “Tôi không quan tâm đến bất kỳ một điều gì trong bóng đá. Tôi không phải là fan của đội nào cả”.

Chủ tịch CLB Fiorentina Diego Della Valle: “Chúng tôi đã nghĩ có thể những sai lầm của các trọng tài hoàn toàn là do áp lực tâm lý. Chúng tôi không biết đang tồn tại một hệ thống ngầm. Fiorentina chỉ là nạn nhân của hệ thống ấy”.

Chính khách và giới thể thao nói gì? - 2
Valle cho rằng Fiorentina của ông không có tội.

Silvio Berlusconi (lúc vụ scandal bị phát giác): “Milan là nạn nhân của sự thiên vị mà các trọng tài dành cho các đội bóng khác. Dường như đang tồn tại một hệ thống buộc chúng tôi phải thua”.

Chủ tịch HĐQT Juventus Giovanni Gilli: “Có thể có một số quan chức CLB đã phạm sai lầm, nhưng không quá nghiêm trọng. Nếu các CĐV Juventus sát cánh với CLB và bản thân đội bóng tỏ ra xứng đáng với điều đó thì quả là tốt.

Nhưng đối với tôi, sự cảm thông đi đôi với thất bại chẳng có ý nghĩa gì. Cái tôi cần là sự cảm thông và chiến thắng”.

Cựu Tổng giám đốc Juventus Luciano Moggi: “Tôi không phải là thánh, nhưng ở cạnh tôi cũng chẳng phải là những thiên thần”.

Chính khách và giới thể thao nói gì? - 3
Moggi, kẻ khơi mào cho toàn bộ sự việc.

Luật sư bào chữa của Moggi - Paolo Trofino: “Cuộc điều tra (nhằm vào Moggi) dựa trên những lời kêu gọi chỉ mới có 40 (0,4%) căn cứ. Tôi đề nghị tạm ngưng vụ việc cho đến khi xác định nốt 99.960 (99,96%) còn lại”.

Cựu giám đốc điều hành Juventus Antonio Giraudo: “Đây là những gì đang diễn ra trong bóng đá: người ta đưa cho các trọng tài những chiếc Rolex, rồi thống nhất “hợp đồng”. Điều tôi muốn nói chính là chúng ta đang sống trong một môi trường mà bạn buộc phải tự chăm chút cho quyền lợi của mình”.

Aurelio Gironda Veraldi, luật sư của trọng tài Paparesta - người đã từng bị nhốt trong phòng thay quần áo sau một trận thua của Juventus: “Điều chúng tôi cần là phải “làm cỏ” đến tận gốc rễ. Nếu không sẽ luôn có những Moggi (Tổng giám đốc Juventus) và Giraudo (giám đốc điều hành) khác trong bóng đá”.

Phạm Nguyễn

(Tổng hợp)