1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 2-0 Tottenham: Sarri thoát hiểm

(Dân trí) - Với bàn thắng của Pedro và pha phản lưới nhà của Trippier, Chelsea đã đánh bại Tottenham trong trận đấu ở vòng 28 Premier League. Thắng lợi này giúp HLV Sarri vơi bớt áp lực sau thất bại trước Man City ở chung kết League Cup vừa qua.

 

Chelsea 2-0 Tottenham: Sarri thoát hiểm

Sau thất bại trước Man City ở chung kết League Cup cuối tuần qua, có nhiều thông tin cho rằng nội bộ Chelsea rạn nứt mạnh khi các cầu thủ chia hai nửa, một nửa ủng hộ HLV Sarri, một nửa ủng hộ thủ thành Kepa Arrizabalaga, người đã chống đối quyết định thay người của ban huấn luyện. Tuy nhiên, có vẻ điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của The Blues, bằng chứng họ đã vượt qua khó khăn để thắng trận derby London quan trọng trước Totttenham.

Chiến thắng của Chelsea có chút may mắn, đội chủ nhà chỉ kiểm soát bóng 46% trong cả trận đấu, họ tung ra được 11 lần dứt điểm, một lần bóng đi trúng cầu môn của đối phương. Pha dứt điểm duy nhất của Chelsea đã mang lại bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ sân Stamford Bridge và họ thắng cách biệt hai bàn là nhờ pha phản lưới nhà vô duyên của hậu vệ Trippier bên phía Tottenham.

Chelsea 2-0 Tottenham: Sarri thoát hiểm - 1

Pedro giúp Chelsea mở tỉ số trước Tottenham

Về phần Tottenham, đoàn quân của HLV Pochettino thua cũng không để lại nhiều tiếc nuối, bởi họ cũng chơi không tốt. Suốt cả trận đấu, Tottenham có chín lần dứt điểm nhưng không một lần bóng đi trúng khung thành của Chelsea. Với sự thể hiện như vậy, Tottenham cay đắng nhận trận thua thứ hai trong vòng năm ngày, giờ đây họ đã kém đội đầu bảng Man City chín điểm.

Chiến thắng trước Tottenham sẽ giúp HLV Sarri vơi bớt áp lực, đội bóng thành London vẫn xếp thứ sáu ở Premier League, kém đội xếp thứ tư Arsenal ba điểm, tuy nhiên họ còn trong tay một trận chưa thi đấu. Chelsea chưa thi đấu vòng 27 gặp Brighton trên sân nhà, nếu thi thắng thi đấu trong trận đấu bù, Chelsea hoàn toàn có thể trở lại vị trí thứ 4.

Chelsea 2-0 Tottenham: Sarri thoát hiểm - 2

HLV Sarri ăn mừng chiến thắng của học trò

Chelsea thi đấu derby London với đội hình có vài sự thay đổi so với trận chung kết League Cup cuối tuần qua, Alonso trở lại sau chấn thương, Kovavic , Higuain cũng có mặt ở đội hình xuất phát. Tâm điểm của sự chú ý nằm ở vị trí thủ môn của Chelsea, thủ thành Kepa Arrizabalaga sau khi chống đối quyết định thay người của HLV Sarri đã phải ngồi trên băng ghế dự bị, nhường suất bắt chính cho thủ thành Caballero.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea chủ động chơi tấn công phủ đầu. Ngay phút thứ sáu, suýt chút nữa cổ động viên của đội chủ nhà đã được ăn mừng. Higuain bắt vô lê ở đầu khu vực vòng cấm địa, bóng chạm người cầu thủ Tottenham đổi hướng khiến thủ thành Lloris chôn chân đứng nhìn, tiếc rằng cột dọc lại giúp đội khách cứu thua.

10377254-0-image-m-3_1551301303625.jpg

Pha va chạm nảy lửa giữa Kane và Azpilicueta

Higuain cho thấy anh không có duyên ghi bàn ở trận đấu này khi tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Phút 19, đồng đội mớm bóng cho tiền đạo người Argentina thoải mái dứt điểm ở ngay sát vòng cấm địa, anh lại sút bóng đi chệch cột dọc ra ngoài. Phải mất gần hết hiệp một, Tottenham mới có được một pha bóng uy hiếp khung thành đối phương, phút 43 Winks dứt điểm từ xa đưa bóng dội xà ngang bật ra.

Lối chơi phòng thủ chặt chẽ của cả hai đội khiến hiệp một diễn ra với chất lượng chuyên môn trung bình, có ít những cú dứt điểm trong 45 phút đầu tiên. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 57, Pedro thoát xuống nhận bóng ở bên phải trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Tây Ban Nha qua mặt Alderweireld rồi dứt điểm đưa bóng đập chân thủ thành Lloris nảy vào trong cầu môn.

10377392-6753341-image-a-18_1551301836063.jpg

Son Heung Minh đã không thể tiếp tục đà thăng hoa

Sau bàn thua, Tottenham cũng không thể hiện được sự quyết tâm vùng dậy chiến đấu để giành điểm, họ vẫn thi đấu khá nhạt nhòa. Các sự thay đổi của huấn luyện viên Pochettino cũng không giúp Tottenham chơi khắc sắc, không những chẳng ghi được bàn, Tottenham còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 84.

Từ tình huống chuyền bóng sâu của Chelsea, Trippier ra dấu nhường bóng để thủ thành Lloris băng lên. Tuy nhiên sau khi quan sát thấy Willian áp sát từ sau, hậu vệ của Tottenham lại chuyền bóng về khi thủ thành đội nhà đã băng ra. Cú trả bóng khó của anh đã giúp Chelsea có được một bàn thắng vô cùng dễ dàng, đồng thời dập dắt mọi hi vọng có điểm của đội khách.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Caballero 6.5; Azpilicueta 7, Rudiger 7, Luiz 7.5, Alonso 7; Kante 7, Jorginho 6.5, Kovacic 6.5 (Loftus-Cheek 77'); Pedro 8, Hazard 7 (Willian 60', 6); Higuain 6.5 (Giroud 84')

Tottenham (4-1-2-1-2): Lloris 5; Trippier 5, Alderweireld 6, Sanchez 6, Davies 6; Winks 6.5; Sissoko 6.5 (Rose 85'), Eriksen 6.5; Lamela 6 (Llorente 70', 6); Son 6.5 (Moura 80'), Kane 6.5

BXH.jpg

Phù Sa