1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CHDCND Triều Tiên giành vé dự World Cup 2010

(Dân trí) - Dù sớm chắc suất tới Nam Phi từ vòng trước, đêm qua Hàn Quốc vẫn thi đấu khá quyết tâm và cầm hòa Iran 1-1 trên sân nhà. Kết quả này giúp láng giềng CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên giành vé tham dự một kỳ World Cup sau 43 năm chờ đợi...

 

Có thể nói đây là một sự khích lệ vô cùng to lớn đối với người dân CHDCND Triều Tiên, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế của quốc gia này gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, có lẽ họ cũng sẽ không quên hướng về phía Nam, thầm cảm ơn người anh em Đại Hàn đã không buông trận đấu thủ tục với Iran.
 

Trước khi trận đấu diễn ra, cục diện bảng B tương đối khó lường khi ngoại trừ Hàn Quốc đã chắc suất đi tiếp, cả Triều Tiên (11 điểm), Ảrập Xê-út (11 điểm) và Iran (10 điểm) đều có cơ hội. Nhưng Iran là đội được cho là có cơ hội lớn khi chỉ phải gặp Hàn Quốc. Trong khi đó, Triều Tiên gặp nhiều bất lợi hơn cả khi phải đá trên sân Ả rập xê út.

 
 
CHDCND Triều Tiên giành vé dự World Cup 2010 - 1

Các cầu thủ CHDCND Triều Tiên vỡ òa với niềm vui chiến thắng

Với quyết tâm rất cao, Iran là những người vượt lên dẫn trước với pha lập công của Massoud Shojaei (51’). Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn lại 10 phút, Park Ji-Sung đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi tung một cú sút chân trái cực mạnh tung lưới đối phương. Kết quả hòa 1-1 ở trận này đồng nghĩa với việc CHDCND Triều Tiên chỉ cần một kết quả hòa là có thể đi tiếp do hơn Ảrập Xê-út về hiệu số.

 

Và quả thực CHDCND Triều Tiên đã tận dụng được thời cơ vàng đó. Bất chấp sức ép từ 66.000 CĐV chủ nhà cùng những làn sóng tấn công dồn dập ngay sau hồi còi khai cuộc, đội bóng của HLV Kim Jong-hun vẫn tử thủ thành công và kết thúc trận đấu với kết quả 0-0.

 

Cuối trận, họ chỉ còn chơi với 10 người do Ri Myong Dok nhận thẻ đỏ nhưng có lẽ điều đó chẳng thể khiến các CĐV Triều Tiên kém vui. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966 họ được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Các đại diện châu Á khác đã giành vé trực tiếp là Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

 

Trong khi đó, Ảrập Xê-út sẽ phải đấu 2 lượt trận play-off với đội xếp thứ ba của bảng A là Bahrain. Đội thắng trong cặp này sẽ gặp đội đứng đầu khu vực châu Đại Dương (New Zealand) trong tháng 10/2009 để đấu hai trận lượt đi và về tranh vé cuối cùng tới Nam Phi mùa Hè sang năm.
 
Bảng B - VL World Cup 2010 KV châu Á
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
BT
BB
1
Hàn Quốc
16
8
4
4
0
12
4
2
CHDCND Triều Tiên
12
8
3
3
2
7
5
3
Ả rập xê-út
12
8
3
3
2
8
10
4
Iran
11
8
2
5
1
8
7
5
UAE
1
8
0
1
7
6
17
 
Bảng A - VL World Cup 2010 KV châu Á
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
BT
BB
1
Australia
20
8
6
2
0
12
1
2
Nhật Bản
15
8
4
3
1
11
6
3
Bahrain
10
8
3
1
4
6
8
4
Qatar
6
8
1
3
4
5
14
5
Uzbekistan
4
8
1
1
6
5
10

 

Hoàng Tùng