1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chiều cao "khủng" của các tuyển thủ Malaysia

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Malaysia là đội tuyển có chiều cao trung bình tốt nhất tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có hai cầu thủ cao 1m90 trở lên.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chiến quan trọng với Malaysia vào lúc 23h45 tối nay (11/6). Cả Việt Nam lẫn Malaysia đều đặt quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này, bởi một trận hòa hay thua sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất châu Á của cả hai đội.

Nếu hòa hoặc thua, tuyển Việt Nam vẫn còn trông chờ vào lượt đấu cuối với chủ nhà UAE để tranh ngôi nhất bảng, còn Malaysia nếu hòa hoặc thua chắc chắn sẽ bị loại, khi họ hiện mới chỉ có 9 điểm, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng và bị tuyển Việt Nam dẫn tới 5 điểm.

Chiều cao khủng của các tuyển thủ Malaysia - 1

Đội tuyển Malaysia sở hữu chiều cao trung bình tốt nhất ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau trận thua đậm 0-4 trước chủ nhà UAE, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe rất muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam để gỡ gạc danh dự với người hâm mộ đội bóng của họ. Xét về mặt tương quan, sức mạnh của "bầy hổ Malaya" không thua kém gì với tuyển Việt Nam, thậm chí họ đang vượt trội về thể hình với dàn cầu thủ cao to, trong đó có nhiều cầu thủ nhập tịch được bổ sung cho lượt về vòng loại World Cup lần này.

Nếu như chiều cao trung bình của đội tuyển Việt Nam khoảng 1m75, thì chiều cao trung bình của các cầu thủ Malaysia lên tới 1m83, trong đó có 2 cầu thủ có chiều cao 1m90 trở lên là trung vệ Junior Eldstal (1m91) và tiền vệ nhập tịch Liridon Krasniqi (1m90). Tiền đạo nhập tịch người Brazil là De Paula cũng sở hữu chiều cao ấn tượng 1m89.

Chiều cao khủng của các tuyển thủ Malaysia - 2

Hậu vệ Dion Johan Cools từng chơi bóng ở Champions League có chiều cao 1m85

Một ngôi sao nhập tịch thi đấu ở vị trí phòng ngự là Dion Johan Cools, người từng tham dự Champions League cũng có chiều cao 1m85. Ở trận đấu với chủ nhà UAE, Johan Cools được bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ, trái với sở trường của anh là hậu vệ cánh phải và rất có thể anh sẽ được trả lại vị trí trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Một số cầu thủ khác có chiều cao trên 1m80 như hậu vệ Dominic Tan (1m83), La'Vere Corbin-Ong (1m83), tiền vệ Syamer Kutty Abba (1m85)... Chân sút trên hàng công không xa lạ gì với người hâm mộ Việt Nam là Mohamadou Sumareh cũng có chiều cao khá tốt 1m79.

Rõ ràng với lợi thế về chiều cao của mình, các cầu thủ Malaysia sẽ đặc biệt nguy hiểm trong các pha không chiến và HLV Park Hang Seo chắc chắn phải chuẩn bị các phương án chống bóng bổng, giữ sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi tính toán các phương án trên mặt trận tấn công.

Chiều cao khủng của các tuyển thủ Malaysia - 3

Tiền vệ nhập tịch Liridon Krasniqi có chiều cao lên tới 1m90.

Theo thống kê, trong 5 trận gần nhất kể từ năm 2014 đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa hề biết thua trước Malaysia, và trong 4 lần đối đầu giữa HLV Park Hang Seo với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Tan Cheng Hoe, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng bất bại (3 trận thắng, 1 trận hòa).

Đội tuyển Việt Nam vẫn đang tràn đầy sự tự tin để tiếp tục giành chiến thắng trước Malaysia và giữ vững ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chiều cao khủng của các tuyển thủ Malaysia - 4