1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chào đón nhà tân vô địch Cúp UEFA Champions League

Vừa qua, Tuấn Hưng, Phở Đặc Biệt cùng những khán giả may mắn của hành trình “Đưa Cúp Về” của Heineken được chứng kiến một trận chung kết Champions League không thể tuyệt vời hơn tại sân vận động San Siro ở Milan (Italia) – nơi mà HLV Jose Mourinho từng phải thốt lên “Đó là sân vận động vĩ đại nhất thế giới”.

Bùng nổ cùng trận chung kết đỉnh cao tại Milan

Milan đã cố gắng hết sức mình để một lần nữa biến San Siro trở thành sân đấu vĩ đại của chung kết Champions League với màn đăng quang của CLB Real Madrid. Và những ai được có mặt trên sân đấu vào ngày 28/5 vừa qua đã hiểu rằng mình cũng là một trong 81.277 người hiếm hoi trực tiếp tạo nên sự vĩ đại ấy.

Chào đón nhà tân vô địch Cúp UEFA Champions League - 1

Huỳnh Gia Phúc, một fan bóng đá Việt hiếm hoi có mặt tại San Siro nhờ chiến thắng tại cuộc thi “Khuấy động cuộc vui bóng đá – Đưa Cúp Về” của Heineken, tâm sự trong cảm xúc lâng lâng: “Phải đến chảo lửa này tôi mới hiểu, để chạm đến ngôi vị vinh quang nhất, cả hai đội bóng của thành Marid đều phải quy tụ những con người xuất chúng, biết vượt qua sức nóng, khó khăn và quyết tâm đến cực hạn để giành chiến thắng cuối cùng.”

Ca sĩ Tuấn Hưng, Phở và các khách hàng may mắn của Heineken với trải nghiệm bóng đá tuyệt vời nhất cuộc đời.
Ca sĩ Tuấn Hưng, Phở và các khách hàng may mắn của Heineken với trải nghiệm bóng đá tuyệt vời nhất cuộc đời.

CLB yêu thích của Phúc là Real Madrid và hành trình của họ đến Milan không phải toàn hoa hồng. Nếu như Real Madrid đã gặp những khó khăn vào đầu mùa với thành tích trồi sụt, thay HLV giữa dòng… thì Phúc cũng đã phải vượt qua rất nhiều cạnh tranh để giành được chiếc vé duy nhất đến Milan mùa này.

Chào đón nhà tân vô địch Cúp UEFA Champions League - 3

Chào đón nhà tân vô địch Cúp UEFA Champions League - 4

Không khí tại sân vận động San Siro gần như bùng nổ trước trận cầu đỉnh cao đến từ hai đội bóng thành Madrid

Chức vô địch chỉ dành cho một đội duy nhất và chiếc vé của Huỳnh Gia Phúc cũng có giá trị tương tự như vậy. Huỳnh Gia Phúc trở thành hình ảnh đại diện của hành trình “Khuấy Động Cuộc Vui Bóng Đá”, mà ở đó, suốt từ tháng 3 đến tháng 5/2016, mỗi người tham gia đều là một tín đồ đúng nghĩa của bóng đá. Chiến thắng của Phúc là nhờ sự sáng tạo trong ý tưởng để thể hiện tình yêu bóng đá của mình, một chiếc cúp được làm thật công phu với những chai bia Heineken mát lạnh xếp bên trong.

Hành trình của người chiến thắng Huỳnh Gia Phúc lại tiếp tục nối dài bằng những chuyến đi trải nghiệm đầy lý thú. Từ nhà hát 650 tuổi Scala Opera ở Milan cho đến đại bản doanh của Heineken tại Amsterdam (Hà Lan), chiêm ngưỡng sự vĩ đại của một biểu tượng văn hóa cho đến cả một nền công nghiệp đỉnh cao.

Khuấy động cuộc vui bóng đá tại Ibiza

Nếu Huỳnh Gia Phúc là người duy nhất đến Milan thì bên cạnh đó những fan hâm mộ túc cầu tại Hà Nội và thành phố Hải Phòng đã nhận được những tấm vé quý giá đến hòn đảo xinh đẹp Ibiza và trải nghiệm không khí bóng đá cuồng nhiệt tại đây.

Chào đón nhà tân vô địch Cúp UEFA Champions League - 5

Tại hòn đảo xinh đẹp nổi tiếng với những hoạt động giải trí tưng bừng và sôi động này, những fan bóng đá được và trải nghiệm buổi tiệc cuồng nhiệt bên bể bơi và cùng thưởng thức trận chung kết siêu cúp UEFA Champions League với màn hình LED siêu lớn cùng dàn âm thanh và ánh sáng khủng hỗ trợ.

Không chỉ chìm đắm trong cơn lốc bóng đá, họ còn được trải nghiệm những hoạt động trên chiếc du thuyền đặc biệt sang trọng giữa biển Ibiza, lắc lư theo những giai điệu EDM máu lửa và chiêm ngưỡng những phần trình diễn có-một-không-hai khi các diễn viên của Heineken nhào lộn trên vòi rồng hay moto nước đầy gay cấn.

Và cuối cùng, không thể bỏ qua những đặc quyền độc đáo như tạo dáng và chụp hình với siêu cúp UEFA Champions League hay khám phá những photobooth sáng tạo đậm chất bóng đá.

Chào đón nhà tân vô địch Cúp UEFA Champions League - 6

Với hành trình “Khuấy Động Cuộc Vui Bóng Đá” đầy sáng tạo trên, Heineken kỳ vọng tôn vinh lên những giá trị đích thực của bóng đá thế giới, đồng thời tôn vinh cả những người hâm mộ, bằng tình yêu của mình, đã vượt qua mọi thử thách để sống trọn vẹn cùng bóng đá.

PV