1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chicharito tỏa sáng rực rỡ: Kẻ đóng thế hoàn hảo

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất ở phút 88 của Chicharito đã khiến cầu trường Bernabeu như muốn nổ tung. Từ kẻ đóng thế, “Hạt đậu nhỏ” đã trở thành người hùng, mang về tấm vé lọt vào bán kết cho Real Madrid.

Nổ tung vì “Hạt đậu nhỏ”

“Chicharito là người hùng của chúng tôi” - đó là dòng title xuất hiện trên tờ AS (thân Real Madrid) ngay sau chiến thắng trước Atletico Madrid. Từ kẻ đóng thế, Chicharito đã trở thành thần tượng mới của Los Blancos với pha lập công quý hơn vàng ở phút 88, giúp CLB vượt qua đại kình địch cùng thành phố để tiến vào vòng bán kết Champions League. Chiến tích ấy đáng khen ngợi hơn nếu biết rằng trong 7 cuộc chiến trước đó, Real Madrid không một lần quật ngã đội quân của HLV Simeone.

Chicharito tỏa sáng rực rỡ trước Atletico Madrid

Chicharito tỏa sáng rực rỡ trước Atletico Madrid


Những độc giả của tờ AS đã chế ảnh Chicharito với Chúa trời. Trên trang nhất của hàng loạt tờ báo thể thao lớn trên thế giới in hình “Hạt đậu nhỏ” với khoảnh khắc ăn mừng bất diệt. Còn HLV Ancelotti, người đã sử dụng tiền đạo người Mexico “đóng thế” cho Benzema đã dành cho cậu học trò sự tán dương lớn.

“Đó là giải pháp thay thế tuyệt vời. Chicharito luôn thể hiện tinh thần thi đấu bốc lửa. Ngay cả khi không được trọng dụng nhiều, tiền đạo này luôn cho thấy sự sẵn sàng. Tôi thích sự chuyên nghiệp của Chicharito. Cậu ấy xứng đáng có được bàn thắng này”.

Rõ ràng, sự tỏa sáng của Chicharito nằm ngoài mong đợi của ngay cả HLV Ancelotti, CĐV Real Madrid mà ngay cả đối thủ Atletico Madrid. Nói vậy bởi lẽ, trong nhiều cuộc chiến vừa qua, các hậu vệ đã quá quen với theo kèm Benzema hay Gareth Bale. Thế nhưng, họ chưa chuẩn bị phương án “bắt chết” cầu thủ nhỏ con, chạy chỗ và luồn lách rất tốt như Chicharito. Bằng chứng là việc trong trận đấu vừa qua, cựu cầu thủ của MU đã có không ít pha thoát xuống, đối mặt với thủ thành Oblak.

Cần phải khẳng định, giá trị của Chicharito không chỉ nằm ở bàn thắng. Trong trận đấu này, “sát thủ khu vực cấm địa” đã chủ động di chuyển rộng, liên tục hoán đổi vị trí với C.Ronaldo, tạo ra bất ngờ cho đối thủ. Sợi dây liên kết giữa “Hạt đậu nhỏ” và C.Ronaldo vô cùng an ý. Không ít lần cặp đôi này đã thực hiện pha phối hợp mang tính “sát thương” cao. Ngoài bàn thắng ở phút 88, có thể kể đến pha đánh gót của Chicharito cho CR7 ở thời gian đầu trận đấu.

Sinh ra để làm kẻ đóng thế

Tung hô là vậy nhưng nói rằng Chicharito đã có chỗ đứng trong đội hình Real Madrid sau màn trình diễn vừa qua thì đó vẫn là điều xa vời. Bởi lẽ, xét trên nhiều khía cạnh (sự ổn định, đẳng cấp, tài năng), “Hạt đậu nhỏ” không thể nào so sánh được với Benzema, Gareth Bale.

Cầu thủ này sinh ra để làm kẻ đóng thế

Cầu thủ này sinh ra để làm kẻ đóng thế

Hay nói cách khác, Chicharito sinh ra để trở thành “kẻ đóng thế” và chỉ có thể tỏa sáng trong vai trò đó. Bởi lẽ, sự xuất hiện của cầu thủ này (ở thời điểm, trận đấu cụ thể) có thể mang tới hiệu ứng bất ngờ nhưng về lâu dài, lối chơi của “Hạt đậu nhỏ” rất dễ bị bắt bài.

Điều đó đã được chứng minh qua thời gian Chicharito khoác áo MU trong quá khứ. Điều đó khiến cầu thủ này không bao giờ có thể chiếm được suất chính ở Quỷ đỏ và phải bật bãi khỏi CLB trong mùa Hè năm ngoái.

Tuy nhiên, mỗi cầu thủ đều có lợi ích riêng. Qua trận đấu với Atletico Madrid vừa qua, Chicharito lại càng cho thấy được phẩm chất “đóng thế” của mình. Những người như “Hạt đậu nhỏ” đều cần thiết cho mọi đội bóng.

Chính vì vậy, đừng bất ngờ nếu như Real Madrid chấp nhận chi tiền mua đứt tiền đạo người Mexico sau mùa giải này, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng luôn thiếu phương án 2 hiệu quả như Chicharito.

H.Long