1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Chilavert - Thủ môn ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới

Bóng đá Mỹ Latin luôn sản sinh ra những thủ môn có tư tưởng tấn công, hơn thế, còn ghi được bàn thắng, thậm chí rất nhiều. Trong danh sách bảy thủ môn ghi bàn xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại, có tới năm đại diện đến từ Mỹ Latinh.

Nếu thủ môn người Colombia Rene Higuita có thể được chú ý với mái tóc bồng bềnh và pha "cú đá của con bọ cạp nổi tiếng" thì thủ môn Mexico Jorge Campos lại nổi bật với những bộ trang phục lòe loẹt- đồng thời cả hai đều là những thủ môn ghi bàn nổi tiếng.  Nhưng họ vẫn chưa thể sánh được với thủ môn người Paraguay Jose Luis Felix Chilavert.

 

Sinh ngày 27/7/1965 tại Luque (Paraguay), Chilavert không chỉ ba lần giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vào các năm 1995, 1997 và 1998 mà còn là thủ môn ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới!

 

Cựu thủ môn đội tuyển Paraguay đã khi được tổng cộng 62 bàn trong sự nghiệp đáng nhớ tại các CLB Zaragoza, Velez Sarsfield, Paraguay, Strasbourg, Penarol Montevideo và đội tuyển Paraguay.

 

7 thủ môn ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại:

(số TT, tên thủ môn, quốc tịch, tổng số bàn ghi được)

 

1. Chilavert, Paraguay: 62

 

2. Rogerio Ceni, Brazil: 52

 

3. Rene Higuita, Colombia: 41

 

4. Jorge Campos, Mexico: 40

 

5. Hans-Jorg Butt, Đức: 26

 

6. Dimita Ivankov, Bulgari: 25

 

7. Marco Cornez, Chile: 24

Tại vòng loại World Cup 2002, Chilavert là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của đội tuyển Paraguay với bốn bàn. Anh có lẽ là thủ môn duy nhất từng lập được hat-trick trong một trận đấu chuyên nghiệp (trận Velez Sarsfield thắng Ferro Carril Oeste Buenos Aires với tỷ số 6-1 ngày 28/11/1999).

 

Và chắc chắn anh cũng là thủ môn duy nhất đã sút hỏng tới 13 quả phạt đền, trong đó 12 quả bị thủ môn đối phương cản được và một quả sút chệch khung thành.

 

Chỉ có một trận, vào ngày 16/3/1997, Chilavert đá hỏng hai quả phạt đền ở trận gặp CLB Marcelo Yorno of Union Santa Fe ở giải vô địch Argentina. Tỷ lệ sút phạt đền thành công của Chilavert là 77,6%.

 

62 bàn thắng của Chilavert được ghi trong 58 trận và càng đáng khâm phục hơn nếu biết rằng ở 56 trong số 58 trận ấy, đội bóng của ông không bị thất bại. 33 lần bàn thắng của Chilavert giúp đội bóng của ông thủ hòa hoặc giành chiến thắng tối thiểu.

 

Ngoài ra, 22 trong số 62 bàn ấy được ghi ở những phút cuối hiệp một hoặc cuối trận đấu (tất cả đều là những bàn thắng có ý nghĩa quyết định).

 

Thủ môn duy nhất có thể vượt qua Chilavert là Rogerio Ceni, người Brazil, đang bắt cho CLB đương kim vô địch thế giới Sao Paulo. Tại giải vô địch thế giới các CLB tổ chức ở Nhật Bản tháng 12/2005, Rogerio Ceni đã ghi một bàn bằng đá phạt ở bán kết.

 

Đó là bàn thắng thứ 52 trong sự nghiệp của Ceni và anh chỉ còn kém Chilavert 10 bàn. Tuy nhiên, Ceni có thể tự hào anh là thủ môn ghi nhiều bàn nhất từ những quả đá phạt trực tiếp với 38 quả, trong khi đó 45/62 bàn của Chilavert ghi được là từ những quả đá phạt đền.

 

Vài nét về Chilavert

 

Tên đầy đủ: Jose Luis Felix Chilavert 

 

Sinh ngày 27/7/1965 tại Luque, Paraguay

 

Sự nghiệp cầu thủ: Sportivo Luqueno, Guarani (Paraguay), San Lorenzo de Almagro (Argentina), Real Zaragoza (Tây Ban Nha), Velez Sarsfield (Argentina), Racing Club Strasbourg (Pháp), Penarol (Uruguay), Velez Sarsfield.

 

72 lần khoác áo đội tuyển Paraguay, ghi 8 bàn

 

Thành tích: VĐ Paraguay (1984), VĐ Argentina (1993, 1995, 1996 và 1998), Cúp Libertadores (1994), Cúp Liên lục địa (1994), Cúp quốc gia Pháp (2001), VĐ Uruguay 2003. 

  

Theo Ngọc Minh

Netnam