1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea, từ Wembley tới Allianz Arena

(Dân trí) - Có được FA Cup đã giúp Chelsea chắc chắn sẽ không phải trắng tay ở mùa giải năm nay. Và bên cạnh đó, chiến thắng tại Wembley vừa qua sẽ trở thành động lực lớn để thúc đẩy Chelsea tự tin bước tới Allianz Arena để tìm kiếm vinh quang…

Cách đây chưa đầy một tuần, khi Chelsea có trận đấu bù ở vòng 35 với Newcastle, rất nhiều ngược không khỏi ngạc nhiên vì Di Matteo lại quyết định giữ chân một số cầu thủ quan trọng để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup. Nếu chiến thắng trên trước Newcasle, Chelsea sẽ có cơ hội lọt vào tốp 4 của Premier League mùa giải này và như thế mùa tới họ sẽ được tham dự Champions League.
 
Chelsea, từ Wembley tới Allianz Arena
Chelsea cố tình buông Premier League để tập trung cho CK FA Cup

So về tiền bạc, được tham dự Champions League thu về gấp nhiều lần giá trị giải thưởng của việc đoạt FA Cup. Mà từ thời Abramovich mua lại Chelsea đến nay, 9 năm đã trôi qua, không năm nào Chelsea lại đứng ngoài sân chơi số 1 châu Âu. Với áp lực như thế, những tưởng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải gồng mình thi đấu để tìm đến vị trí thứ 4.

Nhưng Di Matteo lại chọn FA Cup chứ không phải Premier League. Đó điều khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên, giờ đây khi Chelsea đã là nhà vô địch của FA Cup, mọi chuyện đã dần dần sáng tỏ.

Đầu tiên Chelsea không chọn Premier League, bởi rõ ràng kể cả có chiến thắng được Newcasle thì đội bóng này cũng chỉ leo lên vị trí thứ 5 sau 36 vòng đấu, cũng chưa chắc họ đã có vị trí thứ 4 vào cuối mà, vì trong trường hợp Tottenham hay Arsenal ở phía trên thi đấu tốt, Chelsea vẫn không thể có mặt ở tốp 4.

Tất nhiên, nếu chỉ có FA Cup và Prermie League, không đời nào Chelsea chọn như thế. Căn nguyên đằng sau đó vẫn là vì Champions League. Ai cũng biết từ ngày Abramovich mua lại Chelsea, ông khát khao biết nhường nào về chiếc cúp châu Âu, rất nhiều chiến lược gia tài năng đã đến, đã đi, song chưa có một ai giúp Abramovich thỏa mãn ước nguyện ấy.
 
Chelsea, từ Wembley tới Allianz Arena
Di Matteo đang đứng trước cơ hội đưa Chelsea gặt hái vinh quang tại Champions League, thứ mà rất nhiều các chiến lược gia trước ông chưa làm được cho Abramovich

Nhiều nhất cũng chỉ là một lần lọt vào chung kết Champions League 2007/08, nhưng rồi Chelsea lại thất bại cay đắng trước MU sau loạt luân lưu may rủi. Và mùa giải này, lần thứ 2 Chelsea sẽ thử sức chinh phục chiếc cúp ấy, tuy nhiên, không như lần trước, giờ đây The Blues đang là kẻ được đánh giá yếu hơn Bayern Munich, đối thủ của họ ở trận chung kết sắp tới đây.

Từ việc đội hình bị thủng nghiêm trọng, có tới 4 cầu thủ bị treo giò, rồi nạn chấn thương đến việc Bayern Munich có lợi thế được thi đấu trên sân nhà đủ thấy các khó khăn của đội bóng đến từ xứ sương mù. Chelsea bất lợi hơn là một chuyện, bên cạnh đó họ cũng đã trải qua một mùa giải sóng gió, khi thi đấu rất bết bát dưới thời của Villas-Boas, và chỉ khởi sắc sau khi chiến lược gia trẻ này ra đi.

Nói gì thì nói, tàn dư về sự kém ổn định của thời Villas-Boas vẫn còn tồn tại ở Chelsea, dù ít nhiều. Và vì thế đội bóng này cần một cú hích lớn về tinh thần trước khi tham dự trận đánh cuối cùng tại đấu trường châu Âu. Từ lý do trên thì rõ ràng việc lọt vào tốp 4 chẳng là gì so với chiếc cúp FA Cup.
 
Chelsea, từ Wembley tới Allianz Arena
Tinh thần của Chelsea vô cùng thoải mái sau chiến thắng tại FA Cup

Giờ đây Chelsea đã thực sự thoải mái về tinh thần, điều đó sẽ giúp đội bóng này tự tin hơn trong chuyến hành quân đến Allianz Arena. Sẽ không thể chiến thắng nếu một đội bóng không có thực lực, nhưng vũ khí tinh thần cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong các trận đánh, và may mắn, giờ đây Chelsea đã hoàn toàn tự tin.

Nếu Chelsea chiến thắng tại Champions League thì đối với đội bóng này, chức vô địch đó quan trọng hơn cả chiếc cúp Premier League, chứ chưa nói gì đến việc lọt vào tốp 4. Tất nhiên sẽ nhiều người nói Chelsea đã mạo hiểm, bởi nếu thua Liverpool trong trận chung kết họ sẽ trắng tay, thậm chí còn chịu áp lực nặng nề hơn nữa.

Nhưng xét cho kỹ lại, trong bất kỳ thành công nào cũng đều có phần của sự may mắn. Trong hoàn cảnh của Chelsea, nếu không mạo hiểm, e rằng họ sẽ chẳng có hi vọng ở bất cứ đấu trường nào. Giữa một giấc mơ lớn và một cuộc sống bình lặng, việc những đội bóng giàu tham vọng như Chelsea chọn theo những mục tiêu to tát cũng là điều dễ hiểu.

Chelsea đã mạo hiểm và đã chinh phục thành công Wembley, Di Matteo đã thắng canh bạc đầu tiên ông "tham chiến". Điều đó là điểm tựa để các cổ động viên của đội bóng này tin tưởng rằng, sau Wembley sẽ đến Allianz Arena.

Vĩ Giang